Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xây dựng xã hội học tập là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nguồn nhân lực và mặt bằng dân trí, đặc biệt tại khu vực biên giới, hải đảo. Để làm tốt nhiệm vụ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ký kết chương trình “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” trên khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2018-2025 với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Tại tỉnh Gia Lai, Phòng GD-ĐT huyện Ia Grai và Đồn Biên phòng 2 xã Ia O, Ia Chía là những đơn vị đầu tiên tổ chức lễ ký kết chương trình “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” trên khu vực biên giới giai đoạn 2018-2025 với những nhiệm vụ như: đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tổ chức điều tra lại thực trạng người mù chữ, tái mù chữ để mở các lớp xóa mù; vận động người dân tham gia các lớp phổ biến kiến thức về khuyến nông, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi mới... tại các trung tâm học tập cộng đồng; gắn công tác giáo dục với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, làng, gia đình văn hóa...
   Lãnh đạo Sở GD-ĐT và huyện Ia Grai tặng hoa chúc mừng Phòng GD-ĐT huyện, Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía tại lễ ký kết mới đây. Ảnh: N.G
Lãnh đạo Sở GD-ĐT và huyện Ia Grai tặng hoa chúc mừng Phòng GD-ĐT huyện, Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía tại lễ ký kết mới đây. Ảnh: N.G

Ông Nguyễn Tư Sơn-Giám đốc Sở GD-ĐT: “Đây là chương trình có ý nghĩa về nhiều mặt, trong đó, ngành GD-ĐT đặc biệt quan tâm đến những lợi ích mà học sinh vùng biên được thụ hưởng. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động thực hiện ký kết chương trình này để góp phần nâng cao dân trí, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội vùng biên”.

Ông Lê Ngọc Quý-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho biết: “Với 8 giải pháp cụ thể trong chương trình ký kết, tôi tin rằng công tác xây dựng xã hội học tập tại huyện biên giới Ia Grai sẽ có bước chuyển biến tích cực. Chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền các xã biên giới quan tâm sát sao tới công tác này, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân trong việc xây dựng xã hội học tập”. Còn Trung tá Ngôn Ngọc Cương-Đồn trưởng đồn Biên phòng xã Ia Chía thì cho rằng, chương trình ký kết sẽ góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết keo sơn giữa các đơn vị bộ đội và trường học cũng như chính quyền địa phương; tạo điều kiện tối đa cho lực lượng bộ đội Biên phòng chung tay huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng xóa mù chữ, nhất là trong cộng đồng dân tộc thiểu số. “Giáo dục là công tác quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình như: “Nâng bước em tới trường”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Chia sẻ với thầy-cô giáo”... Bên cạnh đó, tổ chức cho học sinh tham quan cột mốc biên giới để giáo dục tình yêu quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ đất nước; phối hợp nhân rộng các mô hình học tập cộng đồng, nâng cao nhận thức cho bà con vùng biên”-Trung tá Cương cho biết.
Chương trình “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập” trên khu vực biên giới hiện đang được các đơn vị trường học hào hứng đón nhận với mong muốn chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Thầy Nguyễn Duy Tân-Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O) nói: “Từ trước đến nay, chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp sức tích cực của bộ đội biên phòng trong việc huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số, hỗ trợ học sinh khó khăn... Do đó, chúng tôi coi chương trình ký kết này là cơ sở pháp lý để các bên có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong mọi hoạt động”. Cô giáo Trần Thị Tình (giáo viên Trường Mầm non 8/3, xã Ia Chía) phấn khởi bày tỏ: “Gần 14 năm gắn bó với trường, lớp vùng biên giới, tôi được chứng kiến lòng nhiệt huyết dành cho học sinh vùng khó của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Tôi trân trọng sự đóng góp ấy và tin rằng, sự gắn kết giữa bộ đội biên phòng và các trường học sẽ được thắt chặt hơn sau chương trình ký kết này”.
Theo  ông Phạm Văn Đại, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ia Grai, tại 2 xã Ia Chía và Ia O, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên ngành GD-ĐT cũng gặp nhiều trở ngại trong việc vận động, duy trì sĩ số học sinh. “Sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương trong chương trình ký kết “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” trên khu vực biên giới giai đoạn 2018-2025 sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hơn 4.300 học sinh vùng biên trên địa bàn, trong đó có hơn 67% học sinh dân tộc thiểu số. Cùng với đó, các lớp phổ biến kiến thức khuyến nông, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật canh tác trồng trọt, chăn nuôi sẽ được phổ biến tới tận thôn, làng, giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất, từ đó cải thiện và nâng cao đời sống”-ông Đại kỳ vọng.
 NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.