Đóng cửa rừng và khóa cửa rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mấy ngày nay, dư luận nóng lên về việc lâm tặc ngang nhiên vào rừng Lơ Pang (huyện Mang Yang) khai thác gỗ. Phóng viên Báo Gia Lai đã mục sở thị một số gốc cây, thân gỗ đường kính cả mét còn nằm ngổn ngang trong rừng. Gỗ bị khai thác, xẻ hộp đưa đi nhưng kiểm lâm-lực lượng được giao trọng trách quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng ở địa bàn này vẫn không hay biết.

Tỉnh Gia Lai đã đóng cửa rừng từ nhiều năm nay. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa qua cũng đã yêu cầu cả nước đóng cửa rừng. Thế nhưng, hàng năm, chỉ riêng Gia Lai đã có hàng trăm vụ vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng, như khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã, phá rừng làm nương rẫy... Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2017, Gia Lai đã xử lý 348 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, tịch thu 670 m3 gỗ.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không chỉ riêng rừng ở Mang Yang, mà trong thời quan qua, Gia Lai nổi cộm với nhiều vụ khai thác, vận chuyển lâm sản từ các huyện phía Đông Nam tỉnh như Krông Pa, Ia Pa đến các huyện phía Tây như: Ia Grai, Chư Pah, Đức Cơ... đều nổi cộm lên các vụ vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng. Có điều khá giống nhau là hầu hết các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản đều khó tìm ra đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ xử lý tịch thu lâm sản hoặc phương tiện khai thác, vận chuyển. Tại cuộc họp Tỉnh ủy mở rộng giữa năm 2017 đã nóng lên với câu chuyện do Bí thư Huyện ủy Đak Đoa báo cáo: Kiểm lâm trong đoàn liên ngành của tỉnh đi kiểm tra rừng nhưng khi vào cửa rừng đã nổ súng, ra khỏi rừng cũng nổ súng. Người dân bức xúc nghi ngờ rằng đó là “súng hiệu” báo động cho lâm tặc!

Thực tế giữa con số khai thác tàn phá tài nguyên rừng với con số... phát hiện là một trời một vực. Đêm đêm, nếu chúng ta quan sát các tuyến đường như từ Đức Cơ, Chư Prông về quốc lộ 19, quốc lộ 14,  từ Ia Grai về Pleiku, từ Krông Pa về Phú Yên... sẽ thấy xuất hiện những chuyến xe của lâm tặc. Rừng vẫn âm thầm chảy máu. Cứ 5-10 năm một lần, cơ quan chức năm thống kê rừng thì Tây Nguyên lại “lòi ra” những con số hàng ngàn ha rừng biến mất không ai hay biết!

Quan sát thực tế số gỗ phục vụ dân sinh trên địa bàn Gia Lai hàng năm mới thấy lâm sản bị khai thác trái phép lớn đến mức nào. Một số người nhẩm tính, mỗi năm số gỗ phục vụ cho xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh ước khoảng 80.000-100.000 m3. Gỗ này làm các vật dụng trong nhà từ khung, cửa, bàn ghế, cốp-pha xây dựng, đồ thủ công mỹ nghệ... Rừng đã đóng cửa, cấm tiệt không cho khai thác, vậy gỗ từ đâu ra?

Rừng luôn luôn có chủ. Ngân sách hàng năm tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng cho công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng: Từ việc trả cho chủ rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển vốn rừng đến việc trả công cho lực lượng chuyên trách của Nhà nước quản lý bảo vệ tài nguyên rừng. Nhưng tiền Nhà nước mất mà tài nguyên quốc gia cũng ngày càng cạn kiệt!

Ngày nhỏ, chúng tôi rất mê cuốn sách “Thú rừng Tây Nguyên” với những câu chuyện về muông thú, những trận thư hùng của mãnh thú mà Tây Nguyên là cái rốn của vạn vật, kích thích tâm hồn trẻ thơ non nớt thêm yêu mến, quý trọng thiên nhiên, thêm yêu các loài động-thực vật Tây Nguyên của hơn 40 năm trước thì giờ đối mặt với thực trạng rừng Tây Nguyên bị rỗng ruột, ngày càng cạn kiệt thật xót xa.

Rừng đã đóng cửa, song chưa khóa cửa! Cánh cửa rừng được các lực lượng chức năng khép hờ!? Rừng là vàng, nhưng công tác quản lý, bảo vệ, trông coi kho báu này chưa tốt. Bởi vì chưa khóa, hoặc khóa không tốt, hoặc đóng cửa, khóa cửa nhưng để chìa khóa đó cho lâm tặc tự đến, tự mở, tự lấy tài nguyên đi nên rừng mới bị thất thoát hao hụt thường xuyên, liên tục như vậy.

Muốn bảo vệ được rừng phải làm kiên quyết từ trong rừng ra ngoài rừng, từ miền núi đến đô thị. Mỗi xưởng mộc ở TP. Pleiku hàng năm tiêu thụ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét khối gỗ, gỗ này lấy từ đâu cần phải làm rõ. Từng gia đình khi làm nhà, muốn sử dụng gỗ phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ gỗ. Nếu gỗ không có nguồn gốc xuất xứ thì cơ quan chức năng phải truy nguyên xuất xứ, sai ở đâu, xử lý đến đó. Làm mạnh mẽ, kiên quyết như thế mới mong giữ được rừng.

Chính phủ đã đóng cửa rừng, các địa phương muốn bảo vệ được rừng cần có chế tài khóa chặt cửa rừng. Làm cho lâm tặc và những kẻ sống nhờ lâm tặc không có đất sống, có như vậy mới mong bảo vệ được tài nguyên rừng.

Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.