Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Cần quan tâm chăm lo Tết cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cán bộ và nhân dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ), các đơn vị quân đội và gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Chuyến thăm của người đứng đầu Nhà nước cùng với những món quà tình cảm trong dịp cuối năm đã tiếp thêm niềm vui, sức mạnh cho cán bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.     Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Cùng đi với Chủ tịch nước có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; các thứ trưởng: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thiếu tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, khẳng định: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong những năm qua cơ bản ổn định. Người dân yên tâm sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó với biên giới và tích cực cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, trên địa bàn đơn vị đóng quân chỉ còn 150 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,64%. Năm 2015, Ia Dom là xã đầu tiên trên khu vực biên giới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Quân đoàn 3. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Quân đoàn 3. Ảnh: Đ.T

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, công tác chuẩn bị vui Xuân, đón Tết của đơn vị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, Chủ tịch nước hoan nghênh lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi đây đã tích cực bám làng, hướng dẫn người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới cách làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; động viên và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) trở thành xã nông thôn mới ở khu vực biên giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục chú trọng phối hợp với các ngành chức năng trong việc tuần tra, kiểm soát địa bàn để tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm nhập, vượt biên. “Tôi đề nghị các đồng chí làm tốt công tác đối ngoại biên giới, trong đó phải tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Campuchia. Đây cũng là việc chúng ta vừa bảo vệ tốt đường biên giới, đồng thời xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Đây cũng chính là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta”-Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cần quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết bảo đảm an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao. Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nói riêng. Chúc cán bộ, chiến sĩ nơi đây tiếp tục lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi kiểm tra thực địa tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Ia Dom (huyện Đức Cơ). Chủ tịch nước vui mừng khi thấy địa phương có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế-xã hội đến bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Chủ tịch nước lưu ý xã Ia Dom cần đổi mới, năng động hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới trên khu vực biên giới.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huê (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huê (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền địa phương làm tốt công tác chăm lo Tết cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên tinh thần mọi gia đình, mọi nhà đều có cái Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm. Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà cho hệ thống chính trị và 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng thời chúc cán bộ, nhân dân xã Ia Dom năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, công nhân và người lao động của các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch nước vui mừng khi thấy đời sống của người lao động được cải thiện, đặc biệt là việc tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao việc Công ty tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, Chủ tịch nước đã trao 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân người dân tộc thiểu số của 4 công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trên các mặt công tác trong thời gian qua. Đặc biệt là nỗ lực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch nước nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và nâng cao chất lượng công tác tham mưu về chủ trương thực hiện quân sự quốc phòng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, phối hợp với các đơn vị, lực lượng tại địa phương… nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Sau khi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huê (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp to lớn của đồng chí, đồng bào, các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nhóm phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.