Gia Lai: Đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, bố trí quân số ứng trực, chủ động bám sát cơ sở, nắm và dự báo tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có phương án xử lý kịp thời, không để bị động, phát sinh điểm nóng phức tạp.

Thành phố Pleiku là địa bàn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc nhất tỉnh, đặc biệt là trong dịp Quốc khánh 2-9 và ngày khai giảng năm học mới. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông; duy trì các tổ tuần tra gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự-Cơ động, Cảnh sát Hình sự vào ban đêm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Lãnh đạo Công an thành phố cũng chỉ đạo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội tăng cường phối hợp kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn nhằm ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng để ẩn náu, thực hiện hành vi phạm tội.

  Lực lượng Công an ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm.   Ảnh: Nguyễn Hữu
Lực lượng Công an ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: Nguyễn Hữu



Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku-cho biết: “Trong thời gian qua, mưa lớn kéo dài khiến một số đoạn đường trên địa bàn thành phố bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Công an TP. Pleiku đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục, sửa chữa các đoạn đường này. Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, ngập cục bộ, các lực lượng như: Cảnh sát Giao thông, Công an xã, phường, tổ bảo vệ dân phố sẽ cảnh báo, hỗ trợ người dân tại những vị trí này, tránh xảy ra tai nạn, đồng thời làm tốt công tác điều tiết giao thông. Công an TP. Pleiku cũng chỉ đạo Công an các xã, phường giải tỏa tình trạng buôn bán, lấn chiếm hành lang tại các khu vực cổng trường; phối hợp với các trường học bố trí các điểm dừng, đỗ xe của học sinh, phụ huynh trong và ngoài cổng trường. Ngoài ra, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc cục bộ, va quệt giao thông…”.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm nay, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tuần tra vào ban đêm và giờ cao điểm; phối hợp với Công an TP. Pleiku và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh kịp thời xử lý tình trạng tụ tập gây rối, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng… Lực lượng Cảnh sát Cơ động cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, trực đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vui chơi giải trí và các cơ quan hành chính trọng yếu của tỉnh.  

Với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo trật tự giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, đội. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông ứng trực 100% quân số và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh-cho biết: Dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến giao thông thường tăng cao, trong đó, phần lớn là phương tiện chở khách. Vì vậy, chúng tôi chỉ đạo các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, chở quá số người, lấn làn đường, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, đánh võng…

Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh) cũng đã có kế hoạch bố trí cán bộ trực 24/24 giờ trong dịp lễ Quốc khánh để tiếp nhận tin báo về an ninh trật tự. Đơn vị cũng bố trí tối đa quân số, phương tiện ô tô, mô tô, các công cụ hỗ trợ khác đảm bảo duy trì 3 tổ công tác, gồm: 1 tổ trực chiến tại đơn vị, 2 tổ tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật ở khu vực trung tâm TP. Pleiku và vùng lân cận.

Về phía Công an các địa phương cũng đã chỉ đạo lực lượng An ninh tăng cường xuống cơ sở phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các xã bám địa bàn, theo dõi đối tượng, chủ động tuyên truyền cho bà con không nghe lời kẻ xấu, vi phạm pháp luật; quản lý những đối tượng từng có tiền án, tiền sự… Thượng tá Vũ Thọ Hanh-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành cùng vào cuộc tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự. Đơn vị cũng thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng từng theo FULRO, “Tin lành Đê-ga”; tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng thôn, người uy tín, chức sắc tôn giáo… tổ chức các buổi tuyên truyền để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động.

Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.