Gia Lai: Những sự kiện và thành tựu nổi bật năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự năng động trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, trong năm 2018, tỉnh ta đã tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Nhân dịp năm mới, Báo Gia Lai Điện tử tổng hợp một số sự kiện và thành tựu nổi bật trong năm 2018.
 

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại Gia Lai

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  Ảnh: ĐỨC THỤY
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Đ.T



Chiều 30-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thủ tướng đồng ý chủ trương hỗ trợ Gia Lai triển khai một số dự án trọng điểm trên lĩnh vực phát triển nông-lâm nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch và một số dự án giao thông.

Trước đó, ngày 22-7, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cũng trong năm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

2. Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 thu hút hơn 1.600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Ảnh: Đ.T
Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 thu hút hơn 1.600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Ảnh: Đ.T



Từ ngày 30-11 đến 2-12, tỉnh ta đã tổ chức thành công Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Festival gồm một chuỗi hoạt động rất ý nghĩa thu hút hơn 1.600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn. Trước đó, từ ngày 10 đến 13-11, lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah) đã diễn ra và thu hút khoảng 145.000 lượt người tham gia.

3. Khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai.
 
4. Tổ chức thành công 2 hội nghị xúc tiến đầu tư


Ngày 28-5, tại TP. Pleiku đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, ngày 23-11, tỉnh cũng đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Với việc triển khai các giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư, trong năm, 58 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 6.108 tỷ đồng, trong đó có 32 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

5. Đại hội Công đoàn tỉnh và Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 22-6, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) đã diễn ra với sự tham dự của 235 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh. Tiếp đó, ngày 11-10, Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) đã diễn ra với sự tham dự của 249 đại biểu đại diện cho hơn 174.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.
     
6. Hoàn thành 20/20 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội năm 2018

Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2018, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu do HĐND tỉnh đề ra. Năm 2019, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,1-8,2%.

7. Thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong năm 2018, toàn tỉnh có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 60 xã. Đặc biệt, trong năm, các địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng 28 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

8. Không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách

Đến cuối năm 2017, tỉnh ta đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho các gia đình chính sách. Trong năm 2018, tỉnh đã hỗ trợ 380 gia đình chính sách thoát nghèo. Như vậy, tỉnh ta hiện không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách.

9. Khánh thành nhà máy điện mặt trời công suất lớn nhất cả nước

 Cắt băng khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Krông Pa.  Ảnh: NGUYỄN DIỆP
Cắt băng khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Krông Pa. Ảnh: Nguyễn Diệp



Ngày 1-12, Công ty cổ phần Điện Gia Lai thuộc Tập đoàn Thành Thành Công đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 49 MW, cung cấp vào hệ thống lưới điện quốc gia 103 triệu kwh/ năm. Đây là nhà máy điện mặt trời công suất lớn nhất trong cả nước tính đến nay.
    
10. Khách du lịch tăng mạnh

Năm 2018, tỉnh ta thu hút khoảng 670.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 305 tỷ đồng, tăng 34% về lượt khách và tăng 24% về doanh thu so với năm 2017. Để tiếp tục thu hút du khách, trong năm 2019, tỉnh tiếp tục đầu tư, xây dựng sản phẩm và dịch vụ du lịch tại các điểm đến như: Biển Hồ, thác Phú Cường, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; xây dựng khu phố ẩm thực tại trung tâm TP. Pleiku; phát triển du lịch cộng đồng tại một số buôn làng...

D.L (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.