Vụ nổ kho đạn ở Gia Lai: Không có thương vong về người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng nay 11-1, Đại tá Nguyễn Văn Hậu-Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 cho biết cả bộ đội và nhân dân không có trường hợp nào thương vong, không có trường hợp nhà dân hư hỏng. Đạn nổ nhỏ, nổ trong kho. Để tìm hiểu nguyên nhân, số lượng thiệt hại cần có thời gian mới thống kê hết. 
Theo một chiến sĩ cho biết, khu vực kho đạn nằm sâu bên trong núi, được bao vây bởi các khe núi và cách xa khu dân cư nên khi vụ nổ xảy ra không có gây thương vong hay hư hại gì về tài sản, nhà cửa của dân. Riêng trường hợp các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực gần kho đạn cũng không bị ảnh hưởng gì do vị trí trực ở khu vực vòng ngoài, cách xa kho đạn. Do khu vực đạn nổ là loại nhỏ nên mức ảnh hưởng không lớn. 
Sáng cùng ngày, chính quyền địa phương cũng đã huy động phương tiện chạy quanh khu vực kho đạn xảy ra vụ nổ để thông báo cho người dân qua loa “Người dân nếu phát hiện có đạn thì thông báo cơ quan chức năng xử lý, không được tự ý vận chuyển, di dời tránh nguy hiểm”. 
Rất may, vụ nổ không có thương vong về người và thiệt hại về tài sản của dân. Ảnh: Q.T
Rất may, vụ nổ không có thương vong về người và thiệt hại về tài sản của dân. Ảnh: Q.T
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hậu-Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 3 cho biết: Khoảng 22 giờ đêm 10-1, Lữ đoàn có xảy ra vụ nổ kho đạn. Sau khi nhận được báo cáo của chỉ huy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 thì Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh để phối hợp giải quyết. 
Theo đó, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, lãnh đạo huyện Đak Đoa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã kịp thời thông báo cho nhân dân sơ tán cũng như chỉ đạo đơn vị cho bộ đội sơ tán. Sau đó, đơn vị đã cho tiến hành kiểm tra quân số và trang thiết bị, quán triệt ổn định tâm lý cho quân nhân và tiếp tục theo dõi tình hình, tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết các công việc tiếp theo. 
Tương tự, trao đổi với PV sáng 11-1, ông Lê Viết Phẩm-Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cũng khẳng định vụ nổ may mắn không có ai thương vong về người cũng như thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân. “Vụ nổ không bị ảnh hưởng lớn vì chỗ nổ (kho đạn) ở xa khu dân cư”-ông Phẩm khẳng định.
Theo bà Trương Thị Hải (thôn Hà Lòng 1, xã Kdang) cho biết, lúc đầu nghe tiếng nổ thì tưởng là ai bắn pháo hoa, lúc sau thì nghe tiếng nổ lớn hơn và dồn dập hơn nên chạy ra xem thì thấy phía kho đạn sáng lên. Lúc sau đó thì mấy chú bộ đội vừa dùng loa vừa đến gõ cửa từng nhà để kêu gọi mọi người di tản đi nơi khác, đi càng xa càng tốt để đảm bảo an toàn. “Gia đình tôi tất cả di tản xuống nhà con ở dưới thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang để ở lại, đến sáng nay mới quay về”-bà Hải nói.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Nga (thôn Hà Lòng 1, xã Kdang) cho biết: Vào lúc khoảng hơn 22 giờ đêm 10-1 thì nghe tiếng nổ thì cả gia đình bỏ chạy mà không kịp đem theo thứ gì. “Tiếng nổ lớn và dồn dập kéo dài khiến nhà cửa tôi rung chuyển, khiến gia đình tôi hoảng hốt. Sau đó, các chú bộ đội đến gõ cửa nói “kho đạn nổ, chạy càng xa càng tốt”, thế là cả gia đình tôi di tản đi ở nhờ nhà bà con ở xã Tân Bình (huyện Đak Đoa) đến sáng nay mới về lại nhà”-chị Nga nhớ lại. 
Như tin Báo Gia Lai đã đưa, vào lúc khoảng 22 giờ ngày 10-1, tại kho đạn của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 thuộc Quân đoàn 3, đóng tại địa bàn xã Kdang, huyện Đak Đoa đã xảy ra nổ lớn. Vụ nổ khiến người dân sống quanh khu vực kho đạn một phen hú vía và phải chạy tán loạn đi di tán khỏi hiện trường vụ nổ.  
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.