Năm mới Đinh Dậu 2017 nên xuất hành hướng nào để may mắn tràn đầy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không bao lâu nữa là chúng ta bước sang năm mới Đinh Dậu 2017. Trong thời khắc đầu tiên của năm mới, bạn nên chọn hướng xuất hành cẩn thận để một năm đại cát đại lợi.
 

Chọn hướng xuất hành đầu năm để đón lấy may mắn, sức khỏe, sự bình an cho bản thân và gia đình.
Chọn hướng xuất hành đầu năm để đón lấy may mắn, sức khỏe, sự bình an cho bản thân và gia đình.

Năm nay, mùng 1 Tết là ngày Ất Mão, được xem là ngày tương đối tốt để xuất hành năm 2017. Các hướng xuất hành được chọn cũng căn cứ vào mục đích của người xuất hành là cầu tài lộc, sức khỏe, công danh…

Cầu tài lộc: Chọn hướng Nam.

Cầu quan tước công danh: Chọn hướng chính Tây.

Cầu sức khỏe, khỏi bệnh: Chọn hướng Tây Nam.

Cầu làm ăn kinh doanh thuận lợi phát tài: Chọn hướng Đông Bắc.

Cầu hạnh phúc bình an cho gia đình, người thân: Chọn hướng Bắc.

Cầu may mắn, gặp đại cát đại lợi: Chọn hướng Đông Nam, Tây Bắc. Đây được xem là hướng xuất hành tốt nói chung trong năm Đinh Dậu 2017.

Hướng đại kỵ, tránh xuất hành đầu năm với tất cả các tuổi: Chính Đông.

Lưu ý: Những tuổi xung hay tuổi kị mà không thể xuất hành vào sáng mùng 1 Tết thì nên đợi sang các ngày sau, có thể là mùng 2 thậm chí mùng 3 Tết. Lúc này nên đi về hướng chính Tây, đây cũng là phương Tài thần, tốt cho tài lộc việc kinh doanh buôn bán.

Việc xuất hành đầu năm vào giờ đẹp và chọn hướng tốt nhìn chung đều hướng tới sự may mắn. Chính vì thế những việc làm được tiến hành sau khi xuất hành đi về địa điểm đó cũng nên là những việc làm tốt đẹp, thể hiện tâm thành của bản thân.

Theo ý kiến của một số chuyên gia thì đầu năm Đinh Dậu, khi xuất hành nên cầu bình an, cầu tài lộc và lương duyên đôi lứa sẽ dễ thành. Bạn có thể đi lễ chùa, chúc Tết thăm hỏi người thân, họ hàng, bạn bè…

GLO (st)

Có thể bạn quan tâm

Vào mùa làm chậu kiểng ở Gia Lai

Vào mùa làm chậu kiểng ở Gia Lai

(GLO)- Ở TP. Pleiku, các cửa hàng bán hoa, cây cảnh đảm nhiệm luôn việc đúc chậu kiểng. Dù là việc quanh năm, song mỗi dịp Xuân về, các cơ sở làm chậu kiểng tại Phố núi lại trở nên nhộn nhịp hơn bởi phải cung ứng một lượng lớn sản phẩm cho thị trường Tết.