Gia Lai: Bàn giao và đưa vào sử dụng trạm phát sóng truyền hình số mặt đất các kênh VTV và kênh truyền hình Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-9, tại TP. Pleiku, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ Bàn giao và đưa vào sử dụng trạm phát sóng truyền hình số mặt đất các kênh VTV và kênh truyền hình Gia Lai. Tham dự có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,  Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Tổng Giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh cùng đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh bảy tỏ niềm vui khi tỉnh Gia Lai có trạm phát sóng mới phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền đến nhân dân. Ảnh: N.G
Chủ tịch UBND tỉnh bảy tỏ niềm vui khi tỉnh Gia Lai có trạm phát sóng mới phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền đến nhân dân. Ảnh: N.G

Thực hiện đề án số hóa truyền dẫn truyền hình số mặt đất đến năm 2020 và dự án “Mở rộng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa” được Chính phủ phê duyệt. Qua việc tạo điều kiện của tỉnh Gia Lai, sự phối hợp Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai, Đài truyền hình Việt Nam đã lựa chọn vị trí tại núi Hàm Rồng, xã Chư H’rông, TP. Pleiku có độ cao trên 800 để lắp đặt trạm phát sóng. Trạm có máy phát công suất 2,4 kW kênh 27, băng tần UHF.  Hệ thống phát hình số mặt đất bao gồm máy phát hình số của Gates Air và bộ thiết bị Base band của Erricsson, công suất 2,4 kW với công nghệ Power Smart, là thế hệ máy phát sóng mới nhất với công nghệ đột phá của GatesAir; chất lượng âm thanh, hình ảnh sắc nét.

Trạm phát sóng đưa vào sử dụng giúp người dân ở các vùng sâu, vùng xa dễ dàng xem 9 kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Đây cũng là điều kiện tốt nhất giúp phía tỉnh mở rộng diện phủ sóng, phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định an ninh, quốc phòng vùng biên giới.

 

Lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam khởi động trạm phát sóng mới. Ảnh: N.G
Lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam khởi động trạm phát sóng mới. Ảnh: N.G

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Tổng Giám đốc Đài THVN Trần Bình Minh bày tỏ niềm vui khi công trình hoàn thành sớm hơn dự kiến với chất lượng phát sóng tốt. Qua đây, mong muốn đơn vị tiếp nhận vận hành, sử dụng, khai thác Trạm phát sóng đạt hiệu quả cao nhất. Thời gian đến, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục hỗ trợ phía tỉnh Gia Lai thực hiện các chương trình phát sóng chất lượng trên các lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Về phía tỉnh, ông Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ có sự chỉ đạo đến các cơ quan tiếp cận tốt nhất công nghệ mới trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền, thời sự, phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần đến với nhân dân trong tỉnh. Mong muốn phía Đài Truyền hình Việt Nam quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa trên các mặt giúp tỉnh có thêm những chương trình chất lượng phục vụ đông đảo bà con ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.   

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng ấn nút khởi động chính thức đưa vào sử dụng trạm phát sóng truyền hình số mặt đất tại Gia Lai.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.