Hội chợ Thương mại-CNN Gia Lai 2018 hàng hóa đa dạng, phong phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là hoạt động bên lề chào mừng Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, Hội chợ Thương mại-Công nông nghiệp Gia Lai được tổ chức khá quy mô với rất nhiều chủng loại hàng hóa chất lượng của khoảng 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Lần đầu tham gia Hội chợ Thương mại-Công nông nghiệp Gia Lai, bà nguyễn Thị Thanh Phương-đại diện Công ty Project D (Thái Lan) tại Việt Nam-cho biết: “Không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, chúng tôi đến Pleiku còn để trải nghiệm, tìm hiểu thị trường. Đây thực sự là một thành phố trẻ với nhiều tiềm năng phát triển, thị hiếu mua sắm người dân cũng rất sành điệu. Vì thế, chúng tôi tin rằng, những sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan của công ty như: khăn choàng, túi xách, đèn xông tinh dầu… sẽ đáp ứng được nhu cầu mua sắm của khách hàng nơi đây”.
  Hội chợ có sự tham gia của một số doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: Dã Quỳ
Hội chợ có sự tham gia của một số doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: Dã Quỳ
Cũng là lần đầu tiên tham gia một hội chợ ở Gia Lai, ông Nguyễn Thành Đạt-quản lý kinh doanh của Công ty TNHH Khánh Hòa Nest-cho biết: “Chúng tôi mang đến hội chợ các mặt hàng yến sào tự nhiên của Nha Trang với mong muốn giới thiệu tới khách hàng Phố núi những sản phẩm chất lượng. Lần đầu tiên đến Gia Lai nên công ty triển khai chương trình khuyến mãi giảm 20% cho tất cả các sản phẩm. Đồng thời, khi mua với số lượng 1 lạng trở lên, khách hàng sẽ được công ty tặng thêm 1 nồi chưng yến cùng 10 gram yến”.
Dạo một vòng quanh hội chợ, anh Trần Văn Toàn (huyện Chư Pưh) nhận xét: “Hội chợ lần này trưng bày hàng hóa đa dạng, phong phú và có chất lượng hơn so với những lần trước. Ngoài gian hàng của các đơn vị thương mại còn có nhiều gian hàng của các nhà sản xuất nên tôi rất yên tâm khi mua sắm”. Còn chị Trịnh Thị Huệ (đường Nguyễn Thiếp, TP. Pleiku) cho rằng: “Giá cả sản phẩm ở đây tương đối phù hợp, hàng hóa cũng nhiều mẫu mã để lựa chọn”.
Bên cạnh những sản phẩm từ nước ngoài và các địa phương trong nước, tại hội chợ còn có nhiều sản phẩm của Gia Lai như thổ cẩm, đồ gỗ nội thất, nông sản... Bà Phạm Thị Hồng Loan-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phạm Hồng Loan-cho biết: “Hội chợ là sự kiện bên lề Festival  Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Vì vậy, chúng tôi đã chuẩn bị khá nhiều sản phẩm như túi, ví, quần áo… được làm từ chất liệu thổ cẩm để phục vụ du khách tham quan, mua sắm”.
Nhiều sản phẩm chất lượng được giới thiệu tại Hội chợ. L.L
Nhiều sản phẩm chất lượng được giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh: L.L
Gọi một phần cơm chay của Công ty Thực phẩm chay AMLA (TP. Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Thanh Sáng-chủ một gian hàng trong hội chợ-chia sẻ: “Từ hôm biết có món chay bán trong hội chợ, tôi thường xuyên ăn ở đây. Món ăn rất ngon mà giá cả hợp lý, gian hàng cũng thoáng và sạch sẽ”. Theo bà Đặng Thị Huệ-chủ đại lý của Công ty Thực phẩm chay AMLA tại Gia Lai, được Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh giới thiệu tham gia hội chợ nên Công ty rất chú trọng trong việc bố trí gian hàng, tạo không gian rộng rãi, sạch sẽ để phục vụ khách hàng. “Không đơn thuần là kinh doanh thực phẩm chay mà thông điệp của công ty muốn gởi đến khách hàng là lối sống thuần chay, bảo vệ môi trường và tốt cho sức khỏe. Do đó, công ty chọn lọc rất kỹ các nguyên liệu chế biến”-bà Huệ cho biết.
Theo ông Văn Tùng Quốc-Giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Á Đông, hội chợ có trên 300 gian hàng của 200 doanh nghiệp đến từ các địa phương trong và ngoài nước. Với ý nghĩa là hoạt động bên lề chào mừng Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 nên Ban tổ chức đã mời nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và một số doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Malaysia tham gia. “Ngoài việc giới thiệu nhiều đặc sản vùng miền hấp dẫn phục vụ khách tham quan, hội chợ còn có chương trình ca nhạc hấp dẫn. Đêm cuối của hội chợ (14-11) sẽ có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Mỹ Tâm. Hội chợ không chỉ mang đến người dân Phố núi cơ hội mua sắm thú vị mà còn là bữa tiệc tinh thần chất lượng”-ông Quốc cho biết.
Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.