Gia Lai:Phát động sáng tác ca khúc về biên giới, biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Cục chính trị Bộ đội biên phòng, tiến tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959 – 2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 2019), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai vừa có Công văn sô 359/BCH-CT về triển khai đợt phát động sáng tác ca khúc về biên giới và bộ đội biên phòng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Hồ Văn Điềm chụp hình với cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tại huyện biên giới Đức Cơ. Ảnh: T.N
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm chụp hình với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại huyện biên giới Đức Cơ. Ảnh: T.N

Theo đó, các ca khúc được sáng tác theo chủ đề “Xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển; xây dựng biên giới vững mạnh, giàu đẹp; xây dựng bộ đội biên phòng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Tác phẩm tham gia phải là tác phẩm có lời được viết tay hoặc đánh máy (có thể xây dựng thành CD, VCD gửi kèm), đồng thời chưa gửi đến cuộc thi nào và chưa xuất bản hoặc đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian nhận tác phẩm trước ngày 20-10-2018 theo dấu bưu điện, không hạn chế số lượng tham gia. Nơi nhận tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai (86 Phạm Văn Đồng – Pleiku- Gia Lai) hoặc Cục chính trị Bộ đội biên phòng (04 Đinh Công Tráng Hoàn Kiếm Hà Nội), Văn phòng Hội nhạc sỹ Việt nam (51 Trần Hưng Đạo – Hoàn kiếm Hà Nôi).

Nội dung tác phẩm tập trung ca ngợi truyền thống và khí phách anh hùng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới; ý chí trách nhiệm, gương hy sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quổc gia. Phản ánh chân thực cuộc sống, chiến đấu, lao động học tập công tác của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong chiến đấu, công tác và xây dựng đơn vị, thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”. Phản ánh sinh động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia”; Tình đoàn kết quân dân, sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia...

Tác phẩm được hội đồng thẩm định tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Tác phẩm tham gia được đánh giá tuyển chọn để phục vụ tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ và nhân dân cả nước, cũng như bộ đội biên phòng và đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới. Các tác phẩm được bình chọn trao giải sẽ được in ấn phát hành, dàn dựng để phục vụ bộ đội và nhân dân khu vực biên giới, đăng phát trên các phương tiện truyền thông.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới
Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.