Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thăm, chúc Tết tỉnh Attapeu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Như Gia Lai điện tử đã đưa tin, ngày 10-4, đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai do đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm và chúc Tết lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc tỉnh Attapeu nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tại buổi gặp mặt, nhân dịp năm mới Bun Pi May, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành chúc lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc tỉnh Attapeu dồi dào sức khỏe, ngày càng phồn vinh và gặt hái nhiều thắng lợi hơn trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành mong muốn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, cũng như Gia Lai và tỉnh Attapeu luôn được vun đắp bền chặt và ngày càng phát huy hơn nữa trong tương lai.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vui mừng khi thấy tỉnh Attpeu có bước đột phá, phát triển vượt bậc về kinh tế; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang hơn so với trước đây. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng, Attapeu là một tỉnh nằm ở trung tâm của khu vực tam giác phát triển Lào-Việt Nam-Campuchia, rất phong phú về tài nguyên thiên nhiên như: rừng, sông ngòi, khoáng sản. Điều này đã thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư khai thác ở các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, du lịch. Đây chính là tiềm năng và thế mạnh trọng điểm của tỉnh Attapeu trong việc phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương này. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn lãnh đạo tỉnh Attapeu tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hoạt động và góp phần cho sự phát triển của tỉnh.
Tặng quả Tết của tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh tặng quả chúc mừngTết cổ truyền Bun Pi May của nước bạn Lào. Ảnh: M.N
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Attapeu, đồng chí Lệt Xay-Nha-Phon-Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào, giữa Gia Lai và tỉnh Attapeu đã và đang tiếp tục được vun đắp, đời đời bền vững.
Bí thư Tỉnh trưởng
Bí thư Tỉnh trưởng Attapeu Lệt Xay-Nha-Phon thực hiện nghi thức té nước đối với các đại biểu tỉnh Gia Lai như một lời chúc mừng năm mới, mang lại nhiều điều may mắn. Ảnh: M.N
Bí thư Tỉnh trưởng Attapeu Lệt Xay-Nha-Phon cho rằng, nhờ có sự hỗ trợ của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai mà tỉnh Attapeu có được sự phát triển như hôm nay. Đời sống, thu nhập của người dân được cải thiện, có công ăn việc làm ổn định. Do vậy, Bí thư Tỉnh trưởng Attapeu mong muốn tỉnh Gia Lai làm cầu nối cho các doanh nghiệp của tỉnh sang thăm, khảo sát và tìm hiểu để đầu tư vào tỉnh Attapeu. Lãnh đạo tỉnh Attapeu khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hoạt động, khai thác tiềm năng trên nhiều lĩnh vực về phát triển du lịch thiên nhiên, trồng trọt, chăn nuôi. 
Đoàn công tác tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N
Đoàn công tác tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tại tỉnh Attapeu:  Ảnh: M.N
Trước đó, đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa và thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tại tỉnh Attapeu; đến thăm và tìm hiểu mô hình trồng và chế biến các loại trái cây của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang đầu tư tại tỉnh Attapeu.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.