Cán bộ, công chức phường Đoàn Kết sớm ổn định tinh thần làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau sự cố nổ súng xảy ra tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết khiến bà Kpă H’Ven-Phó Chủ tịch HĐND phường tử vong, hung thủ Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường) bị thương nặng, cấp ủy, chính quyền thị xã Ayun Pa đã nhanh chóng ổn định tình hình, động viên cán bộ, công chức phường tiếp tục làm việc bình thường.
 


Sau khi sự cố xảy ra, ngay trong chiều 3-12, đồng chí Nguyễn Văn Lộc-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa đã trực tiếp xuống gặp gỡ, động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức phường Đoàn Kết tiếp tục làm việc bình thường. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ cán bộ phường hợp tác, tạo điều kiện để ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Sáng 4-12, cán bộ, công chức phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) đã làm việc bình thường. (Bộ phận một của điện tử có nhiều người dân đến giao dịch). Ảnh: Đức Phương
Sáng 4-12, cán bộ, công chức phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) đã làm việc bình thường. (Bộ phận một của điện tử có nhiều người dân đến giao dịch). Ảnh: Đức Phương



Nhờ đó, trong buổi sáng 4-12, đội ngũ cán bộ, công chức phường Đoàn Kết đã yên tâm trở lại với công việc. Các phòng, ban đều mở cửa làm việc bình thường. Tại bộ phận một cửa điện tử của phường, nhiều người dân vẫn đến giao dịch như thường lệ. “Sáng nay, ngoài một số cán bộ được phân công tham gia Ban lễ tang và hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang cho bà Kpă H’Ven, tất cả cán bộ, công chức của phường đã đến cơ quan làm việc, phục vụ nhân dân như ngày thường. Phường cũng đang tổ chức dọn dẹp vệ sinh lại hội trường UBND, nơi xảy ra vụ án”-ông Nguyễn Đức Bắc-Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết-cho hay.

Trao đổi với ông Võ Phú-Bí thư Đảng ủy phường Đoàn Kết, chúng tôi được biết, giữa nạn nhân là bà Kpă H’Ven-Phó Chủ tịch HĐND phường và hung thủ Bùi Chí Hiếu-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường không có mâu thuẫn gì. “Lâu nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của phường không có mâu thuẫn, xích mích gì trong công tác và quan hệ giao tiếp. Nội bộ cơ quan vẫn duy trì sự đoàn kết; các bộ phận chuyên môn cộng tác, phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi quán triệt cho cán bộ, đảng viên và công chức của phường trong lúc chờ đợi kết luận của Cơ quan Điều tra thì tiếp tục ổn định tư tưởng để làm việc, phục vụ nhân dân”-ông Phú khẳng định.

Trong buổi sáng 4-12, đại diện lãnh đạo thị xã Ayun Pa và phường Đoàn Kết đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình bà Kpă H’Ven.

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi có báo cáo nhanh từ Công an tỉnh và UBND thị xã Ayun Pa, ngày 3-12, UBND tỉnh đã có Công văn số 2721/UBND-NC chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định rõ nguyên nhân vụ việc; làm rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vũ khí tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết để xử lý theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND thị xã Ayun Pa khẩn trương phối hợp với các hội, đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình bà Kpă H’Ven, hỗ trợ các điều kiện cần thiết để gia đình tổ chức mai táng theo phong tục truyền thống; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để ổn định tư tưởng, tâm lý cho người dân, cán bộ, công chức trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Ayun Pa, vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 3-12-2018 đã xảy ra vụ nổ súng tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết khiến bà Kpă H’Ven (SN 1987, trú tại tổ 10, phường Đoàn Kết, là Phó Chủ tịch HĐND phường) tử vong tại chỗ. Đối tượng gây án là Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú tại tổ 1, phường Đoàn Kết, là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường) bị thương nặng.

-Gia đình tổ chức lễ tang cho bà Kpă H’Ven. Ảnh: Đức Phương
Gia đình tổ chức lễ tang cho bà Kpă H’Ven. Ảnh: Đức Phương



Các nhân chứng kể lại, cuối buổi chào cờ sáng thứ 2 (ngày 3-12) tại hội trường UBND phường Đoàn Kết, khi lãnh đạo Đảng ủy phường đang quán triệt một số công việc thì đối tượng Hiếu xuất hiện phía cuối hội trường và nổ súng. Lúc đó, mọi người trong hội trường chạy toán loạn. Hiếu đuổi theo bà Kpă H’Ven và nổ súng khiến bà bị thương rồi lôi bà vào cố thủ trong hội trường UBND phường. Mặc dù Công an thị xã Ayun Pa đã ra sức kêu gọi Hiếu buông súng đầu hàng nhưng đối tượng vẫn xả 3 phát súng bắn chết bà H'Ven, sau đó nổ súng tự sát với vết thương từ dưới cằm lên, dập nát vùng mặt và cằm. Khi Công an ập vào thì Hiếu đang nằm chờ chết nên đã khống chế đưa đi cấp cứu.

Chiều 3-12, ngành chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể bà Kpă H’Ven cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục. Đối tượng Bùi Chí Hiếu vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi phẫu thuật.

Trước khi xảy ra vụ nổ súng, Hiếu đã cắt khóa tủ của Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết để lấy trộm súng. Cơ quan chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng do Hiếu sử dụng để phục vụ điều tra.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.