Cần ngăn chặn nổ súng giết người tại nhà riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-7, tại nhà chị Nguyễn Thị Thúy Trâm (tên thường gọi là Hiền) ở 17/12 Tuệ Tĩnh, phường Ia Kring, TP. Pleiku đã xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên đánh chém, giết nhau như phim hành động. Lần đầu tiên ở Gia Lai xảy ra tình trạng đối tượng đòi nợ ngang nhiên vào nhà người dân nổ súng bắn chết một người, truy sát chém bị thương một người khác.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được cơ quan chức năng cho biết: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28-7, Lê Tiến Phát (SN 1995, trú tại 64 Bùi Thị Xuân, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), đối tượng vừa đi tù 2 năm 5 tháng về, được Hoàng Đình Hoàn (tên thường gọi là Quắn, SN 1994, trú tại tổ 4, phường Hội Thương, TP. Pleiku) rủ đến nhà chị Trâm đòi nợ. Khi 2 bên cự cãi, Hoàn và Phát đã dùng cán dao đánh vào mặt chị Trâm và Trương Trọng Toàn (SN 1994, quê Phú Yên) đang ở nhà chị Trâm rồi bỏ về. Chị Trâm đã gọi cho bà Nở là mẹ mình, huy động một số đối tượng đến nhà Hoàn đánh trả thù. Sau đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, Hoàn huy động Phát cùng một số đối tượng cầm vũ khí và hung khí xông vào nhà chị Trâm để truy sát những người trong ngôi nhà này, bắn Toàn chết ngay tại chỗ, Phạm Bá Duy Tân (20 tuổi) bị thương, rất may số người khác trong ngôi nhà kịp trốn thoát.

 

Nhà riêng nơi xảy ra vụ án mạng chết người nghi do súng nổ. Ảnh: Quang Huy
Nhà riêng nơi xảy ra vụ án mạng chết người nghi do súng nổ. Ảnh: Quang Huy

Thống kê của cơ quan chức năng cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, tăng cao so với cùng kỳ năm 2016 (6 tháng đầu năm 2017 phát hiện 441 vụ, làm chết 23 người, bị thương 134 người, thiệt hại 19,5 tỷ đồng; trong khi 6 tháng đầu năm 2016 phát hiện 430 vụ, làm 21 người chết, 86 người bị thương, thiệt hại 7 tỷ đồng). Điều đáng lo ngại là số vụ giết người gia tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước (22 vụ so với 13 vụ), trong đó giết người do mâu thuẫn bộc phát chiếm 10/22 vụ.

Báo cáo về tình hình công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 của UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI vừa qua đánh giá rằng: Tội phạm về trật tự xã hội cơ bản được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”. Tuy  nhiên, vụ việc xảy ra chiều 28-7 tại đường Tuệ Tĩnh giữa 2 nhóm thanh niên, trong đó có đối tượng ra tù về được gọi đi đòi nợ thuê, sau đó chính đối tượng này nổ súng bắn chết 1 người và chém 1 người bị thương cho thấy hoạt động này mang màu sắc của băng nhóm xã hội đen.

Mặc dù cơ quan chức năng chưa thừa nhận trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tội phạm theo kiểu xã hội đen nhưng dư luận trong đời sống người dân râm ran tình trạng một số đối tượng hành xử nhau như xã hội đen. Đặc biệt là tin đồn về các băng nhóm đòi nợ thuê. Không ít người dân khi vay mượn các đối tượng bên ngoài đã chịu lãi suất cắt cổ từ một số kẻ cho vay. Đến khi người vay mất khả năng trả nợ thì chủ nợ không thực hiện khởi kiện đòi nợ theo quy định của pháp luật mà đưa các đối tượng trên người xăm trổ, có tiền án, tiền sự, mang theo hung khí đến nhà con nợ để hăm dọa, hành hung.

Việc các đối tượng đến nhà riêng hành hung chủ nhà để đòi nợ, sau đó 2 bên mâu thuẫn, đối tượng đòi nợ sử dụng vũ khí và hung khí sẵn sàng đoạt mạng sống của những người có liên quan, cho thấy tình hình tội phạm kiểu băng nhóm này ở Gia Lai đã đến lúc cần được nhìn nhận một cách thấu đáo, khách quan. Gia Lai có hay không tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm, kiểu xã hội đen? Cơ quan chức năng cần phân tích, trả lời chính xác câu hỏi này, để có giải pháp cụ thể, hiệu quả, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Cùng với tình trạng tội phạm gia tăng trong thời gian vừa qua, hành vi phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động, nguy hiểm; phương tiện gây án khó được kiểm soát, đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông báo động. Thiết nghĩ cơ quan chức năng, nhất là Công an xã, phường, thị trấn cần sâu sát hơn đến cuộc sống ở khu dân cư, kịp thời phát hiện và có giải pháp giáo dục, răn đe, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm. Nên nắm rõ đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, các đối tượng sống bằng nghề nghiệp không rõ ràng, đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê... để có biện pháp xử lý kịp thời.

Gia Lai là địa phương đất rộng, người đông, dân từ nhiều vùng miền trong nước đến cộng cư, trong đó không ít đối tượng phạm tội nơi khác về đây, hoặc phạm tội tại đây rồi bỏ trốn đi nơi khác, khiến cho công tác quản lý địa bàn, điều tra rất khó khăn. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực, điều tra truy bắt tội phạm; các vụ trọng án trong tỉnh được nhanh chóng làm rõ. Với tình hình phạm pháp hình sự ngày một phức tạp chung của cả nước, Gia Lai cũng không ngoại lệ. Vì vậy cần đầu tư, xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh để đảm đương công việc trong tình hình mới.

Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.