Giải quyết nhiều vấn đề quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (mở rộng). Hội nghị tập trung giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị về phía Trung ương có các ông: Trần Đình Thu-Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Lê Quang Toàn-Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Dân Vận Trung ương tại Đà Nẵng; Vũ Quang Trung-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 2-Ban Tổ chức Trung ương và Phan Điền-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 5-Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ

Trong quý I năm 2017, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, địa phương đã bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhất là Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 6-12-2016 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 để tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra. Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Cụ thể, sản xuất nông-lâm nghiệp phát triển khá. Tính đến ngày 31-3, toàn tỉnh đã gieo trồng được 65.172 ha cây trồng các loại (đạt 100,5% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016). Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định; việc phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được chú trọng. Công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng được chỉ đạo triển khai quyết liệt; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng với tổng diện tích 7.491 ha. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tích cực với 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 27 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 81 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 46 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện đạt 3.470 tỷ đồng (tăng 9,5% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 11.807 tỷ đồng (tăng 18,6% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 172 triệu USD (tăng 88,4%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 46,7 triệu USD (tăng 12%). Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 3.537,7 tỷ đồng (tăng 0,8%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.163,3 tỷ đồng (bằng 32,2% Nghị quyết, tăng 24,5% so với cùng kỳ 2016).

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài ra, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từng bước được cải thiện, xếp thứ 46 toàn quốc với 57,42 điểm và đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên (tăng 1 bậc so với năm 2015).

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Những vấn đề xã hội bức xúc, khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường; chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng triển khai; đến nay toàn tỉnh đã có 19/20 sở, ban, ngành, 17/17 UBND huyện, thị xã và 9/22 UBND cấp xã đã triển khai mô hình một cửa liên thông. Mặt trận và các đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên tryền, vận động quần chúng; kịp thời nắm bắt tình hình và tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng.

Tập trung tháo gỡ những tồn tại

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm rõ một số hạn chế, yếu kém chưa được khắc phục như: công tác quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng phân bón chưa chặt chẽ; việc quy hoạch, quản lý quy hoạch các loại cây trồng chưa tốt, nhất là phát triển ồ ạt diện tích hồ tiêu; tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng diễn biến phức tạp; một số dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm hoàn thành thủ tục; công tác xúc tiến đầu tư còn một số vướng mắc; chỉ số năng lực cạnh tranh tuy có tăng 1 bậc song một số tiêu chí giảm điểm, giảm bậc so với năm 2015; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; tình trạng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành chính, tư pháp còn nhiều, chưa giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó, đồng chí còn thẳng thắn nhìn nhận, việc xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi còn chậm, có nơi còn rập khuôn, hình thức; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa tạo được kết quả nổi bật, rõ nét. Một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, mất đoàn kết nội bộ; vai trò đứng đầu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa thật sự được phát huy, có nơi còn yếu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, cán bộ ở cơ sở còn thấp…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành giải trình tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Phước Thành giải trình tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Giải trình những vấn đề đặt ra thuộc thẩm quyền của mình, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, các dự án xây dựng chậm tiến độ là do còn vướng về thủ tục, quy hoạch, điều chỉnh hồ sơ thiết kế… Hiện Sở đã mời các chủ đầu tư lên làm việc nhằm sớm giải quyết vấn đề, phấn đấu trong tháng 5-2017, tất cả các dự án đều được khởi công. Riêng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dù tăng 1 bậc nhưng vẫn chậm so với kế hoạch đề ra (trong đó có 5/10 tiêu chí giảm gồm: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý), theo ông Thành, có những tiêu chí thành phần không phải chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện là được mà cần sự phối hợp của nhiều sở, ngành.

Còn ông Phạm Duy Du-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thì cho rằng, “tất nhiên chúng ta vẫn còn những hạn chế nhất định, song việc đánh giá của các doanh nghiệp có lẽ còn mang tính tương đối và chủ quan. Chẳng hạn như chỉ số tiếp cận đất đai, năm 2016, ngành tài nguyên-môi trường đã triển khai quyết liệt các biện pháp như: không thay đổi khung giá đất, giảm mức độ rủi ro, rút ngắn thời gian và cắt giảm thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ số này lại tụt hạng so với năm 2015”.

Liên quan đến quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng phân bón, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh, công tác này hiện nay đang rất yếu kém, việc mua bán giống tràn lan, thiếu sự quản lý dẫn đến nông dân sau khi trồng xong không có đầu ra, cây không ra quả. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trương Phước Anh cho biết: Qua đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh vừa qua, Sở đã phát hiện 145 cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh và kịp thời xử lý. Ngoài ra, Sở cũng đã triển khai nhiều biện pháp trong việc quản lý giống cây trồng, nhất là giống hồ tiêu trôi nổi; chỉ đạo giám sát, kiểm soát các tụ điểm bán giống trên địa bàn để nắm bắt kịp thời khi có bất cập xảy ra.

Vấn đề triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang băn khoăn: “Trong quý I, toàn tỉnh chỉ mới xây mới được 171/555 nhà và sửa chữa được 201/596 nhà. Theo chỉ đạo của tỉnh, chỉ còn hơn 1 tháng nữa, liệu có hoàn thành?”. Trả lời thắc mắc đó, bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định: “Sở dĩ tiến độ triển khai trong quý I còn chậm là do nhiều hộ gia đình kiêng cử xây dựng, sửa chữa nhà trong tháng Giêng, các đơn vị lực lượng vũ trang tập trung cho đợt huấn luyện nên cũng chưa thể hỗ trợ nhiều cho người dân. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn thành 195 nhà xây mới và sửa chữa 240 nhà. Tất cả nguồn kinh phí cũng đã được Sở phân bổ đầy đủ xuống các huyện, thị xã, thành phố. Lãnh đạo ngành và các địa phương đang tập trung chỉ đạo triển khai, quyết tâm đến 31-5 sẽ hoàn thành toàn bộ số nhà trên”.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định, việc sửa chữa và xây mới nhà ở cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo đúng kế hoạch.
Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định, việc sửa chữa và xây mới nhà ở cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo đúng kế hoạch. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài những vấn đề trên, các đại biểu còn tập trung đề xuất các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, quản lý và bảo vệ rừng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xã hội hóa giáo dục…; đồng thời đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy năm 2016; dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 8-3-2007 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, định canh định cư giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020; dự thảo Nghị quyết về giảm nghèo nhanh và bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đưa ra 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm cần thực hiện trong quý II năm 2017; đồng thời đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017, trước mắt là 6 tháng đầu năm.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.