Khánh thành Quốc môn -Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-4, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Quốc môn. 
Dự lễ khánh thành về phía Trung ương có ông Lê Hoài Trung-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Về phía Vương quốc Campuchia có ông Dưm Phen-Phó tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri. Tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai bấm nút khánh thành Quốc môn. Ảnh: Đức Thụy
Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai bấm nút khánh thành Quốc môn. Ảnh: Đức Thụy
Quốc môn và các hạng mục hạ tầng là một trong những dự án quan trọng được ưu tiên đầu tư tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Công trình chính thức khởi công vào tháng 8-2016. Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, mặc dù quá trình thi công, công trình phải 2 lần tạm dừng để điều chỉnh thiết kế nhưng với sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công, đến nay công trình đã hoàn thành.  Với chiều dài 46m, rộng 18m và cao 33m, Quốc môn được thiết kế bằng những vật liệu hiện đại theo kiến trúc nhà rông, một trong những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị rất quan trọng, khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc của một quốc gia, đồng thời thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.
Các đại biểu tham quan tại cổng Quốc môn. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu tham quan tại cổng Quốc môn. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Chính phủ 2 nước Việt Nam-Campuchia luôn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả nhằm xây dựng, gìn giữ, bảo vệ đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới của cả 2 nước. Việc khánh thành Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cùng công trình cột mốc 30 sẽ tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp của khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Đây sẽ là điểm tham quan du lịch hấp dẫn với nhân dân cả nước và du khách quốc tế.
Ông Lê Hoài Trung-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Đức Thụy
Ông Lê Hoài Trung-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Đức Thụy
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng việc khánh thành Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, du lịch thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung và 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói riêng. Từng bước xây dựng khu vực 2 cửa khẩu và đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững, tạo thuận lợi cho việc quản lý biến giới, giao lưu, hợp tác, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, đồng chí Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương của Việt Nam và Campuchia tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát triển khu vực cửa khẩu; xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu Quốc tế Oyadav trở thành cửa khẩu trọng điểm quốc gia.
Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.