Giá "cắt cổ" tại Công viên Đồng Xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều du khách tỏ ra khá ngỡ ngàng và bức xúc với giá cả dịch vụ được đội lên “trên trời” khi đi vui chơi tại Công viên Đồng Xanh.  
Ô tô được giữ với giá 50 ngàn đồng/chiếc. Ảnh: Văn Ngọc
Ô tô được giữ với giá 50 ngàn đồng/chiếc. Ảnh: Văn Ngọc
Những ngày Tết Kỷ Hợi, công viên Đồng Xanh là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách nhất tại Gia Lai trong dịp Tết. Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày có đến hàng chục ngàn lượt du khách du xuân tại đây. Bên cạnh việc vui chơi cùng gia đình trong ngày Tết, không ít người đã “rước” vào cảm giác bực mình trước giá cả của các dịch vụ tại đây đều bị đội lên ở mức quá cao so với ngày thường. 
Đặc biệt là tại các khu vực gửi xe phía trước cổng công viên. Ngay từ ở khu vực ngã 3 giao với quốc lộ 19, hàng loạt khu vực giữ xe được lập ra với các nhân viên chèo kéo ở cửa vào. Có những khu vực được lắp đặt lưới che đậy để tạo bóng mát, cũng có nhiều nơi chỉ đơn sơ với bãi đất trống và những sợi dây bao quanh làm ranh giới. 
Đáng nói, mức giá gửi xe ở các bãi giữ xe này đều cao ở mức “cắt cổ”. Trên các vé xe và ở bảng hiệu gửi xe đều không niêm yết mức giá cũng như tên của cơ sở trông coi. Một số nơi thu tiền ngay khi giao vé xe cho du khách, cũng có một số nơi thu tiền sau khi du khách đã lấy xe ra về. Mức giá cho xe máy ở các bãi giữ xe tại khu vực trước cổng công viên Đồng Xanh là 15-20 ngàn đồng, giá giữ xe ô tô là 50 ngàn đồng, cao gấp nhiều lần so với giá cả theo quy định của nhà nước. 
Anh Huỳnh Thế Vỹ (SN 1975, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bức xúc: “Dẫu biết là ngày Tết có thể thu thêm phụ thu cho người trông coi xe, nhưng thu 50 ngàn đồng cho 1 chiếc ô tô là quá cao, trong khi bãi giữ xe rất nắng không hề có mái che. Du khách ai cũng bức xúc như tôi nhưng chẳng biết kêu ai, hỏi bên Công ty Gia Lai CTC thì họ nói rằng khoán hết cho tư nhân chứ công ty không quản lý”.
Anh Nguyễn Tiến Nam (SN 1991, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cũng không giấu được sự bực mình khi phải gửi chiếc xe máy với giá 20 ngàn đồng. “Tôi vừa đi ở khu du lịch Biển Hồ về xong ở đó chỉ gửi xe máy với giá 5 ngàn đồng, xe mô tô thì 15 ngàn đồng mà không hiểu sao ở đây cao gấp mấy lần. Ngay cả đêm giao thừa ngày Tết nhiều chỗ tư nhân giữ xe cũng chỉ 10 ngàn đồng. Khách có kêu ca thì họ cũng chỉ bảo ngày Tết mà rồi thôi chứ cũng chả biết làm gì”-anh Nam cho hay.
Vé vào cổng cho người lớn được bán với giá 60 ngàn đồng/người. Ảnh: Văn Ngọc
Vé vào cổng cho người lớn được bán với giá 60 ngàn đồng/người. Ảnh: Văn Ngọc
Vé vào cổng của công viên cũng được bán ở mức giá khá cao là 60 ngàn đồng/người lớn và 40 ngàn đồng/trẻ em. Mức giá này cũng được đánh giá thiếu sự hợp lý khi các dịch vụ bên trong công viên vẫn khá đơn điệu, cũ kỹ. Chị Lê Thị Liên (SN 1980, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) bày tỏ: “Các năm trước tôi đi thấy thu 35 ngàn đồng với người lớn theo tôi là cũng vừa phải rồi, năm nay thu 60 ngàn thì cao quá trong khi công viên cũng không có gì mới lạ, vẫn chỉ có từng đó dịch vụ mà lại thu thêm nhiều, cũng giống như mấy hội chợ mà thôi. Do mấy đứa nhỏ trong nhà thích đi chơi nên tôi thường dẫn đi, mà đã lên đây rồi không lẽ lại về chứ nếu giá cao thế này thì nhiều người không dám đi nữa”. 
Giá cả phục vụ ăn uống cũng đều ở mức cao. Ảnh: Văn Ngọc
Giá cả phục vụ ăn uống cũng đều ở mức cao. Ảnh: Văn Ngọc
Các dịch vụ phục vụ ăn uống, vui chơi bên trong công viên cũng bị du khách “kêu trời”. Cùng là các trò chơi cho trẻ em đơn giản nhưng được Công ty Gia Lai CTC thu với giá 20 ngàn đồng/lượt/trò. Một chiếc mũ lá được bán với giá 20 ngàn đồng, dịch vụ chụp ảnh có giá 30 ngàn đồng/tấm, cơm hộp được bày bán với giá 40 ngàn đồng/hộp, gà nướng có giá 350 ngàn đồng/con. 1 loon bia Tiger được bán với giá 25 ngàn đồng, 1 loon bia Saigon được bán 20 ngàn đồng, chai nước khoáng loại 500 ml được bán 10 ngàn đồng…
Rõ ràng việc giá cả dịch vụ, hàng hóa bị đẩy lên quá cao so với thường ngày đang khiến hình ảnh của công viên Đồng Xanh bị xấu đi trong mắt du khách. 
Lê Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.