Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-7, tại TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Đại tướng Lê Hồng Anh-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo các tỉnh trong vùng và lân cận; đại biểu các dân tộc, tôn giáo...

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đức Thụy
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển trên nhiều lĩnh vực của vùng Tây Nguyên-một khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Điểu Kré-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đánh giá sự trưởng thành và đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên trong 15 năm qua. Theo đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm toàn vùng đạt trên 10%, cao hơn mức tăng trưởng đề ra tại Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị 1-2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp-xây dựng và khu vực dịch vụ; giảm dần tỷ trọng khu vực nông-lâm-thủy sản. Vốn đầu tư phát triển tăng nhanh, bình quân hàng năm tăng khoảng 20%, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tăng bình quân 7,5%/năm, tập trung chủ yếu cho xây dựng kết cấu hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, khai thác tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều mô hình liên kết giữa các địa phương trong vùng với nhau; liên kết giữa các địa phương trong vùng với các địa phương ngoài vùng; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư và có bước cải thiện rõ rệt; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,4 triệu đồng, tăng gấp 12,7 lần so với năm 2001, bằng 80,8% mức bình quân chung của cả nước. Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai liên tục, rộng khắp, bằng nhiều giải pháp có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm gần 3%...

15 năm với 4 lần tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào khu vực Tây Nguyên đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư với hàng ngàn tỷ đồng; nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân bằng tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ cho vùng Tây Nguyên hàng trăm tỷ đồng để giúp người dân có cơ hội vươn lên thoát nghèo.   

Thay mặt lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, khẳng định: Trong 15 năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tích cực nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết khó khăn cho vùng Tây Nguyên, nhất là vấn đề đất đai, nhà ở, việc làm, xóa đói giảm nghèo; chỉ đạo và phối hợp các lực lượng, các cơ quan chức năng xử lý những vấn đề đột xuất về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, phường, buôn, làng ở các tỉnh Tây Nguyên; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Nhờ đó, đã giúp các tỉnh Tây Nguyên hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Trong 15 năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tạo ra dấu ấn khá rõ nét. Kinh tế Tây Nguyên giữ được mức tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng tích cực. Từ một vùng khó khăn về kinh tế, phức tạp về an ninh trật tự, đến nay, Tây Nguyên đã có sự thay đổi đáng kể, quốc phòng-an ninh được bảo đảm. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được chú trọng, điện lưới, nước sạch, giáo dục, y tế, truyền thông đã về đến các buôn làng; chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện nhất quán; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố tăng cường.

 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: Với mục tiêu “Phát triển để ổn định bền vững vùng Tây Nguyên”, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và môi trường sinh thái của đất nước, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của vùng đất Tây Nguyên, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của vùng, tăng cường hội nhập quốc tế để phát triển nhanh, bền vững. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; xử lý vấn đề đất đai; đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 


Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng bằng khen cho Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã tặng kỷ niệm chương cho 16 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và vinh danh 12 đơn vị có những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội vùng Tây Nguyên.

Minh Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.