Phố núi ấm áp đón năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng nay 1-1-2018, thời tiết Phố núi trong lành với những ngọn gió nhẹ nhàng, hơi se lạnh đã làm cho không khí đón năm mới trở lên vui tươi, ấm áp mang lại hứng khởi cho mọi người đi chơi trong dịp nghỉ lễ đầu năm.

Trên khắp các ngả đường, người dân nườm nượp đi chơi Tết trong không khí rộn ràng, ấm áp. Trên các tuyến đường chính như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Tất Thành... rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới.

 

Đường phố rực rỡ cờ hoa. Ảnh: N.T
Đường phố rực rỡ cờ hoa. Ảnh: N.T

Năm nay, Gia Lai có nhiều sự kiện du lịch diễn ra như Lễ hội hoa Dã quỳ Chư Đăng Ya, Lễ hội Đồi cỏ hồng Đak Đoa đã thu hút nhiều khách thập phương như Bình Định, Kon Tum, Đak Lak và cả các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Hà Nội... đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Anh Trần Hồng Hải (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã gác công việc lại sau một năm vất vả để đưa gia đình Nam tiến du lịch. “Tôi quyết định đưa gia đình lên tây Nguyên để thay đổi không khí. Qua sách, mạng enternet, tôi thấy Gia Lai có nhiều thắng cảnh đẹp như Biển Hồ, đồi chè, hoa dã quỳ, cỏ hồng... nên tôi đã cùng gia đình lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng trong 3 ngày lễ”. Anh Hải chia sẻ.

Tại Công viên văn hóa Đồng Xanh (TP. Pleiku), ngay từ sáng sớm đã thu hút nhiều du khách đến vui chơi bởi khung cảnh xanh mát, thoáng đãng. Trong 3 ngày nghỉ lễ, Công viên văn hóa Đồng Xanh đã đón nhiều lượt khách đến dạo chơi, tham quan. Ông Lê Văn Trường-Giám đốc Công viên Văn hóa Đồng Xanh cho biết: “Kỳ nghỉ lễ này, Công viên văn hóa Đồng Xanh đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi. Điểm nhấn đặc biệt của công viên lần này chính là Khu vườn tình yêu với các tiểu cảnh xếp hình trái tim bằng hoa. Khi đến tham quan tại đây, các cặp đôi còn có thể tạo một ổ khóa tình yêu lên trên chiếc khung mà công viên dã làm sẵn. Ngoài ra, Công viên cũng vừa hoàn thành một khu vườn hoa rộng, đáp ứng nhu cầu dạo chơi, ngắm cảnh, hòa mình cùng thiên nhiên của du khách”.

 

Quảng trường cũng là nơi nhiều người đến vui chơi. Ảnh: N.T
Quảng trường cũng là nơi nhiều người đến vui chơi. Ảnh: N.T

Dịp Tết dương lịch được nghỉ 3 ngày nên cũng là dịp các gia đình tranh thủ sum họp, quây quần bên nhau tại các quán cà phê, trà sữa như Classic, Lâm Viên (Phan Đình Phùng), CityView (Nguyễn Tất Thành), Thềm Xưa (Đồng Tiến), Moon Coffee (Tăng Bạt Hổ), Gong Cha (Hùng Vương)... để thưởng thức những tách cà phê ấm nóng, hương thơm nồng nàn. dẫn con em mình đi chơi sau những ngày lao động, học tập vất vả. Vì vậy, các khu trò chơi như Happy Kids, Garden Kids, Baby’s World, Công viên Diên Hồng... cũng là nơi tập trung đông gia đình đến cho con em mình giải trí. Ông Lê Đình Dũng (285 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cho biết: “Vì nhà có con nhỏ nên các khu vui chơi luôn là sự lựa chọn của gia đình để đưa con em đến vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa. Tại đây, có nhiều trò chơi phù hợp với trẻ em, đồng thời cũng để trẻ em vận động nâng cao sức khỏe nên gia đình tranh thủ đưa các con đi chơi”.

Không chọn những nơi ồn ào như quán cà phê hay các khu vui chơi trong thành phố, bạn Lê Thị Hải Yến (255 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) đã cùng bạn bè khám phá, chọn nơi yên bình xa thành phố để tận hưởng cảm giác trong lành như thác Phú Cường (Chư Sê). “Mình muốn tận hưởng thiên nhiên trong lành, ngắm nhìn núi rừng, thác nước, vui chơi cùng bạn bè để thư giãn, có thêm năng lượng cho kỳ thi học kỳ đang diễn ra”. Bạn Hải Yến bày tỏ.

 

Nhiều gia đình đưa con em đến Công viên Diên Hồng để chơi các trò chơi thú vị.
Nhiều gia đình đưa con em đến Công viên Diên Hồng để chơi các trò chơi thú vị. Ảnh: N.T

Dịp nghỉ lễ đầu năm đã diễn ra trong không khí yên bình, ấm áp. Nhà nhà sum vầy sau một năm làm việc vất vả, cùng nhau nghỉ dưỡng để cùng nhau ước nguyện cho một năm mới yên vui, thắng lợi.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.