Vỡ nợ 50 tỷ đồng ở Chư Sê :Bà Đào để lại tâm thư trước khi đi khỏi địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-4, ông Ngô Văn Đạo-Trưởng Công an xã Ia Glai cho biết, sau khi bà Đào bỏ trốn khỏi địa phương thì ông Ngô Văn Giai (chồng bà Đào, người đứng tên chủ Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào) đã gửi đơn trình báo xã về việc doanh nghiệp tuyên bố vỡ nợ, cùng với bức tâm thư của bà Đào gửi lại cho chồng và con.

Trong tâm thư, bà Ngô Thị Đào đã gửi thư xin lỗi cho gia đình và bạn bè, bà Đào thú nhận trong 20 năm hoạt động kinh doanh, buôn bán, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là từ vay mượn tiền ngân hàng, bạn bè, anh em và các nguồn khác. Trong khi, việc làm ăn, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi nợ không trả cộng với tiền lãi phải trả tăng nhanh dẫn đến con số nợ khổng lồ mà bà Đào không thể tưởng tượng được.

Trước khi trốn bà Đào đã thuê xe tẫu tán tài sản ngay trong đêm. Ảnh: Q.T
Bà Đào bỏ trốn để lại số nợ khổng lồ cho chồng và con bà gánh chịu. Ảnh: Q.T

“Mua bán khó khăn, công ty nợ không trả. Việc trồng tiêu thất bại. Thu nhập không đủ tiền trả lãi. Nợ nần không thu được, nợ ngân hàng đến lúc phải đáo hạn. Em không còn con đường nào chống đỡ và đứng vững được nữa. Mong anh và con, tất cả những người thân trong gia đình, bạn hàng và người dân hãy tha thứ cho em.”-bà Đào viết trong tâm thư gửi chồng mình. Trong tâm thư, bà Đào còn dặn dò chồng và con mình hãy trả , phải trả hết số nợ cho mọi người.

Tâm thư của bà Đào để lại trước khi boe trốn. Ảnh: Q.T
Tâm thư của bà Đào để lại trước khi bỏ trốn. Ảnh: Q.T

Theo đơn trình báo của ông Ngô Văn Giai (chồng bà Đào) thì ông chính là chủ của của doanh nghiệp nhưng mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch, thu chi đều do bà vợ mình đứng ra thực hiện.

“Vợ tôi đã bỏ nhà ra đi và để lại cho tôi một bức tâm thư với con số nợ khổng lồ, đã tích tụ trong nhiều năm kinh doanh cùng với việc làm nương rẫy không có kết quả dẫn đến số nợ chồng chất mà vợ tôi không giải quyết được nữa. Vợ tôi ra đi để lại cho tôi gánh nặng của doanh nghiệp mà từ lâu nay tôi là người đại diện. Tôi đã ủy quyền cho vợ mình quán xuyến từ việc mua bán đến tài chính của gia đình và doanh nghiệp. Hôm nay sự việc xảy ra, tôi không biết xoay sở như thế nào. Kính mong cơ quan quan công an có biện pháp can thiệp cho doanh nghiệp trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra”-ông Giai giải bày trong đơn trình báo.

Theo ông Nguyễn Đức Phi-Chủ tịch UBND xã Ia Glai cho biết, trước khi rời khỏi địa phương, bà Đào đã thuê xe tẩu tán hết tài sản như tiêu, cà phê, phân bón còn lại trong kho đi ngay trong đêm 8-4. “Tôi cho rằng vụ này không phải là vụ tuyên bố phá sản, có nghĩa là vỡ nợ bỏ trốn, tự vỡ nợ chứ chưa tuyên bố vỡ nợ. Từ khi bỏ đi đến nay thì công an đã gọi cho bà Đào nhiều cuộc nhưng không liên lạc được…”-ông Phi cho biết thêm.

Trước khi trốn bà Đào đã thuê xe tẩu tán tài sản ngay trong đêm. Ảnh: Q.T
Trước khi trốn bà Đào đã thuê xe tẩu tán tài sản ngay trong đêm. Ảnh: Q.T

Trao đổi với PV, Đại tá Đỗ Ngọc Viên-Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết, đến cuối ngày 10-4, đã có hơn 100 người dân, công ty, doanh nghiệp đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Hiện đã có khoảng 100 người dân, doanh nghiệp đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Ảnh: Q.T
Hiện đã có khoảng 100 người dân, doanh nghiệp đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Ảnh: Q.T

Theo ước tính, tổng số tiền mà Doanh nghiệp tư nhân Sáu Đào tuyên bố vỡ nợ là trên 50 tỷ đồng. Hiện ngoài số tiền mà doanh nghiệp này nợ 2 ngân hàng có chi nhánh tại TP Pleiku (Gia Lai) là 14 tỷ đồng thì doanh nghiệp còn nợ của người dân hàng trăm tấn cà phê nhân, tiêu khô được người dân ký gửi tại đây.

Hiện đơn vị đã phân công lực lượng xuống nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân làm rõ vụ việc, cũng như đảm bảo an inh trật tự trên địa bàn.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.