Chị Nguyễn Thị Liễu tái đắc cử chức danh Bí thư Thành Đoàn Pleiku khóa XI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-8, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Các đại biểu tham gia biểu quyết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.  Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu tham gia biểu quyết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phan Lài

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị”; qua đó, đã tổ chức được hơn 200 đợt ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định tại các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu. Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận xây dựng được 200 công trình, phần việc thanh niên trị giá đến 2,5 tỷ đồng. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng đến từng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Kết quả, đã vận động được trên 86 triệu đồng, tiến hành xây dựng 1 nhà nhân ái cho hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa 2 nhà gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.450 người dân với tổng trị giá gần 60 triệu đồng; vận động 3.411 ĐVTN tình nguyện tham gia hiến máu, thu được 2.653 đơn vị máu; đảm nhận giúp đỡ thường xuyên 75 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 6 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, hỗ trợ 25.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 900 triệu đồng...


 

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phan Lài

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ TP. Pleiku đặt ra một số chỉ tiêu như: hàng năm, kết nạp từ 3.000 đoàn viên mới trở lên; phấn đấu giới thiệu được ít nhất 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt 65% trở lên trong tổng số đảng viên mới của Đảng bộ; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 1.500 ĐVTN, có giải pháp thiết thực để hỗ trợ ít nhất 2 dự án lập nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên; xây mới ít nhất 10 căn nhà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố…

 

 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 33 đồng chí. Ảnh: Phan Lài
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 33 đồng chí. Ảnh: Phan Lài

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 33 đồng chí; bầu 18 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Chị Nguyễn Thị Liễu được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành Đoàn Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku đã trao tặng Thành Đoàn Pleiku bức trướng với dòng chữ “Tuổi trẻ thành phố Pleiku xung kích-đoàn kết- năng động-sáng tạo”
Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku đã trao tặng Thành Đoàn Pleiku bức trướng với dòng chữ “Tuổi trẻ thành phố Pleiku xung kích-đoàn kết- năng động-sáng tạo”. Ảnh: Phan Lài

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku đã trao tặng Thành Đoàn Pleiku bức trướng với dòng chữ “Tuổi trẻ thành phố Pleiku xung kích- đoàn kết-năng động-sáng tạo”; đồng chí Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 8 đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở và cựu cán bộ Đoàn

 

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 8 đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước phụ trách công tác Đoàn, cựu cán bộ Đoàn. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 8 đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở và cựu cán bộ Đoàn. Ảnh: Phan Lài

Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.