Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI: Thông qua 25 nghị quyết trên các lĩnh vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-7, Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) bước vào ngày làm việc cuối cùng. Sau khi nghe UBND tỉnh giải trình một số vấn đề cần làm rõ, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Quang cảnh ngày làm việc cuối, kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Minh Dung
Quang cảnh ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: Minh Dung

Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích toàn diện tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017 tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của các ngành, các cấp, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh nên kết quả các mặt đạt được tương đối toàn diện. Kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,97%; thu ngân sách ước đạt 2.112,5 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều khởi sắc; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt là việc chăm lo gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết quả này là cơ sở để địa phương nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất, thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; góp phần thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2016-2020.  

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đã nghiêm túc chỉ ra được những tồn tại như: công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật còn lỏng lẻo; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý, bảo vệ rừng tại một số địa phương chưa nghiêm; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường một số nơi chưa tốt; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, một số hộ thiếu đất ở, đất sản xuất; tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng; công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí… đạt hiệu quả chưa cao.


 Để đảm bảo hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm khá nặng nề. Do vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị: “Gia Lai cần tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; tập trung xóa nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an ninh trật tự; tập trung tạo các điều kiện, môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển”.

Trên cơ sở nội dung dự thảo các nghị quyết được tổ thư ký trình bày tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua 25 nghị quyết trên các lĩnh vực, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Dương Văn Trang-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Một trong những nội dung được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm là chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời các kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh tại kỳ họp. HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu đề ra giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề mà đại biểu đề cập, tạo sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Dung
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Dung

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh: “Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017 mà UBND tỉnh đã xác định. Đặc biệt lưu ý đến việc tập trung rà soát, khắc phục khó khăn và khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn; quyết tâm hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Theo đó, đảm bảo tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 7,52% trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.000 tỷ đồng; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh”.

Sau 3,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và kết thúc thành công tốt đẹp.

Minh Dung

Nghị quyết chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 nêu rõ: Trong 6 tháng cuối năm 2017, cần đảm bảo tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 7,52% trở lên, thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.000 tỷ đồng; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực; phấn đấu 22 xã đã đăng ký sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; khẩn trương hoàn thành các đề án, chương trình phát triển du lịch; phấn đấu năm 2017 tai nạn giao thông giảm từ 5% đến 10% ở cả 3 tiêu chí…   

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.