Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-3, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ của UBND tỉnh và các đơn vị: Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 2, Cục Chính trị Quân khu 5. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh có đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: A.H

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), UBND tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực người có công đến đông đảo tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành việc xây dựng mới 642 nhà ở và cơ bản hoàn thành việc sửa chữa nhà cho 606 hộ người có công còn khó khăn về nhà ở trước ngày 1-7-2017; bố trí ngân sách và huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện việc tôn tạo, tu sửa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ bảo đảm khang trang, sạch đẹp.  

Quân khu 5 đã triển khai xây dựng, bàn giao xong 286 “Nhà tình nghĩa”, 34 “Nhà đồng đội” bằng nguồn kinh phí tài trợ; đang khảo sát và xây dựng 70 “Nhà tình nghĩa” cho đối tượng có công bằng nguồn “Quỹ tình nghĩa” Quân khu và quỹ của các đơn vị. Đồng thời tích cực giải quyết chế độ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cho các trường hợp còn tồn đọng trong chiến tranh; tích cực giải quyết dứt điểm chính sách cho các đối tượng theo các Quyết định 290, 188, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ… Quân đoàn 3 cũng đã triển khai kế hoạch xây dựng 15 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” và 3 “Ngôi nhà 100 đồng” tặng các đối tượng chính sách; tổ chức tu sửa các công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ Quân đoàn, Lữ đoàn 234, Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ ở Sư đoàn 10, Sư đoàn 320…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao việc làm của UBND tỉnh và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của quốc gia và nghị quyết các cấp đến tất cả lãnh đạo, cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị cần nghiên cứu, rà soát kế hoạch để điều chỉnh phù hợp với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành sao cho đạt hiệu quả tốt nhất; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến các tầng lớp nhân dân, nhất là sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.