Gia Lai: Các điểm vui chơi thu hút khách 3 ngày Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết là dịp mọi người sum họp, cùng nhau du Xuân và cầu mong điều tốt đẹp đến với gia đình. Trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, nhiều khu vui chơi, điểm tham quan tại Gia Lai đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh. 
Đến Gia Lai, du khách ai cũng muốn một lần được đặt chân đến Biển Hồ- đôi mắt màu ngọc bích của phố núi Pleiku. Cùng với sự hiện diện của bảo tượng Quan Âm hướng về thành phố đã tạo nên một niềm tin vững chắc và mang tâm linh màu nhiệm. Vào những ngày đầu năm, khu du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ đã thu hút hàng ngàn lượt khách mọi nơi về chiêm bái.
Khách tham quan đến Khu du lịch Biển Hồ để chiêm bái. Ảnh: Ngọc Thu
Khách tham quan đến Khu du lịch Biển Hồ để chiêm bái. Ảnh: Ngọc Thu
Chị Trần Thị Hồng Hạnh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Được biết đến Gia Lai qua nhiều kênh thông tin, gia đình tôi đã chọn Gia Lai là điểm du Xuân, vừa thăm người thân, vừa tham quan các điểm du lịch của địa phương. Tôi rất ấn tượng với khu du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ, trước tượng Quan Âm  tôi đã thành tâm cầu phúc cho mình và người thân năm mới bình an”.
Khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi tổ chức Lễ hội Giao thừa, thưởng thức màn pháo hoa rợp trời trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, thì đây còn là nơi thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc mùa xuân bên vô số tiểu cảnh được trang trí lộng lẫy bằng những chậu hoa tươi, màu sắc rực rỡ. Chị Kim Cương, trú TP. Pleiku, Gia Lai vui vẻ nói: “Không gian ở Quảng trường thật rộng và mát mẻ, cùng với hoa khoe sắc rực rỡ, đây là nơi lý tưởng để gia đình tôi nghỉ ngơi và lưu lại những khoảnh khắc đẹp”.
Người dân tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại Quảng Trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Ngọc Thu
Người dân tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại Quảng Trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Ngọc Thu
Không chỉ những địa điểm đẹp trong thành phố, mà những địa điểm du lịch nổi tiếng ở các huyện trong tỉnh cũng thu hút khách đến du Xuân. Theo ghi nhận của P.V, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, tại khu du lịch thác Phú Cường (huyện Chư Sê) đã có hàng trăm lượt người đến đây tham quan, ngắm cảnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác. Nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ còn mang theo đồ ăn, thức uống để thêm vui trong những ngày đầu Xuân. Vừa chụp hình cho mọi người trong gia đình, chị Nguyễn Thị Cường (trú huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cho biết, năm nay gia đình chị chọn điểm du Xuân là huyện Chư Sê để thăm và chúc người thân luôn tiện tham quan thác Phú Cường. “Những năm trước, cứ đến dịp Tết, chúng tôi hay đưa con đi tham quan các khu du lịch trong tỉnh. Tôi biết đến thác Phú Cường qua các trang báo và mạng xã hội nhưng chưa có dịp đến. Nhân dịp Tết, chúng tôi đưa con lên Tây Nguyên cho các cháu ngắm thác Phú Cường và cũng để cho các cháu biết khu vực này của huyện Chư Sê có một thác đẹp và hoang sơ”-Cường chia sẻ.
Nhiều gia đình chọn thác Phú Cường là địa điểm du Xuân trong ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Ngọc Sang.
Nhiều gia đình chọn thác Phú Cường là địa điểm du Xuân trong ngày mùng 3 Tết. Ảnh: Ngọc Sang.
Tương tự, thác Mơ là ngọn thác đẹp của huyện Ia Grai. Nước từ thượng nguồn tràn qua 3 tầng của thác Mơ rồi đổ ra sông Sê San. Tầng thác cao nhất là khoảng 10 mét. Nước chảy tràn qua tầng thác này đổ xuống như một mái tóc người thiếu nữ tạo một không khí mát mẻ xua bớt nắng nóng của vùng biên giới dịp Tết Nguyên đán. Dù đã vào mùa khô nhưng ngọn thác đẹp này vẫn còn rất nhiều nước. Điều này đã thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương đổ về ngắm cảnh, vui chơi. “Mồng 1 và mồng 3 Tết, tôi đi chúc Tết người thân và cùng gia đình đi tham quan mấy khu du lịch ở thành phố Pleiku. Nay có mấy anh em chơi thân trong 1 nhóm rủ nhau lên ngắm thác Mơ. Tôi thấy thác này rất đẹp, hoang sơ, không khí mát mẻ”-anh Hoàng Xuân Trung, trú ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai chia sẻ.
Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thác Mơ tạo ấn tượng mạnh đối với du khách. Ảnh: Nguyễn Tú.
Vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thác Mơ tạo ấn tượng mạnh đối với du khách. Ảnh: Nguyễn Tú.
Nhà máy Thủy điện Ia Ly (huyện Chư Pah) cũng là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Trong 3 ngày Tết, Nhà máy Thủy điện Ia Ly đã thu hút hơn ngàn lượt du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ, đồ sộ giữa đại ngàn. Bạn Rơ Mah Phí, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ phấn khởi nói: “Lần đầu tiên em được cùng các bạn đến đây để tham quan Nhà máy thủy điện. Em thấy rất vui, và tự hào bởi tỉnh mình có Nhà máy lớn nhất miền Trung. Đây là chuyến du Xuân ý nghĩa đối với em”.
 Du khách tham quan các tổ máy tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly. Ảnh: Ngọc Thu
Du khách tham quan các tổ máy tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly. Ảnh: Ngọc Thu
Tại thị xã An Khê, tranh thủ những ngày nghỉ Tết, sau khi đi chúc Tết người thân, họ hàng, nhiều gia đình đưa con cháu đến các khu vui chơi hoặc đi uống cà phê với bạn bè. “Tôi về nhà bạn gái ở thị xã An Khê từ ngày 29 Tết. Sau khi đi chúc Tết ông bà nội ngoại, người thân, tôi cùng bạn gái đi uống cà phê. Ca phê rất ngon mà rẻ nữa. Tôi cũng rất thích bầu không khí trong lành và thức ăn ở đây, nhất là món bún chả thịt nướng và bánh cuốn. Trong thời gian nghỉ Tết, tôi cùng bạn gái sẽ đi thăm quan một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn thị xã”- Anh Trịnh Tráng Cường, quận 10, TP.Hồ Chí Minh cho hay.
Những ngày đầu năm mới, không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc ở huyện Krông Pa cũng thật vui tươi, đầm ấm. Có được cái Tết an bình, ấm cúng như hôm nay, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành địa phương là sự nỗ lực trong lao động sản xuất cho cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn của người dân. Đi dọc các xã trên quốc lộ 25 là một màu xanh rợp trời của cây thuốc lá, dưa hấu... Trẻ em mặc quần, áo mới đủ các màu sắc rực rỡ tung tăng trên các con đường của các thôn, buôn. Ông Ksor Der, buôn Choanh, xã Uar, huyện Krông Pa cho biết: "3 ngày Tết, gia đình dành thời gian đi thăm hỏi chúc Tết bà con họ hàng ở trong buôn và các xã lân cận. Tết Kỷ Hợi, gia đình mình có được một cái Tết đầm ấm hơn so với những năm trước, bà con đồng bào Jrai ở các địa phương khác cũng đón một cái Tết vui vẻ và đầm ấm”.
 Người dân vui chơi tại công viên Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: Ngọc Sang.
Người dân vui chơi tại công viên Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: Ngọc Sang.

Theo báo cáo của Ban An toàn gia thông tỉnh, trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ làm 3 người chết, tất cả đều trong lĩnh vực giao thông đường bộ; giảm 5 vụ, tương đương giảm 62,5%; giảm 3 người chết, tương đương giảm 50%; giảm 4 người bị thương, tương đương giảm 400%. 

Ngoài ra, theo thống kê của Sở Y tế tỉnh, 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cơ sở y tế của tỉnh thu dung và điều trị cho gần 2.500 trường hợp. Theo đó, có 8 trường hợp nhập viện do pháo nổ; 203 trường hợp nhập viện do tai nạn sinh hoạt; 64 trường hợp nhập viện do đánh nhau; 405 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông; 52 trường hợp đến bệnh viện thăm khám do ngộ độc thực phẩm… Công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế được đảm bảo theo sự chỉ đạo của Sở Y tế. Hơn 63 trường hợp được xe cấp cứu chở đến bệnh viện.

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.