Hết quý I 2018 dân Ia Bia phải có đất sản xuất và nước sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-12, đoàn công tác của Tỉnh do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Pưh nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại tại làng tái định cư Ia Bia, xã Ia Le mà Báo Gia Lai điện tử ngày 30-11-2017 đã có bài: Làng tái định cư Ia Bia gần 10 năm chưa có đất sản xuất, phán ánh.
Cùng đi có các đồng chí Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh…
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại làng Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cũng như tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của dân làng. Tại hộ gia đình ông Rmah Miu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nắm bắt về tình trạng thiếu đất sản xuất và vì sao người dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà không được sản xuất trên đất này. 
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra thực tế tại hộ gia đình ông Rmah Miu. Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra thực tế tại hộ gia đình ông Rmah Miu. Ảnh: Q.T
Theo ông Rmah Chik-Thôn trưởng làng Ia Bia, xã Ia Le cho biết: “Hiện toàn làng đã có hơn 70 hộ được cấp sổ đỏ đất sản xuất nhưng 100% không được sản xuất trên diện tích này vì đất đang tranh chấp, người dân không giám vào làm. Ngoài ra, hiện dân làng không có nước sinh hoạt để dùng, dân làng phải mua nước bình hoặc đi về làng cũ lấy nước dùng vì nguồn nước từ 2 giếng khoan của dự án bị nhiễm phèn, vôi không dùng được”.
Ông Chik cũng cho biết thêm, đời sống của người dân từ khi chuyền về nơi ở mới còn gặp nhiều khó khăn, toàn làng có khoảng 70% hộ nghèo và cận nghèo. Thu nhập người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng đất sản xuất thì không có, dân làng mong muốn thời gian tới nhà nước cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này để bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. 
Tại buổi làm việc ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đã nhận khuyến điểm trước đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác vì chưa giải quyết tốt việc cấp đất sản xuất cho 98 hộ dân ở làng tái định cư Ia Bia. Tuy nhiên, theo ông Thái, trong quá trình triển khai cấp đất sản xuất cho 98 hộ dân ở làng Ia Bia thì huyện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, do phần lấn diện tích đất sản xuất trong vùng dự án đã bị người dân xâm chiếm sản xuất tư lâu. 
Qua điều tra, xác minh thực tế có 20 hộ dân đang xâm canh với diện tích 85 ha, trong đó, có 18 ha cây điều, 4 ha cây cao su, cây hồ tiêu 0,8 ha, cây ăn quả 0,4 ha, còn lại là cây trồng hàng năm. 
Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T
Huyện đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân đang xâm canh trên diện tích này trả đất lại cho người dân làng tái định cư Ia Bia. Tuy nhiên, các hộ này yêu cầu phải bồi thường các cây công nghiệp dài ngày và hỗ trợ công khai hoang thì họ mới đồng ý giao đất nhưng hiện huyện không đủ nguồn kinh phí để thực hiện. Theo đó, tổng kinh phí để hỗ trợ khai hoang và đền bù cây công nghiệp dài ngày cho các hộ dân này là gần 3 tỷ đồng (trong đó, kinh hỗ trợ khai hoang trên 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ bồi thường cây công nghiệp lâu năm là gần 1,2 tỷ đồng). 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, huyện cần đi kiểm tra, rà soát lại chính xác lại toàn bộ diện tích này, công khoang hoang là bao nhiêu, hỗ trợ đền bù cây hoa màu trên diện tích là bao nhiêu, từ đó trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí. Đồng thời, huyện cũng cần xem xét số hộ dân xâm chiếm, xem ngoài diện tích đất xâm chiếm họ còn đất sản xuất nào khác không nhằm tránh trường hợp khi thu hồi lại xảy ra tình các hộ dân này thiếu đất sản xuất, huyện lại phải đi xử lý. Còn vấn đề giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, thì huyện cần chủ động khảo sát, tìm nguồn nước để khoang lấy nước về cho dân sử dụng, nếu trường hợp vượt khả năng của huyện thì huyện báo cáo tỉnh để xem xét hỗ trợ...  
Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của UBND huyện Chư Pưh và một số sở, ngành đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu huyện, các phòng ban liên quan, xã Ia Le phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm về việc chưa có đất mà lại cấp bìa đỏ cho các hộ dân. 
Giao cho xã, huyện, các ngành của huyện làm việc lại, kiểm tra lại lần cuối cùng, trong 20 hộ xâm chiếm này có bao nhiêu hộ thiếu đất sản xuất từ đó giao lại hạn điền cho họ, phần diện tích còn lại thì đền bù để thu hồi giao cho các hộ dân Ia Bia. Đến cuối tháng 3-2018 huyện phải hỗ trợ cho các hộ dân xâm chiếm và giao đất cho các hộ dân ở làng Ia Bia để tiến hành sản xuất. Ngoài ra, huyện, xã cần phải rà soát, tìm nguồn nước để giải quyết nước uống cho người dân, làm sao đến hết quý I năm 2018 thì phải có nước uống và sinh hoạt cho dân làng sử dụng. 
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho dân làng Ia Bia. Ảnh: Q.T
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho dân làng Ia Bia. Ảnh: Q.T
Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị hệ thống chính trị của làng, xã vận động bà con tiến hành làm hàng rào, cửa ngõ đồng thời tuyên truyền người dân cần cải tạo lại vườn tược, sử dụng có hiệu quả diện tích đất vườn như trồng các loại cây ăn quả, chuối hay cây hoa màu, chứ không thể bỏ hoang như thế. 
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.