Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc tại xã Ia Rsai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến kiểm tra tình hình công tác tại xã Ia Rsai, huyện Krông Pa.
    

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc tại xã Ia Rsai. Ảnh: Đ.P
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc tại xã Ia Rsai. Ảnh: Đ.P

Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Huyện Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Pa; đội ngũ cán bộ chủ chốt xã Ia Rsai.

Theo báo cáo cáo của Bí thư Đảng ủy xã Ia RSai Ngô Tiến Hùng, từ đầu năm đến nay, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả đáng kể. Hiện người dân đang chuẩn bị đất để sản xuất vụ mùa, phấn đấu đạt 3.250 ha cây trồng các loại.

Hiện toàn xã có 5.346 con bò (bò lai chiếm 12%); 97 con trâu, 1.030 con dê, 1.298 con heo, 7.456 con gia cầm. Xã đã đạt 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 42,17; hộ cận nghèo chiếm 14,34%; có 7 gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo.

Trong công tác quản lý bảo vệ rừng còn nổi lên một số vấn đề bức xúc như: tình trạng đầu nậu lén lút mua bán, vận chuyển lâm sản bằng phương tiện xe ô tô vẫn diễn ra, địa phương không kiểm soát được, các ngành chức năng không phối hợp.   

 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, Đảng bộ xã có 16 chi bộ, 116 đảng viên; đến nay đã có 11 chi bộ hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.
    
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã nêu ý kiến: Là xã vùng căn cứ cách mạng nhưng hạ tầng nông thôn thấp kém đường liên xã còn là đường đất, mùa mưa sạt lở gây ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới rất khó khăn trong huy động đóng góp của nhân dân. 170 hộ trong vùng quy hoạch di dời do sạt lở (dự án tỉnh đã triển khai từ năm 2013) hiện có 30 hộ có tâm lý không muốn di dời vì nơi ở mới không bằng nơi ở cũ (chưa có điện, chưa có nước sinh hoạt).
    
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hệ thống chính trị xã Ia Rsai đã làm được trong thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo huyện Krông Pa và xã Ia Rsai phải đề ra các giải pháp hữu hiệu, phát huy tốt thế mạnh của xã nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng căn cứ cách mạng phát triển; đồng thời có trách nhiệm chăm lo và tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã phải phối hợp tốt với các lực lượng chức năng để đấu tranh, ngăn chặn dứt điểm tình trạnh phá rừng làm rẫy và đầu nậu vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Xã nên quan tâm đến các sinh viên đại học, cao đẳng mới tốt nghiệp và số bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương nhưng chưa có việc làm để quy hoạch bố trí trong nguồn cán bộ thôn, xã.    
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng gia đình ông Rơ Lan Tlót (54 tuổi ở làng căn cứ cách mạng Chư Jú, xã Ia Rsai) 50 triệu đồng để xây nhà ở. Ảnh: Đ.P
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao tặng gia đình ông Rơ Lan Tlót ( ở làng Chư Jú, xã Ia Rsai) 50 triệu đồng để xây nhà ở. Ảnh: Đ.P

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng gia đình ông Rơ Lan Tlót (ở làng Chư Jú, xã Ia Rsai) 50 triệu đồng để xây nhà ở. Đây là hộ nghèo có 11 nhân khẩu nhưng đang phải ở trong căn nhà ván tạm bợ vì năm 2016 bị gió lốc thổi bay mất nhà. Ông Tuấn cũng trao tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho xã Ia Rsai và chi bộ buôn Chư Jú. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng quà cho 7 hộ chính sách nghèo mỗi hộ 1 triệu đồng. Tỉnh Đoàn tặng 1 bộ máy vi tính cho Đoàn xã.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.