Chư Pah: Họp báo thông tin vụ phá rừng và xây dựng trái phép chờ đền bù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau sự việc lực lượng bảo vệ rừng dựng chuyện lâm tặc cướp gỗ đến vấn đề hàng chục hộ dân xây dựng trái phép trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku hòng chờ đền bù đã được các cơ quan báo chí thông tin.

Nhằm thông tin rộng rãi và nhận được những ý kiến đóng góp về công tác xử lý. Sáng 13-4, UBND huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tổ chức buổi họp báo liên quan đến các sự việc trên.

Cảnh cáo, khiển trách 7 cá nhân liên quan vụ phá rừng

Theo báo cáo từ UBND huyện, ngày 20-1, lực lượng chức năng huyện Chư Pah đã tổ chức tuần tra và phát hiện 73 lóng gỗ tại Tiểu khu 174 thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah (thuộc địa phận xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai).

 
Cuộc họp báo được nhiều phóng viên tham dự. Ảnh: N.G
Cuộc họp báo có nhiều phóng viên tham dự. Ảnh: N.G

Ngay sau khi phát hiện, UBND huyện Chư Pah đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường, đề nghị ngành chức năng của tỉnh giám định khối lượng gỗ vi phạm để có cơ sở khởi tố vụ án, xác định đối tượng cắt hạ cây gỗ để khởi tố bị can.

Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah tổ chức bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, đêm 30-1, các nhân viên được giao nhiệm vụ canh giữ gỗ đã thiếu tinh thần trách nhiệm, để các đối tượng lâm tặc trộm mất 45 lóng gỗ.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, do sợ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm khi để mất 45 lóng gỗ là vật chứng trong vụ bắt giữ 73 lóng gỗ lậu (hơn 37 m3, tại Tiểu khu 174, xã Hà Tây, huyện Chư Pah) nên tổ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah đã thống nhất với các thành viên “dựng chuyện gỗ bị cướp” hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Ngoài ra, trong quá trình mở rộng điều tra, cũng tại Tiểu khu 174 thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 76 lóng gỗ vắng chủ chưa rõ đối tượng khai thác.

Kết quả, Hội đồng xét xử kỷ luật của Sở Nông nghiệp và PTNT đã họp và thống nhất phương án kỷ luật cảnh cáo 2 nhân viên Lê Đức Nhàn, Phạm Thanh Hoàng. Khiển trách 5 nhân viên là Võ Minh Thiện, Hà Trọng Điểm, Trình Đình Hòa, Enuôl, Rơ Châm Quin và Nguyễn Minh Phương.

Đối với các tập thể, cá nhân có liên quan khác: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện sẽ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Đối với vụ án trộm 45 lóng gỗ là tang vật vụ án cũng đang được Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Chư Pah phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp gỗ này để xử lý sai phạm theo quy định.

Sau 15-4 sẽ cưỡng chế các hộ vi phạm

 

Cuộc họp báo được nhiều phóng viên tham dự. Ảnh: N.G
Cuộc họp báo được nhiều phóng viên tham dự. Ảnh: N.G

Liên quan đến vụ dân xây dựng trái phép chờ đền bù trên tuyến đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku qua huyện Chư Pah. Sau khi nhận bàn giao cọc tim mốc tuyến đường này, 14-6, UBND huyện đã ban hành công bố quy hoạch và chỉ đạo triển khai đến các xã, thị trấn. Tuy nhiên, nhận biết được thông tin đến công tác quy hoạch tuyến đường, hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Nghĩa Hòa đã âm thầm cất, dựng nhiều công trình gồm nhà ở, nhà kho, bể chứa nước, tường rào... với mục đích chờ đền bù, trục lợi.

Trước sự việc trên, UBND huyện tích cực phối hợp cùng địa phương tuyên truyền vận động 36 hộ dân có công trình xây dựng trái phép tự tháo dỡ, trao trả mặt bằng tại 61 công trình sai phạm.

Đến nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng tuyến đường Hồ Chí Minh đã phê duyệt, chi trả 16 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 70 hộ gia đình, 1 tổ chức với kinh phí trên 11 tỷ đồng.

Giải thích về việc để dân tự ý xây dựng, gây lãng phí tiền của nhân dân và công tác giải tỏa kéo dài thời gian qua, ông Đặng Công Lâm-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho rằng: Trong quá trình khảo sát ban đầu không có sự phối hợp giữa đơn vị đo đạc và địa phương, do đó có nhiều thông tin không chính thức đến người dân. Lợi dụng vấn đề này, nhiều hộ dân đã tự ý xây dựng các công trình trên diện tích đất nằm trong diện thu hồi, giải tỏa. Về phía huyện đã có sự chậm trễ và nhận khuyết điểm trong việc này.

Sau 15-4, sẽ thực hiện phương án cưỡng chế, phá dỡ đối với các công trình xây dựng vi phạm và hoàn tất công tác giải tỏa bàn giao đơn vị thi công trong tháng 4-2017 - Chủ tịch UBND huyện khẳng định.
    
Trong buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi và đưa ra nhiều ý kiến xung quanh việc xử lý vi phạm liên quan đến vụ việc trên. Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến để giải quyết hiệu quả các thông tin liên quan được báo chí đăng tải, ông Đặng Công Lâm-Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cảm ơn các ý kiến đóng góp và trả lời rõ các câu hỏi đặt ra tại buổi họp báo.

Việc tổ chức họp báo thông tin rõ ràng các sự việc trên địa bàn đến các cơ quan báo chí là việc được huyện quan tâm. Đây sẽ là tiền đề để công tác họp báo diễn ra đúng quy định, kịp thời đến công chúng trong thời gian đến-ông Lâm nói.

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.