Gia Lai: Hân hoan ngày hội thống nhất non sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hân hoan mừng ngày đất nước thống nhất, người dân phố núi rộn ràng xuống phố, hòa cùng các hoạt động ý nghĩa để tận hưởng không khí tưng bừng của ngày hội non sông.

Người dân phố núi đón ngày 30-4 trong tiết trời mát mẻ, thuận lợi. Các con đường tại TP.Pleiku được trang hoàng áp phích, pano, cờ, đèn chiếu sáng... để chào mừng 42 năm ngày thống nhất đất nước. Đây cũng là cơ hội để mỗi người, mỗi nhà được nghỉ ngơi, thăm thú và mua sắm sau những ngày làm việc căng thẳng.

 

Đường phố Pleiku rộn ràng trong ngày lễ. Ảnh: Trần Dung
Đường phố Pleiku rộn ràng trong ngày lễ. Ảnh: Trần Dung

Vẫn như mọi năm, người dân từ nhiều huyện đổ về các khu mua sắm, khu vui chơi, giải trí như: siêu thị Co.op Mart, Công viên Diên Hồng, Công viên Đồng Xanh, khu vui chơi giải trí Happy Kids…Để được hòa mình vào không khí của ngày hội non sông, có những người đến trung tâm thành phố từ ngày hôm trước, và cũng có những người từ các thôn, làng dậy từ mờ sáng về TP.Pleiku để mua sắm, giao lưu và tham gia các hoạt động giải trí. “Vì ngày hôm nay sẽ có nhiều hoạt động vui nên mình cùng mấy người trong làng tới Pleiku từ sáng sớm. Sau khi tham quan Công viên Diên Hồng, mình sẽ đi mua sắm và ăn uống”- chị Hbiên (xã Ia Krêl- huyện Đức Cơ) cho biết.

Dù mới 8 giờ sáng nhưng lượng du khách tới các điểm vui chơi khá đông đúc. Dẫn đại gia đình đi tham quan Công viên Đồng Xanh, anh Nguyễn Viết Thắng (xã Ia Băng- huyện Chư Prông) chia sẻ: “Dịp lễ 30-4 này, anh em họ hàng nhà tôi từ ngoài Bắc vào Gia Lai chơi. Tôi dẫn mọi người tới tham quan một số thắng cảnh nổi tiếng của địa phương mình. Hơn nữa, hôm nay có nhiều chương  trình khuyến mại nên vừa được mua sắm mà các con lại được vui chơi thỏa thích”. Cũng như anh Thắng, được nghỉ làm, chị Đỗ Minh Anh (Làng Nang- xã Biển Hồ- Tp.Pleiku) cũng dẫn 4 thành viên trong gia đình đến siêu thị mua sắm. Chị Anh cho hay: “Ngày này ra cùng người thân, bạn bè của mình ra đường vui chơi, mua sắm sẽ gắn kết được tình cảm của các thành viên trong gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian cho mỗi người nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi”.

 

Khách tới tham quan, vui chơi tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Trần Dung
Khách tới tham quan, vui chơi tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Trần Dung

Nhân dịp này, các khu vui chơi, giải trí, siêu thị, khách sạn, nhà hàng… cũng đưa ra nhiều chương trình thú vị nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Tại siêu thị Co.op Mart TP. Pleiku, chương trình khuyến mại giảm giá đến 30% cho nhóm mặt hàng thực phẩm tươi sống như trứng gà Omega 3, cà chua Đà Lạt, táo đỏ, khổ qua, chả cá, thịt heo…. Thêm vào đó, các khách hàng sử dụng thẻ khách hàng Co.op Mart ở cấp độ Thành viên và VIP cũng sẽ có cơ hội nhận thêm từ 20 đến 30 điểm thưởng vào quỹ điểm của mình vào ngày 1 và 2-5. Nhờ vậy, siêu thị đã thu hút được một lượng khổng lồ khách hàng, đặc biệt là khách hàng từ các huyện, thị xã trong tỉnh.
 

Đạp thiên nga trên hồ Đức An. Ảnh: Trần Dung
Đạp thiên nga trên hồ Đức An. Ảnh: Trần Dung

Nhà hàng Lá Xanh (trong Công viên Đồng Xanh- xã An Phú) cũng tưng bừng khai trương dịch vụ “Cơm lam- gà nướng” trong ngày 30-4. “Chúng tôi lấy ngày lễ lớn hôm nay để khai trương dịch vụ nhằm tạo dấu ấn cũng như thu hút được du khách. Với hệ thống nhà rông, nhà dài và 5 chòi nhỏ cùng các món ăn cơm lam, gà nướng, lá mì xào, thịt nướng…chúng tôi muốn mang tới thực khách bản sắc của dân tộc Jrai, Banah”- chị Nguyễn Trúc Uy Phương (Phó giám đốc Nhà hàng Lá Xanh) cho biết. Cũng trong khuôn viên Công viên Đồng Xanh, trong ngày lễ lớn của dân tộc, công viên có tổ chức các chương trình phục vụ người dân tham quan như: xiếc, ảo thuật, hát cho nhau nghe… Theo ông Lê Văn Trường- đại diện Công viên Đồng Xanh, thì so với mọi năm, lượng khách đến công viên năm nay có tăng. Dịp lễ, khách đến đây chủ yếu là người dân Pleiku và các huyện lân cận, ngoài ra còn có các đoàn du khách từ các tỉnh khác. Họ chủ yếu thăm quan, tham gia các trò chơi như đạp vịt, đu quay, xe đụng, hát cho nhau nghe và thưởng thức cơm lam-gà nướng.
 

Phục vụ cơm lam, gà nướng tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Trần Dung
Phục vụ cơm lam, gà nướng tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Trần Dung

Ngoài ra, tại quán Nhà Tôi (TP. Pleiku) cũng đã diễn ra phiên chợ Chiến khu xưa. Chương trình do Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai phối hợp với quán Nhà Tôi tổ chức đã phục dựng 42 món ăn ở rừng, ở nhiều vùng miền chiến khu xưa. Phiên chợ ẩm thực đặc sắc này đã thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức. Trong ngày, lượng khách đến tham quan, vui chơi tại một số địa điểm như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ, Nhà Thiếu nhi tỉnh và một số trung tâm vui chơi dành cho thiếu nhi khác cũng sôi động không kém. Các quán cà phê cũng không kém phần đông đúc. Người dân tập trung vui vầy tại quán đông hơn vào buổi sáng hoặc tối vì tiết trời mát mẻ, tạo cho họ cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

30-4 là ngày nghỉ thứ 2 của chuỗi 4 ngày nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5. Người dân vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch để tận hưởng những ngày nghỉ ý nghĩa của mình trong vui vẻ và an toàn. 

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.