Lý Sơn trong vắt trong MV Ta cứ đi cùng nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù là lựa chọn 'chữa cháy' nhưng hình ảnh đảo Lý Sơn trong MV mới nhất của bộ đôi rapper Đen và Linh Cáo: Ta cứ đi cùng nhau khiến người xem phải nao lòng.

Rapper Đen (Nguyễn Đức Cường) và Linh Cáo tiếp tục ra mắt một MV đi bụi Ta cứ đi cùng nhau sau thành công của Đưa nhau đi trốn - Ảnh: Tử Văn
Rapper Đen (Nguyễn Đức Cường) và Linh Cáo tiếp tục ra mắt một MV đi bụi Ta cứ đi cùng nhau sau thành công của Đưa nhau đi trốn - Ảnh: Tử Văn
Đen - tác giả Nguyễn Đức Cường từng giành được giải thưởng "Bài hát được khán giả yêu thích nhất" chương trình Bài hát Việt 2011 cho ca khúc Cây bàng; "Bài hát đoạt giải Ca khúc rap/ hip hop được yêu thích nhất" của Zing Music Awards 2015 và đề cử "Ca sĩ ấn tượng" của VTV Awards 2017 với Đưa nhau đi trốn.

Trong buổi giới thiệu MV, rapper Đen cho hay ban đầu anh tính thực hiện em này tại Hạ Long, quê anh, nhưng vì thời tiết mùa này không thuận lợi để quay MV nên đã chuyển bối cảnh đến đảo Lý Sơn.  

Dẫu là "lựa chọn B" nhưng những khung hình của MV Ta cứ đi cùng nhau tại đạo Lý Sơn vẫn khiến người xem phải nao lòng bởi vẻ hoang sơ, trong lành cực kỳ thu hút.

Với những ai chưa từng biết đến cặp đôi nghệ sĩ underground đang rất được yêu thích rapper Đen và Linh Cáo thì đây quả là một sản phẩm đầy bất ngờ. Nhưng mọi người sẽ bất ngờ hơn nữa khi được tiếp xúc với hai nghệ sĩ này.

Đen là người miền Bắc nhưng lại rap rặt giọng miền Nam, trong khi Linh Cáo nói rặt tiếng Huế nhưng hát đúng kiểu một cô ca sĩ miền Bắc đã qua đào tạo bài bản.

Nói về sự "éo le" này, rapper Đen chia sẻ: "Ba mẹ tôi là người gốc Bắc vào Nam lao động, gặp nhau rồi lấy nhau. Tôi sinh ra ở miền Nam, đến năm lớp 8 thì chuyển về sống ở Hạ Long.

Vì vậy, tôi nói tiếng miền Nam hay miền Bắc đều được nhưng khi mới bắt đầu ghi âm những bản rap, tôi hay rap một cách bản năng bằng chất giọng lai lai giữa hai miền.

Nghe lại bản ghi, tôi thấy nó kỳ kỳ nên thử lại với một bản ghi rap đúng giọng Bắc và một bản ghi theo giọng Nam. Kết cuộc là tôi chọn bản ghi rap giọng Nam vì tôi thấy nó hợp với âm nhạc của tôi, với những câu từ mà tôi đặt cho lời hát...".

Trở lại với Ta cứ đi cùng nhau, kể từ khi bản audio của ca khúc được hé lộ vào tháng 9, fan ruột của Đen đã biết rằng những giai điệu của ca khúc này chắc chắn sẽ còn vang vọng trong tâm trí mình trong một khoảng thời gian dài.  

Theo tiết lộ của rapper Đen, Ta cứ đi cùng nhau được anh và Linh Cáo sáng tác khoảng nửa năm trước. Trải qua nhiều tháng hoàn thiện, cả hai mới có được phiên bản ưng ý nhất và quyết định giới thiệu với người hâm mộ.

"Bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện yêu xa của hai người bạn mà tôi khá thân thiết. Mặc dù họ có rất ít cơ hội được gặp nhau, tuy vậy, bằng tình cảm chân thành, họ vẫn đi cùng nhau qua những giai đoạn khó khăn, vẫn tranh thủ từng giây phút quý giá để tìm đến nhau và tình cảm vẫn luôn bền chặt, điều này đã khiến tôi cảm động" - rapper Đen chia sẻ.

Đen từng chia sẻ, anh viết nhạc theo cảm xúc bởi thế không bao giờ có kế hoạch trước cho một tác phẩm, có lúc phải mất sáu tháng đến một năm mới ra được một bài hát mới.

Nhưng trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ được nghe nhạc của rapper Đen nhiều hơn khi anh đang hoàn tất ca khúc mới với Kimmese, còn sau đó là một bản rap solo nói về "cái tôi".

Trong khi rapper Đen có vẻ đã sẵn sàng "ra sáng" thì Linh Cáo lại cho  hay  cô đã quen với việc hát cùng Đen trong những bản rap (Đưa nhau đi trốn, Ghé thăm...) nên không cảm thấy tự tin hát cùng ai khác ở thể loại này.

Dẫu vậy, nữ ca sĩ rất đặc biệt này vẫn đang âm thầm phát triển sự nghiệp solo của mình ở thể loại dân gian đương đại với ngày càng nhiều khúc hát được yêu thích: Bờ mộng mị, Mân côi, Hiên nhà... 


 

Rapper Kimmese chúc mừng MV mới của rapper Đen và Linh Cáo
Rapper Kimmese chúc mừng MV mới của rapper Đen và Linh Cáo
Rapper Đen và Linh Cáo
Rapper Đen và Linh Cáo


Q.N (TTO)

Có thể bạn quan tâm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

'Săn' vé, đổi kế hoạch để xem show có Đen, Mỹ Linh tại Hồ Tràm

Đại nhạc hội Charm Fantasea 2024 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám, gồm: Mỹ Linh, Đen, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, MONO, Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều được du khách khắp nơi săn đón, lên kế hoạch về Hồ Tràm thưởng thức trong dịp lễ 30/4 sắp tới