Khánh Hòa đăng quang vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như GLO đã đưa tin, sáng 2-12, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai, giải việt dã Báo Gia Lai mở rộng lần thứ VII năm 2012 đã chính thức diễn ra. Giải do Báo Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục - Đào tạo và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Đây là giải đấu truyền thống được tổ chức thường niên. Năm nay, ngoài nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2012), 23 năm Ngày Quốc phòng toàn dân; 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giải còn là hoạt động đặc biệt chào mừng lễ khánh thành công trình tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên” sẽ được tổ chức vào 9-12 sắp tới tại TP. Pleiku.
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Tham dự lễ khai mạc giải có các ông Đoàn Minh Phụng- Tỉnh ủy viên - Tổng Biên tập Báo Gia Lai; ông Phan Xuân Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai cùng đông đảo vận động viên và quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ, theo dõi giải đấu.
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Giải việt dã Báo Gia Lai mở rộng lần thứ VII năm 2012 thu hút 440 vận động viên tham gia ở 43 đoàn thuộc 13 tỉnh, thành các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông nam bộ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Khuất Đình Viện- Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai- Phó trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: Giải là dịp để các vận động viên (VĐV) giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo và quản lý thi đấu VĐV của các tỉnh, thành. Đây là sân chơi bổ ích, là hành động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Các vận động viên tham gia thi đấu ở 8 cự ly với 3 hệ: Đội tuyển, phong trào và hệ THPT. Hệ đội tuyển gồm các cự ly: Nam chính (10 km), nữ chính (5 km). Hệ phong trào gồm: Nam trẻ (5 km), nữ trẻ (3 km), nam chính (7 km), nữ chính (5 km). Hệ THPT gồm 2 cự ly: Nam chính (7 km) và nữ chính (5 km).
 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải việt dã Báo Gia Lai mở rộng lần thứ VII năm 2012 thu hút được nhiều đoàn có truyền thống về việt dã như: Khánh Hòa, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Định… Ngoài ra, giải còn thu hút sự góp mặt của nhiều vận động viên của đội tuyển quốc gia, như: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Trường Sinh, Trần Thị Kim Diễm (Gia Lai), Nguyễn Đăng Đức Bảo, Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), Trần Văn Điệp, Phạm Thị Bình (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng)…
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Sau các chặng đường đua sôi nổi và đầy kịch tính, các VĐV đã hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng những nỗ lực cao nhất. Kết quả, ở hệ đội tuyển, nội dung 10 km cho nam, VĐV Nguyễn Vinh Thiên của đội Khánh Hòa về nhất, VĐV Nguyễn Đặng Đức Bảo (Khánh Hòa) về nhì và Trần Văn Lợi của đội Bình Phước về ba. Ở nội dung 5 km cho nữ, Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa) xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất, xếp thứ nhì là VĐV Phạm Thị Bình và xếp vị trí thứ ba là VĐV Đỗ Thị Thảo, cùng thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia III (Đà Nẵng).

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Ở hệ phong trào, giải nhất thuộc về huyện Kbang, giải nhì thuộc về huyện Đak Pơ và huyện Đak Đoa đứng ở vị trí thứ ba. Hệ THPT không có nhiều sự thay đổi so với mùa thi đấu năm trước khi trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) giành giải nhất toàn đoàn, trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) xếp thứ nhì và trường THPT Y Đôn xếp ở vị trí thứ ba.
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Kết quả chung cuộc, đoàn Khánh Hòa tiếp tục xuất sắc giữ vững ngôi vô địch với giải nhất toàn đoàn, tiếp theo là đoàn Lâm Đồng ở vị trí thứ nhì và chủ nhà Gia Lai giành vị trí thứ ba.
 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Cũng trong buổi sáng 2-12, lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”, giai đoạn 2012-2020 cũng đã diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tỉnh. Ngay sau lễ phát động, 1.800 người đã tham gia chạy hưởng ứng cuộc vận động này.
 

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm