Thành phố Pleiku lập lại trật tự vỉa hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn nửa tháng tổ chức tuyên truyền, vận động về việc thiết lập lại kỷ cương trật tự đô thị, sáng 27-3, đoàn kiểm tra xử lý trật tự đô thị trên địa bàn TP. Pleiku (gọi tắt là đoàn kiểm tra) cùng 23 xã, phường của thành phố đồng loạt ra quân tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè.

Chủ động tháo dỡ

Tuyến đường Hùng Vương (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) là một trong những tuyến được chọn để “mở màn” cho chiến dịch ra quân thiết lập lại trật tự kỷ cương đô thị năm 2017. Ngay từ sáng sớm ngày 27-3, đoàn kiểm tra gồm Công an, Đội Kiểm tra Quy tắc, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Văn hóa-Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường… đã có mặt đầy đủ. Công tác xử lý, tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè, bảng quảng cáo lắp đặt không đúng nơi quy định… nhanh chóng được triển khai.

 
   1 Lực lượng chức năng tháo dỡ một công trình sai phạm.                                             Ảnh: Đ.T
Lực lượng chức năng tháo dỡ một công trình sai phạm. Ảnh: Đ.T

Theo ghi nhận của P.V, hầu hết người dân sống dọc đường Hùng Vương đều đồng thuận và ủng hộ việc tháo dỡ công trình vi phạm. Bà Huỳnh Thị Đào (số nhà 487, đường Hùng Vương, TP. Pleiku) cho biết: “Nhà tôi kinh doanh văn phòng phẩm, diện tích nhà chật hẹp nên cách đây 10 năm tôi mới xây thêm cái bục trên vỉa hè để kê thêm hàng hóa. Giờ thành phố giải tỏa, thực lòng tôi cũng buồn nhưng vì mình lấn chiếm vỉa hè phải chấp nhận. Hơn nữa, đây là chủ trương chung cả nước nhằm trả lại vỉa hè cho người đi bộ nên tôi rất ủng hộ”.

Cũng chủ động tham gia tháo dỡ công trình mái che vi phạm chỉ giới, bà Nguyễn Thị Mai-chủ shop thời trang Thanh Mai (lô 4, 5 đường Hùng Vương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Hôm trước, lãnh đạo phường có đến tuyên truyền, gia đình rất ủng hộ chủ trương này. Song, tôi mong Nhà nước cho thời gian để gia đình tự làm cho sạch đẹp vì hiện tại chưa gọi được thợ. Do cả thành phố đồng loạt làm nên cả thợ sắt và thợ hồ hiện đang khan hiếm.

Trực tiếp chỉ đạo công tác thiết lập lại trật tự đô thị trên đường Hùng Vương, ông Nguyễn Kim Đại-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: “Thành phố ra quân đồng loạt tại 14 phường trung tâm và 9 xã để giải quyết vấn đề lấn chiếm vỉa hè và đậu, đỗ xe trái phép. Quan điểm của thành phố là vận động, tuyên truyền, biện pháp hành chính chỉ sử dụng cuối cùng đối với hộ dân không thực hiện. Vì vậy, trước khi ra quân lập lại trật tự đô thị, UBND thành phố đã chỉ đạo các phường tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân, từng khu phố, thôn làng. Điều đáng mừng là chủ trương được người dân đồng thuận. Tôi tin rằng, công tác này sẽ tiến triển tốt, người dân sẽ cùng thành phố xây dựng đô thị Pleiku xanh-sạch-đẹp”.

Làm công bằng và giữ bền lâu

Mặc dù chỉ ngày đầu ra quân nhưng công tác thiết lập lại trật tự đô thị tại TP. Pleiku đang được triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa. Nhiều người dân tự giác tháo dỡ cũng như tích cực hỗ trợ chính quyền trong việc trả lại mặt bằng vỉa hè sạch đẹp, không gian đô thị thoáng đãng. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra băn khoăn: Liệu đoàn kiểm tra có làm công bằng không và trật tự sau khi lập lại có giữ được bền lâu hay chỉ vài hôm lại đâu vào đấy? Bà Vạn Thị Thảo (tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) nêu ý kiến: “Trước đây, việc lập lại trật tự đô thị cũng đã triển khai nhiều lần nhưng không thấy hiệu quả, chỉ được một thời gian ngắn rồi vẫn như cũ. Lần này, tôi thấy thành phố ra quân rầm rộ, hy vọng sẽ giữ được lâu và phải làm đều, làm công bằng. Có vậy, mới thu phục được lòng dân và thành phố mới thật sự đẹp”.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku khẳng định: “Đây là kế hoạch triển khai trong năm 2017 nên thành phố sẽ làm thường xuyên đến hết năm. Những khu vực làm xong sẽ giao lại cho UBND phường, xã quản lý, đồng thời gắn trách nhiệm cho lãnh đạo địa phương đó. Thành phố sẽ kiên trì và cố gắng cùng các phường giữ cho được vỉa hè sau khi lập lại trật tự”. Còn ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng thì cho rằng: “Trong quá trình tuyên truyền, chúng tôi nhận thấy bà con có nhận thức rất tốt về việc này. Khả năng lấn vỉa hè lại như trước rất khó, nhất là những công trình lớn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn e ngại bà con có thể lấn theo kiểu “di động” để tủ kệ, hàng hóa ra vỉa hè, khi kiểm tra sẽ đẩy vào”.

Để giải quyết tình trạng này, ông Đỗ Trung Hùng kiến nghị: “Hiện tại, phường có nhiều khu vực vỉa hè rộng đến 15-17 mét. Vì vậy, sau khi thiết lập lại trật tự, phường sẽ xin thành phố cho bà con thuê một phần vỉa hè vừa tạo điều kiện cho các hộ dân trên địa bàn có nhu cầu buôn bán, vừa mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.