Ia Grai: Lại xảy ra vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi gom hàng chục tỷ đồng của nhiều hộ dân với "miếng mồi" lãi suất hấp dẫn, người phụ nữ trên địa bàn thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bất ngờ đến cơ quan Công an trình báo không có khả năng trả nợ khiến các chủ nợ hoang mang. 
Ngày 29-8, tin từ Công an huyện Ia Grai cho biết, trên địa bàn thị trấn Ia Kha vừa xảy ra một vụ việc có dấu hiệu vỡ nợ. Theo đó, 7 giờ sáng ngày 27-8, đơn vị này tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hường (SN 1997, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha) về việc không có khả năng trả nợ 16 tỷ đồng đã vay của một số hộ dân, chủ yếu tại thị trấn Ia Kha. Theo bà Hường khai nhận thì số tiền vay dùng để “đáo hạn ngân hàng” nhưng bà đã đưa cho một người đàn ông không rõ tên tuổi tại TP. Pleiku, đến nay không thể liên lạc được với người này. 
Nhà của Nguyễn Thị Hường hiện đã đóng cửa kín mít không người ra vào. Ảnh: Văn Ngọc
Nhà của Nguyễn Thị Hường hiện đã đóng cửa kín mít không người ra vào. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện Công an huyện đang tiến hành làm việc với bà Nguyễn Thị Hường cùng chồng là ông Nguyễn Kiều Hưng để làm rõ những nội dung khác có liên quan. Đồng thời mời những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến làm việc. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã phối hợp với Công an thị trấn Ia Kha triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha-nơi có nhà của bà Nguyễn Thị Hường. 
Theo ghi nhận của P.V vào sáng 29-8, ngôi nhà của Nguyễn Thị Hường đã đóng kín cổng không có người ra vào. Chị T.-một người hàng xóm cho hay: “Từ hôm Công an đến làm việc 3 ngày trước đến nay, nhà của Hường lúc nào cũng đóng cửa kín mít. Biết tin bà Hường vỡ nợ, nhiều người là chủ nợ đến tìm, cũng hỏi thăm nhưng không có ai ở trong đó cả. Họ ở đây chờ, nhưng chờ mãi không được rồi cũng về chứ không biết làm sao”. 
Được biết, bà Nguyễn Thị Hường từng là chủ một sạp bán thịt heo tại khu vực chợ này nhưng đã nghỉ được khoảng 2 tháng nay. Từ đầu tháng 8-2018, Hường đã vận động vay của khá nhiều tiểu thương trong chợ với lý do dùng để đáo hạn ngân hàng. Khi vay, bà Hường hứa hẹn sẽ trả với lãi suất cao nên nhiều người sẵn sàng cho vay hoặc cầm cố tài sản để lấy tiền đưa cho bà Hường vay. 
Bà Lê Thị Bảy-một tiểu thương trong chợ buồn bã: “Tôi có 950 triệu đồng để chuẩn bị mua đất cho con thì ngày 6-8, nó (bà Hường) nói vay ngắn ngày để đáo hạn ngân hàng, mỗi ngày nó sẽ trả tôi 2 ngàn đồng/triệu đồng nhưng tôi đã nhận được đồng lãi nào đâu. Gọi điện thì không liên lạc được, tôi lên nhà thì thấy cửa đóng kín mít. Sau nghe người ta nói mới biết là nó có đến Công an huyện trình báo vỡ nợ, tôi cũng đã làm đơn gửi lên Công an rồi”. Cũng theo các tiểu thương, bà Hường mới chỉ khai nhận số tiền 16 tỷ đồng vay của người ngoài, còn anh em họ hàng cũng gửi cho Hường vay tổng cộng khoảng 11 tỷ đồng. 
Cũng với lý do đáo hạn ngân hàng, bà Hường đã dẫn anh Vũ Đăng Khoa (thôn Thắng Trạch 2, thị trấn Ia Kha) đến cổng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển-Chi nhánh Gia Lai BIDV để tạo lòng tin. Sau đó anh Khoa đã vay mượn thêm của những người họ hàng trong gia đình để đưa cho Hường 2,8 tỷ đồng. “Hường nói chỉ mượn để đáo hạn trong 4 ngày thôi, cũng không nói lãi suất gì, chỉ bảo sau khi đáo hạn xong sẽ trả cho tôi 20 triệu đồng cho 1 tỷ đồng tiền vay. Khi nghe tin vỡ nợ, tôi có đến nhà thì Hường không có ở nhà mà nó qua nhà họ hàng để lánh. Mà đây đâu phải tiền của tôi, giờ họ đòi tôi cũng lo lắng không ăn không ngủ được”-anh Khoa lo âu.      

UBND huyện Ia Grai vừa có công văn yêu cầu Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Ia Kha bố trí lực lượng đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực tổ dân phố 6 để không xảy ra điểm nóng phức tạp. Bên cạnh đó phải khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin vụ việc và báo cáo về huyện để có hướng chỉ đạo.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.