Gia Lai: Tiếp Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-6, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã có buổi tiếp xã giao Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam do Ngài Đại sứ Bruno Angelet-Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam làm trưởng đoàn và Ngài Bertrand Lortholary-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Cùng tham gia tiếp còn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Điện lực Gia Lai.
 

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Mở đầu buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã bày tỏ sự vui mừng trước chuyến thăm và những ấn tượng tốt đẹp về Gia Lai của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh đã khái lược một số đặc điểm về dân số, diện tích tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, tiềm năng về du lịch, đất đai… đến với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Võ Ngọc Thành cũng bày tỏ sự cảm kích đối với Liên minh châu Âu, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp và các tổ chức quốc tế thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu… Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong rằng, thời gian tới, Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế tiếp tục dành nhiều tình cảm và tạo điều kiện giúp đỡ thiết thực hơn nữa để người dân nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Đại sứ Bruno Angelet và Ngài Đại sứ Bertrand Lortholary đều bày tỏ niềm vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh và khẳng định vùng đất Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng vô cùng thú vị. Ngài Bertrand Lortholary cũng nhấn mạnh về mục đích của chuyến công tác tại Gia Lai lần này chủ yếu là đề cập đến vấn đề năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, vì đây là vấn đề mang tính toàn cầu mà thời gian qua nước Pháp và Liên minh châu Âu đặc biệt quan tâm. Ngài Đại sứ Bruno Angelet và Ngài Đại sứ Bertrand Lortholary cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Gia Lai về dự kiến sẽ triển khai hai dự án: mở rộng công suất đối với Nhà máy Thủy điện Ia Ly và thử nghiệm phát triển năng lượng mặt trời trên mặt hồ đối với Thủy điện Sê San 4. Bên cạnh đó, tại buổi tiếp, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cũng quan tâm đến một số lĩnh vực, như: tình trạng hạn hán trên địa bàn liệu có xảy ra trong năm 2017, hỗ trợ y tế cho người nghèo, công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Đề cập đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năng lượng tái tạo còn khá mới mẻ và tỉnh đang từng bước tiếp cận, quy hoạch; riêng về hai công trình: Nhà máy Thủy điện Ia Ly và Thủy điện Sê San 4 thuộc Bộ Công thương quản lý, do đó nếu Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng ý, về phía tỉnh cũng hoàn toàn ủng hộ. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng vô cùng cảm kích, biết ơn những chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của Liên minh châu Âu đối với vấn đề hỗ trợ nâng cao dịch vụ y tế cho 10 tỉnh nghèo trong đó có Gia Lai. Đối với vấn đề phòng-chống hạn hán trên địa bàn, tỉnh đã và đang triển khai việc gia cố hồ đập, tích trữ nước và trồng rừng (dự kiến trong năm 2017 sẽ trồng 7.000 ha rừng); đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý nghiêm những đối tượng phá rừng, cũng như những cán bộ, công chức lơi lỏng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.