Diện áo dài đẹp đi lễ chùa đầu năm cầu may mắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong dịp Tết Nguyên Đán đi lễ chùa đầu năm cầu bình an, may mắn đã trở thành nét văn hóa đẹp. Cùng với tục lễ chùa đầu năm, mặc áo dài Việt cũng là một trong những nét đẹp văn hóa được nhiều thiếu nữ Việt tôn vinh trong dịp Tết đến Xuân về. Tà áo dài truyền thống luôn tạo nên nét hài hòa, trang nhã khiến người đi lễ, đi vãn cảnh chùa có được nét thanh tao trong phong cách. 

Ngày xưa nếu như chỉ có các bậc cao niên mặc áo dài đi cúng, tế, lễ chùa, thì ngày nay tà áo dài đã được nhiều lứa tuổi sử dụng để đi du xuân.

Từ trẻ con đến người lớn, từ nam giới đến nư nhi, đặc biệt là các nàng thiếu nữ đã biết cách yêu văn hóa Việt hơn bằng cách mặc áo dài Tết. Những kiểu áo dài thường được mặc trong dịp Tết đó là áo dài chữ, áo dài gấm, hay áo dài thêu hoa với màu sắc tươi tắn, nổi bật như tượng trưng cho một năm mới đầy màu sắc.

Có thể bạn quan tâm