Công an tỉnh Gia Lai: Mở đợt tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2019, ngày 16-12, Công an tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tội phạm ma túy... Qua hơn 1 tuần triển khai đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 Sau 8 ngày ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 11 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã bắt giữ 5 đối tượng truy nã.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Công an tỉnh) đã triệt phá nhóm đối tượng của Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai có hành vi cho vay nặng lãi. Bước đầu, Cơ quan Điều tra xác định, công ty này có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm (mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật) để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong nhóm này để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Lực lượng Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Đ.T
Lực lượng Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Đ.T
Cũng liên quan đến công tác đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”, ngày 18-12, Công an thị xã An Khê đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú tại xã An Trung, huyện Kông Chro) và Lê Quốc Vũ (SN 1991, trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo đó, các đối tượng này đã đe dọa, ép con nợ đến một quán cà phê để đòi nợ. Nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê đã triển khai lực lượng bắt giữ 2 đối tượng để điều tra.
Bên cạnh đó, sau 8 ngày ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 4 vụ/4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; 2 vụ/3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ là 27 gói ma túy các loại. Trong đó, ngày 21-12, Công an huyện Phú Thiện đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Kết (SN 1966, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) và Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại nhà đối tượng Kết, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 11 túi ma túy dạng cỏ. Cũng trong khoảng thời gian này, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 15 vụ với 16 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để nâng cao hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tập trung quản lý số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng hoạt động lưu động; đồng thời thành lập các tổ trinh sát hóa trang, mật phục kết hợp tuần tra công khai tại địa bàn, khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai xử lý theo các chuyên đề trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn; bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự ứng trực 100% quân số, trực chiến 24/24 giờ trong các ngày nghỉ, lễ, Tết với quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.
Trao đổi với P.V, Đại tá Vũ Văn Lâu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: “Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao ý thức tự quản, tự bảo vệ tài sản, không để các đối tượng lợi dụng trộm cắp, cướp giật; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, các gia đình cần quản lý con em không để vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông để đảm bảo đón Tết bình an, hạnh phúc”.
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.