TP. Pleiku: Xử phạt nhiều trường hợp đi sai làn đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 1 tháng hướng dẫn, từ 15-9 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Pleiku đã tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường trên tuyến quốc lộ 19.

Theo tổng hợp đã có gần 200 trường hợp không chấp hành quy định vạch kẻ đường bị xử phạt, số tiền nộp phạt hơn 11 triệu đồng. Ngoài ra, có trên 500 trường hợp khác bị xử phạt, nhắc nhở các lỗi liên quan đến lưu thông sai làn đường quy định.
 


Xử phạt... vẫn vi phạm

Đội Cảnh sát giao thông TP. Pleiku tiến hành kiểm tra, xử lý trên Quốc lộ 19 đoạn qua TP. Pleiku (từ Km 159+960 đến Km 168+00, thuộc tuyến Lê Duẩn, đoạn từ vòng xoay Phù Đổng đến giáp ranh địa giới xã Chư Á). Trước đó, trong 1 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai việc tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường theo các biển báo, vạch sơn kẻ trên mặt đường.

 

Nhiều chủ phương tiện vi phạm làn đường khi lưu thông trên các tuyến phố. Ảnh: NG
Nhiều chủ phương tiện vi phạm làn đường khi lưu thông trên các tuyến phố. Ảnh: NG

Ghi nhận việc kiểm tra, xử lý tại chốt vòng xoay Phù Đổng, dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, hướng dẫn và có nhiều trường hợp là chủ phương tiện bị nhắc nhở, xử phạt. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn quan sát trên tuyến đường này vẫn còn nhiều người tham gia giao thông không chấp hành việc điều khiển xe lưu thông theo đúng làn đường.

Có những trường hợp, sau khi lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng về trung tâm TP. Pleiku đến vòng xoay Phù Đổng, thay vì đi theo chỉ dẫn thì có những trường hợp dừng xe ngay trên làn đường ưu tiên cho xe được lưu thông rẽ phải. Không chỉ vậy, có người điều khiển xe mô tô chạy hẳn vào làn dành riêng các loại xe ô tô gây nguy hiểm và không an toàn cho các chủ phương tiện.

Cụ thể, một trường hợp là anh Võ Như Hoài, trú huyện Chư Prông, điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Lê Duẩn về vòng xoay Phù Đổng. Khi gặp tín hiệu đèn đỏ, anh dừng ngay xe trên làn đường dành riêng cho các xe được rẽ phải. Khi được nhắc nhở thì anh lại cho xe vượt đèn đỏ đi thẳng. Sau khi được mời về điểm xử lý, anh mới biết là mình vi phạm quy định về làn đường vì không hiểu các quy định theo các bản chỉ dẫn cho các phương tiện.

Để tiếp tục hướng dẫn và xử lý các trường hợp vi phạm về làn đường trên tuyến QL19, lực lượng cảnh sát giao thông TP. Pleiku đã phân công các tổ thường trực tại chốt giao thông từ sáng đến tối. Đây là việc làm được các cơ quan chuyên môn đánh giá cao nhằm nâng cao nhận thức trong đa số người tham gia giao thông hiểu và chấp hành các quy định khi lưu thông trên các tuyến đường có các biển báo, đèn giao thông chỉ dẫn trong khu vực nội thị thành phố.

Đèn đỏ được rẽ phải, kẻ đứng người chờ?

Sau khi thực hiện việc xử lý các xe vi phạm về làn đường cũng như tại nhiều chốt giao thông trong khu vực trung tâm TP. Pleiku, điều này đã có những ý kiến xung quanh vấn đề này.

 

Phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: N.G
Phương tiện lưu thông hỗn loạn vào giờ cao điểm trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: N.G

Ông Lê Văn Tuấn, trú tổ 12, phường Trà Bá, TP. Pleiku nói: Tôi có công việc nên thường xuyên di chuyển xe trong khu vực thành phố, khi đến các điểm có tín hiệu giao thông như Nguyễn Tất Thành- Hùng Vương, Hùng Vương- Lê Lợi, Phan Đình Phùng rẽ về ngã 3 Hoa Lư. Tại các điểm này đều cho phương tiện được rẽ phải. Tuy nhiên, nhiều lúc khi đến nơi cần di chuyển thì có rất nhiều người lại dừng ngay trên lối dành cho xe được rẽ phải, có người không hài lòng từ phía sau lại bóp còi inh ỏi, đó là chưa kể đến việc còn văng những lời khiếm nhã đến người khác.

Ngoài ra còn nhiều ý kiến khác như bỏ hẳn việc lưu thông khi đèn đỏ, tạo vạch sơn, bảng đèn điện tử...

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Quế- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho rằng: Hiện một số tuyến đường trên địa bàn, người điều khiển phương tiện được phép rẽ phải nhằm tạo thông thoáng và điều này nhận được đồng thuận của nhiều người. Để nâng cao ý thức người dân, Sở đã có ý kiến đến Công an TP. Pleiku tăng cường tuyên truyền, xử phạt các trường hợp vi phạm. Đồng thời, lực lượng giao thông luân phiên chốt tại các điểm phân luồng và xử phạt nghiêm các chủ phương tiện vi phạm lưu thông không đúng làn đường quy định.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.