Điểm báo Gia Lai ngày 18-8-2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên số báo in ngày 18-8-2016 có một số thông tin đáng chú ý như sau:
 

>> Nỗi lo từ chợ tiêu giống tự phát (Trang 3)

Thời điểm này đang giữa mùa mưa, cũng là khi các vườn tiêu tập trung xuống giống mới hoặc trồng dặm. Từ nhu cầu đó, nhiều nơi trên địa bàn huyện Chư Sê (thủ phủ hồ tiêu của tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện các “chợ tiêu giống” tự phát bên lề đường.

>> Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh (Trang 6)

Bằng sự nhiệt tâm với nghề, đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế huyện Ia Pa đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

>> Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh (Trang 6)  Bằng sự nhiệt tâm với nghề, đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế huyện Ia Pa đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
 

>> Đoàn tụ gia đình sau hơn 10 năm lưu lạc ở Campuchia (Trang 7)

Sau hơn 10 năm lưu lạc ở Campuchia, chị Tak (dân tộc Bahnar, SN 1977, ở làng Tơ Drăh 2, xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã đoàn tụ với gia đình trong sự vui mừng khôn xiết của người thân và dân làng.

GLO

Có thể bạn quan tâm