Công an Ayun Pa: Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo thống kê của Công an thị xã Ayun Pa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 19 vụ phạm pháp hình sự làm 7 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 106 triệu đồng. Công an thị xã đã điều tra làm rõ 19/20 vụ án (trong đó điều tra mở rộng 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đạt tỷ lệ 95%. 
 Đối tượng Huỳnh Ngọc Hải tại Cơ quan Điều tra.            Ảnh: Lê Văn Ngọc
Đối tượng Huỳnh Ngọc Hải tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Trong số các vụ án Công an thị xã Ayun Pa đã điều tra làm rõ nói trên có vụ tham ô tài sản xảy ra tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (xã Chư Băh). Theo kết quả điều tra của Công an thị xã, năm học 2016-2017, đối tượng Lê Thị Hằng Nga (SN 1976, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), là giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ đã chiếm đoạt tiền hỗ trợ ăn trưa của 39 em học sinh (tổng cộng là 23,4 triệu đồng) do mình chủ nhiệm rồi giả mạo chữ ký của phụ huynh học sinh ký vào bản danh sách nhận tiền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hằng Nga về hành vi tham ô tài sản. 
Bên cạnh đó, Công an thị xã Ayun Pa cũng đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản để trả lại cho người dân. Theo đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản; Công an thị xã đã điều tra làm rõ 5/6 vụ. Trong số này có vụ 2 học sinh lớp 12 gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Cụ thể, ngày 26-5-2018, anh Hồ Thanh Cơ (trú tại huyện Kông Chro) dựng xe máy BKS 81G1-126.64 tại nhà nghỉ Hương Quê (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) thì bị kẻ gian lấy trộm. Đến ngày 12-8, anh Vũ Đình Miễn (trú tại phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) khi dựng xe máy BKS 81M1-014.40 trên lề đường thuộc tổ 1, phường Hòa Bình cũng bị kẻ gian lấy trộm. 
Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã đã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Trong quá trình nắm bắt tình hình, các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra Công an thị xã đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang bán chiếc xe máy BKS 81M1-014.40 cho một cửa hàng tại huyện Chư Sê. Hai đối tượng này được xác định là Nguyễn Văn Sỹ và Chu Văn Long (đều SN 1999, trú tại xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn). Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy BKS 81G1-126.64. 
Trước đó, Công an thị xã nhận được tin báo của chị Phạm Thị Hồng Trang (trú tại buôn Hoai, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) về việc khi đi ăn giỗ thì gia đình chị bị kẻ trộm đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm 42 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện có dấu dép khả nghi trên nóc nhà, nơi kẻ trộm đột nhập để vào phòng ngủ. Lần theo manh mối này, Công an thị xã đã mời đối tượng Huỳnh Ngọc Hải (SN 1981, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) đến làm việc. Hải là người quen của gia đình chị Trang và thường xuyên qua lại nhà. Ban đầu, Hải không thừa nhận là thủ phạm thực hiện vụ trộm tại nhà chị Trang. Tuy nhiên, khi các điều tra viên Công an thị xã đưa ra các chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng này đã phải cúi đầu nhận tội. 
Trao đổi với P.V, Đại úy Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa-cho biết: “Thời gian tới, Công an thị xã sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm”.
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.