Lần đầu tiên biểu diễn bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Beethoven tại TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ Kịch TP. HCM (HBSO) ngày 5-5 cho biết: Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sẽ biểu diễn bản giao hưởng số 9 cung Rê thứ, op. 125 tại Nhà hát Thành phố vào tối 8 và 9-5. Đây được coi là bản giao hưởng nổi tiếng nhất trong các bản giao hưởng của thiên tài âm nhạc người Đức Ludwig van Beethoven.
 

Tham gia biểu diễn trong chương trình có sự hiện diện của một số nghệ sĩ opera quốc tế danh tiếng như Siri Torjesen, Magnus Staveland, Cho Hae Ryong và Vũ Mạnh Dũng. Dàn hợp xướng chọn lọc gồm hơn 50 nghệ sĩ, dàn nhạc giao hưởng hùng hậu của HBSO và nhiều nghệ sĩ đàn violin, kèn đồng, kèn gỗ đến từ Na Uy. Chỉ huy và dàn dựng chương trình là nhạc trưởng nhiều danh tiếng tại các phòng hòa nhạc châu Âu Terje Mikkelsen.

Đây là chương trình hòa nhạc đặc biệt của HBSO trong năm 2015 với sự hợp tác của dự án Transposition - Na Uy. Chương trình được đầu tư công phu, riêng về phần hợp xướng đã được tập luyện nhiều tháng dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm