Ban Nội chính Tỉnh ủy chú trọng công tác xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài công tác chuyên môn, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng thường xuyên quan tâm đến công tác xã hội nhằm giúp đỡ học sinh nghèo, gia đình chính sách và gia đình đặc biệt khó khăn.
Hướng đôi mắt về ngôi nhà cũ chật chội, xập xệ được dựng tạm bằng mấy tấm tôn cũ, nơi có cô cháu gái bị bệnh động kinh đang ngồi, rồi lại nhìn ngôi nhà xây theo mẫu nhà sàn với diện tích khoảng 100 m2 đang dần hình thành, bà Jeh (làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) bùi ngùi xúc động: “Nhờ có Ban Nội chính Tỉnh ủy kêu gọi hỗ trợ 60 triệu đồng, chính quyền địa phương quan tâm, bà con giúp đỡ mà gia đình sắp có nhà mới. Sắp tới, gia đình chúng tôi sẽ có nhà đẹp để ở, không lo bị rét, bị dột mỗi khi trời mưa”. Bà Jeh là con liệt sĩ, năm nay ngoài 60 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng bà mất cách đây 8 năm, 2 người con lớn đã có gia đình và ở riêng, bà đang sinh sống cùng gia đình con trai út.
  Ông Rah Lan Chung tặng xe cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.    Ảnh: L.L
Ông Rah Lan Chung tặng xe cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: L.L
Theo ông Phạm Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông, ngoài số tiền được hỗ trợ, gia đình bà Jeh còn góp thêm 30 triệu đồng. Cùng với việc huy động lực lượng thanh niên trong làng góp ngày công, UBND xã còn cử cán bộ thường xuyên giám sát, dự kiến khoảng 2 tháng nữa ngôi nhà sẽ hoàn thành. “Dù được Nhà nước hỗ trợ đầy đủ các chính sách đối với gia đình có công với cách mạng nhưng cuộc sống của bà Jeh vẫn còn vất vả lắm. Cả gia đình 5 người chen chúc trong ngôi nhà nhỏ, trong khi cháu gái của bà vừa bị động kinh vừa bị mù. Vì thế, khi Ban Nội chính Tỉnh ủy hỗ trợ 60 triệu đồng, UBND xã đã chọn gia đình bà Jeh để hỗ trợ với mong muốn bà sẽ có một ngôi nhà đẹp và ấm cúng”-ông Châu cho biết.
Trực tiếp xuống tận nơi kiểm tra để công trình đảm bảo chất lượng, phù hợp với văn hóa của đồng bào địa phương, ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy-chia sẻ: “Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác dân vận luôn được Ban chú trọng, nhất là việc chăm lo cho các gia đình chính sách. Năm 2017, Ban đã huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa chữa nhà cho 5 hộ chính sách ở huyện Đak Pơ; năm 2018, tiếp tục hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà cho gia đình bà Jeh”.
Không chỉ quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy-Rah Lan Chung còn dành sự hỗ trợ đặc biệt cho các em học sinh nghèo hiếu học. “Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cấp kinh phí hỗ trợ mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 100 triệu đồng để thực hiện công tác xã hội. Với mong muốn làm một việc có ý nghĩa, tập trung và hiệu quả nên tôi quyết định mua 70 chiếc xe đạp để tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở huyện Chư Pah. Ngoài ra, Ban Nội chính tỉnh ủy cũng đã huy động thêm từ các nguồn hỗ trợ khác để tặng một bộ máy vi tính và máy in cho Trường Mầm non xã Ia Phí, huyện Chư Pah”-ông Rah Lan Chung nói.
Vui mừng vì cháu nội (học sinh Trường Tiểu học Ia Mơ Nông) được tặng xe đạp nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018, ông Khich (làng Amơng, xã Ia Mơ Nông) phấn khởi: “Thằng bé mồ côi mẹ, tội nghiệp lắm. Nhà lại đông anh chị em, cháu nhỏ nhất chỉ mới học mẫu giáo. Bố nó bận đi làm nên tôi phải thường xuyên đưa đón cháu đi học, nay có xe đạp rồi, cháu tự đi học sẽ tốt hơn”. Cũng rất vui vì được hỗ trợ bộ máy vi tính và máy in, cô Phạm Thị Kim Lan-Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Ia Phí-cho biết: “Bộ máy vi tính của trường đã hỏng. Bộ máy tính mới này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác giảng dạy của nhà trường”.
Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.