Khi công chức, viên chức là "chúa chổm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mấy ngày gần đây, dư luận Gia Lai râm ran trước thông tin 3 công chức không đến cơ quan làm việc vì vướng nợ nần. Thực hư sự việc đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Tuy nhiên, việc “bỏ ngang” công việc một cách không minh bạch trong một thời gian đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của cơ quan, thậm chí làm tổn hại đến hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC).

Thực ra, hiện tượng CB, CC, VC buộc phải bỏ việc, chuyển công tác, thậm chí bị kỷ luật với lý do nợ nần dây dưa đã lác đác xảy ra trong thời gian qua.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cách đây khoảng 10 năm, không ít người bị “sốc” khi nghe thông tin một nữ giảng viên xinh đẹp của một trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh buộc phải chuyển công tác vào phía Nam sau khi đã cùng gia đình “khắc phục” khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Đến giờ, người ta cũng không hiểu vì sao người phụ nữ con nhà “đại gia” này nợ nhiều tiền, của nhiều người như vậy. Chỉ biết rằng, trong lúc khốn khó, chị có “vay nóng” của một số người với lãi suất “cắt cổ”. Do đó, khoản nợ ngày càng chồng chất. Có vay phải trả. Vì vậy, cả đại gia đình phải tham gia giải quyết “đống nợ” ấy. Tuy nhiên, vì không chịu nổi áp lực dư luận từ sự “nổi tiếng” của mình nên chị buộc phải chuyển công tác đi nơi khác để “làm lại cuộc đời”.

Cũng khoảng 10 năm về trước, một công chức được cho là có năng lực buộc phải chuyển công tác đi nơi khác vì liên quan đến chuyện nợ nần của bản thân và gia đình. Vợ anh này vốn là dân kinh doanh có tiếng ở Pleiku. Không rõ kinh doanh thế nào mà gia đình nợ nhiều người với khoản tiền khá lớn. “Mũi dại lái chịu đòn”, không đòi được nợ nên một số người rồng rắn kéo nhau đến “quậy” tại trụ sở cơ quan nơi chồng công tác. Vì chuyện nợ nần của gia đình một công chức mà cả cơ quan xôn xao, mệt mỏi.

Mới đây, cũng vì lý do lánh nợ nên một cán bộ lãnh đạo cấp xã ở huyện Ia Grai đã không đến trụ sở cơ quan trong một thời gian. Theo quy định, CB, CC, VC bỏ việc cơ quan thì phải bị xử lý. Kết cục, vị cán bộ này bị xử lý với hình thức cảnh cáo và sau đó làm đơn xin thôi việc.

Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ nần của CB, CC, VC. Có người tham gia kinh doanh hoặc góp vốn kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ, phải vay tiền bên ngoài với lãi suất cao, dẫn đến nợ nần kéo dài. Số khác vay mượn xây cất nhà cửa nguy nga, mua sắm tài sản đắt tiền… trong khi nguồn thu nhập lại hạn hẹp. Do đó, họ buộc phải vay mượn với số tiền lớn, lãi mẹ đẻ lãi con, mất khả năng trả nợ. Đáng chú ý, một số người vì muốn “phất” nhanh nên trót tham gia cá độ bóng đá, chơi số đề, đánh bạc. “Cờ bạc là bác thằng bần”, kết cục của trò chơi này là mất sạch tài sản, nợ nần chồng chất, gia đình ly tán…    

Có thể nói, tình trạng nợ nần trong CB, CC, VC chưa đến mức trầm trọng nhưng rất đáng quan ngại. Trong thực tế, bất kỳ ai nếu mang gánh nặng nợ nần thì không thể toàn tâm, toàn ý cho công việc. Mặt khác, các “chúa chổm” này đã làm tổn hại đến hình ảnh của CB, CC, VC trong mắt người dân. Đặc biệt, việc nợ nần rất dễ lôi kéo CB, CC, VC đi vào con đường tiêu cực, tham nhũng.

Để giảm thiểu tình trạng nợ nần trong CB, CC, VC, thiết nghĩ, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường quản lý nguồn tài sản, thu nhập, kể cả các khoản nợ của họ. Cùng với đó, cần giáo dục cho CB, CC, VC về ý thức cần kiệm liêm chính, biết giữ gìn hình ảnh trước đồng nghiệp và người dân.

Duy Lê

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.