Krông Pa: Khó kiểm soát xe độ chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại huyện Krông Pa, Gia Lai mọi người không khó bắt gặp những chiếc xe máy đã được người dân độ chế lưu thông trên khắp các tuyến đường liên xã. Nhìn chúng có lẽ không ai có thể nhận ra đây từng là chiếc xe máy bởi đã được “độ” lại gần như hoàn toàn từ máy, khung xe… miễn sao chịu được đường rừng, đồi dốc và lầy lội.

Biết cấm nhưng vẫn dùng

Tại các tuyến đường liên xã, liên thôn hay dưới gầm các ngôi nhà sàn ở nhiều buôn làng trên địa bàn huyện Krông Pa, hình ảnh rất dễ bắt gặp là các xe máy độ chế với đủ các chủng loại, kích cỡ. Chúng chủ yếu được người dân dùng để đi rẫy, chở củi và các mặt hàng nông sản như: mì, thuốc lá, bắp… Anh Vũ Văn Thiết-chủ tiệm sửa xe máy thôn Điểm 9 (xã Uar) cho biết: Muốn chở được nhiều thì buộc phải độ lại xe. Ngoài việc làm lại baga (phần yên xe phía sau người lái) thì còn phải tiến hành xoáy nòng, thay bộ nhông lớn và tăng thêm nhún. Chi phí để “độ” một chiếc xe từ 2 đến 7 triệu đồng. Theo anh Nay Búi (buôn Bla, xã Ia Rmok), sau khi “độ” lại, xe chở được rất nhiều hàng hóa. “Trong buôn có rất nhiều xe “độ” như thế này, nhà nào cũng có, thậm chí có nhà đến 2-3 chiếc”-anh Nay Búi nói.

 

Cảnh sát Giao thông kiểm tra các tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: N.S
Cảnh sát Giao thông kiểm tra các tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa). Ảnh: N.S

Có mặt trên tuyến đường Trường Sơn Đông chạy qua địa bàn buôn Choanh (xã Uar), chúng tôi tận mắt chứng kiến lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa xử lý xe độ chế. Đáng nói là, khi được hỏi thì hầu hết các chủ phương tiện đều biết là vi phạm khi sử dụng loại xe độ chế này. Anh Nguyễn Đức Thắng (thôn Điểm 10, xã Uar) lý giải: “Tôi biết sử dụng loại xe này là vi phạm pháp luật, nhưng vì nhà có rẫy ở trên núi nên tôi phải dùng để tiện cho việc vận chuyển nông sản về nhà hoặc chở phân bón lên rẫy. Do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên tôi mua xe cũ với giá rẻ về “độ” lại”.

Chính vì biết sử dụng loại phương tiện này là vi phạm nên khi phát hiện có lực lượng Cảnh sát Giao thông chốt chặn thì những người dân gần đó cũng như người tham gia giao thông trên tuyến đường này đều tìm cách thông báo cho nhau để né tránh hoặc quay đầu xe khi đến gần điểm chốt chặn. Theo Trung úy Trần Đức Anh (Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa): “Trên địa bàn có rất nhiều xe máy độ chế để chở hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Những chiếc xe độ chế này thường gây mất an toàn giao thông, đã vậy khi gặp lực lượng chức năng chủ xe còn tìm cách luồn lách và chạy với tốc độ rất cao để trốn xử phạt”.

Tăng cường tuyên truyền

Theo ghi nhận của P.V, hầu hết các xe đã qua độ chế đều được thay mới một số bộ phận kỹ thuật, đôn nòng nên có thể chạy với vận tốc rất lớn. Ngoài ra, người điều khiển các loại phương tiện này thường xuyên chở hàng hóa quá khổ, phóng nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông. Thậm chí, nhiều xe không gắn biển số hoặc gắn biển số không đúng với biển số ghi trong giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Điều này gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát Giao thông trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cũng như khi có tai nạn giao thông xảy ra.

 

Ảnh: N.S
Ảnh: N.S

Trung tá Hoàng Duy Hiền-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Krông Pa-cho biết: Trên địa bàn huyện có hơn 8.000 xe máy độ chế. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện và lập biên bản 79 trường hợp, xử phạt hơn 60 triệu đồng với các lỗi: độ pô hoặc thay đổi một số bộ phận kỹ thuật, đôn nòng. Cơ quan chức năng cũng buộc người vi phạm phải tháo bỏ các bộ phận, thiết bị độ chế... “Thời gian qua, Đội cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý xe máy độ chế lưu hành trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường lực lượng phối hợp với Công an các xã, thị trấn xử lý xe không đảm bảo điều kiện lưu hành theo đúng quy định của pháp luật”-Trung tá Hoàng Duy Hiền khẳng định.

Để xử lý loại xe này, Công an huyện Krông Pa cũng đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về các mối nguy hiểm tiềm ẩn của xe máy độ chế, không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông. Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa-cho hay: “Lực lượng Công an cũng đã tiến hành phối hợp với UBND các xã, thị trấn lên danh sách các tiệm sửa xe để yêu cầu viết cam kết không tiếp tay hoặc “độ” xe. Tuy nhiên, việc ngăn chặn triệt để hoạt động của loại phương tiện này là không đơn giản, bởi nó liên quan đến sinh kế của người dân. Vì vậy, thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng xe máy độ chế”.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.