Gia Lai: Pháo nổ nhập lậu – khó kiểm soát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Suốt gần 1 tháng qua, lực lượng công an tại các địa phương liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ các loại. Dù biết vi phạn nhưng các hành vi trái phép vẫn diễn ra và có diễn biến phức tạp.


Khó kiểm soát


Chỉ cần nhập từ khóa “bán pháo banh, pháo hoa” trên trang cá nhân, thì có vô số các thông tin hiển thị nào là “bán pháo hoa ,pháo banh, pháo hú, pháo ông sư; mua bán pháo hoa uy tin... hiện lên cùng với hình ảnh sinh động và không thể thiếu là số điện thoại để người cần liên hệ. Chưa kể, là còn vô số trang các nhân trên facebook, zalo rao bán nhiều loại pháo khác nhau nhân mùa lễ hội sắp đến.

Chính từ việc tìm nguồn hàng khá dễ dàng nên việc mua bán, vận chuyển cứ thế rộ lên làm cho công tác theo dõi, bắt giữ đối tượng vi phạm cùng hàng hóa càng trở nên khó khăn.

 

Đối tượng Nguyễn Đình Dũng (xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) cùng tang vật vừa bị bắt giữ. Ảnh: N.G
Đối tượng Nguyễn Đình Dũng (xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum) cùng tang vật vừa bị bắt giữ. Ảnh: N.G

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 29-12, Đội CSKT công an TP. Pleiku phối hợp cùng Công an phường Ia Kring và Hoa Lư theo dõi, bắt quả tang tại hẻm 130 đường Tôn Thất Thuyết, tổ 1, phường Hoa Lư có một đối tượng tên Nguyễn Đình Dũng, 31 tuổi, trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum điều khiển xe mô tô 82E1-154.09 đang vận chuyển giỏ hàng nghi ngờ là hàng cấm. Qua kiểm tra, bên trong giỏ chứa 17 hộp pháo hoa, trọng lượng hơn 20kg. Với hành vi trên, Đội CSKT đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang với Dũng và số pháo vi phạm để tiếp tục xử lý.

Trước đó, chiều tối 28-12, qua theo dõi, Công an phường Ia Kring bắt quả tang đối tượng là Trịnh Thị Xuân Sâm, 25 tuổi, trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đang cầm túi đồ, bên trong chứa 5 hộp pháo hoa, trọng lượng 6kg.

Qua điều tra 2 đối tượng trên, các cá nhân sai phạm khai nhận là người thân, vì ham lợi và dễ bán nên cả hai cùng rủ nhau lấy hàng từ cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum để đưa về Kon Tum và Gia Lai bán. Số hàng pháo hoa cấm nhập khẩu trên được các đối tượng này mua lại thông qua một trung gian khác. Tuy nhiên, ngay sau khi cả 2 người vận chuyển bị bắt thì phía trung gian cấp hàng cũng mất liên lạc vì bị lộ đường dây.

Ngoài số lượng pháo hoa với 23 hộp vừa bị bắt giữ, các đối tượng tìm mọi cách mua và phân hàng thành từng gói nhỏ để bán cho nhiều nhóm trẻ trong đó có cả những học sinh để kiếm lời.

Thiếu tá Lê Anh Sơn – Trưởng Công an phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Tác hại của các loại pháo nhiều em nhỏ không biết và tò mò mua về dùng, trong quá trình đốt thì bị nổ gây bỏng, rách tay do lực nổ lớn từ những que diêm khá nhỏ.

 Rủ người thân cùng vi phạm, đối tượng Trịnh Thị Xuân Sâm khai rõ hành vi vi phạm tại công an. Ảnh: NG
Rủ người thân cùng vi phạm, đối tượng Trịnh Thị Xuân Sâm khai rõ hành vi vi phạm tại công an. Ảnh: NG

Cũng trên địa bàn phường Phù Đổng, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Đình Tâm, trú tại tổ 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai khi đối tượng đang chuyển gần 2kg pháo diêm cho người mua tại ngã tư đường Trường Chinh – Chu Văn An, TP. Pleiku. Số pháo được Tâm khai nhận mua từ huyện Đức Cơ về để bán kiếm lời, chủ yếu là bán cho học sinh.

Trong dịp Lễ Noel vừa qua, tại thôn Mỹ Thạch 2, thị trấn Chư Sê, lực lượng Công an phát hiện Lê Xuân Nghĩa (22 tuổi, trú tại Tân Sơn, TP. Pleiku) đang có hành vi vận chuyển trái phép 4,2 kg pháo nổ. Trước đó, ngày 23-12, Vũ Thị Mỹ Linh (21 tuổi, trú thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) điều khiển xe mô tô chở gần 13kg pháo nổ, khi đến khu vực thị trán Chư Sê bị lực lượng Công an kiểm tra bắt giữ cùng tang vật.

Phạt tù đối tượng mua bán pháo nổ

Theo quy định của pháp luật, các hành vi sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ, pháo hoa, thuốc pháo hoa đều bị nghiêm cấm. Thậm chí sẽ cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự. Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 quy định: Hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép từ 6 kg đến 120 kg bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt từ 3 năm đến 10 năm tù- Thượng tá Lưu Đình Cảnh- Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết.

Trước diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng cùng hành vi tàng trữ pháo nổ, pháo hoa các loại ngày một tinh vi, khó phát hiện, cùng lực lượng công an các địa phương, cần sự chung tay cả cộng đồng, tổ chức trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, ngăn chặn có hiệu quả hành vi mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép, góp phần đảm bảo an ninh, không xảy ra các vụ cháy nổ trong dịp Tết cận kề.

 

Lúc 20 giờ, 2-1-2018, trong lúc giao hàng theo đơn hàng qua mạng cho khách tại khu vực đường Bà Triệu, TP. Pleiku thì bị lực lượng công an phường Phù Đổng, TP. Pleiku bắt quả tang Trần Thị Minh Thương (20 tuổi) cùng với 15 gói pháo nổ (dạng pháo banh, với trọng lượng 4,4kg). Khi ập vào bắt giữ đối tượng Thương, thì một nam thanh niên khác (có khả năng là người mua) điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

Hiện công an phường đang phối hợp công an khu vực nơi cư trú để khám xét và xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.