Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh, sáng 17-3, tỉnh ta đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu Di tích Lịch sử-Văn hóa căn cứ địa cách mạng khu 10 (xã Krong, huyện Kbang).    

Sáng 17-3, khu vực xã Krong trở nên rộn ràng bởi tiếng cồng chiêng ngân vang từ lễ khởi công xây dựng Khu Di tích Lịch sử-Văn hóa căn cứ địa cách mạng khu 10. Mới đêm trước cơn mưa rừng còn rả rích khiến cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng với một số cán bộ đi tiền trạm phải cuốn võng nép vội dưới tán rừng. Thế mà đến sáng hôm sau trời đã hửng nắng. Cây dâu da rừng trong khuôn viên cơ quan Tỉnh ủy cũ nở hoa vàng rực.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao đổi với các cán bộ lão thành cách mạng về phối cảnh Khu di tích. Ảnh: T.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao đổi với các cán bộ lão thành cách mạng về phối cảnh Khu di tích. Ảnh: T.Đ

Ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy dò từng bước chân giữa mấp mô rừng già chỉ cho Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành về những vị trí, căn nhà của Tỉnh ủy khi xưa. Ông bảo: “Ngay gốc cây cổ thụ này là bếp Hoàng Cầm. Nơi vạt cây kia là nền nhà của cơ quan Tỉnh ủy”.

Khu Di tích Lịch sử-Văn hóa căn cứ địa cách mạng khu 10 được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2007, gồm có 6 điểm di tích: thị trấn Dân Chủ, Trạm giao bưu B2 (Trạm Thuận), Trạm giao bưu B3 (Trạm Kăt), cơ quan Tỉnh ủy, cánh đồng Ban Kinh-Tài và cơ quan Tỉnh đội. Đến nay, mới chỉ có điểm di tích cơ quan Tỉnh đội là đã được đặt bia, các địa điểm khác sẽ được đặt bia trong năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành và huyện Kbang đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư và gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di tích. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc đầu tư, tôn tạo lại Khu di tích là việc làm hết sức có ý nghĩa nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với những công lao to lớn của cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập hôm nay; đồng thời, đây cũng là công trình để ghi nhớ đóng góp của bà con nhân dân nơi đây trong suốt những năm kháng chiến đã không ngại khó khăn, gian khổ một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, che chở, đùm bọc cho cán bộ và chiến sĩ ta; góp phần to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Việc tôn tạo Khu căn cứ Krong là tâm nguyện của cả một thế hệ từng gắn bó với nơi này, là niềm mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Chúng ta là thế hệ đi sau được thừa hưởng thành quả cách mạng được đánh đổi bằng sự hy sinh xương máu. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”. Để công trình xứng đáng là nơi thể hiện trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay với thế hệ cha anh đi trước, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích cần xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiết kiệm, an toàn và khánh thành đúng vào ngày 17-3-2018, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh để đón đồng bào về viếng thăm, tưởng nhớ.

Trong suốt 20 năm từ năm 1955 cho đến năm 1975, khu 10, xã Krong, huyện Kbang là nơi đóng chân của cơ quan Tỉnh ủy. “Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt đó, đồng bào Bahnar nơi đây đã đùm bọc, chở che và nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào các làng Tung, Brang cạnh Khu di tích vẫn trân trọng gìn giữ từng tấc đất, gốc cây, ngọn cỏ chứa đựng đầy kỷ niệm nơi này”-ông Đinh Ních (90 tuổi, người Bahnar ở làng Brang) xúc động nói.

Ông Ngô Thành bộc bạch: “Mỗi khi về đây là nhớ lại toàn bộ quá trình kháng chiến khó khăn, gian khổ, hy sinh và được sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân cho nên luôn luôn có những suy nghĩ mình được sống lại những ngày kháng chiến gian khổ. Việc xây dựng Khu di tích lịch sử là chủ trương rất đúng và tôi rất mừng. Không lâu ở đây sẽ là khu di tích lịch sử bề thế, khang trang để cho khách du lịch tứ phương cũng như nhân dân, thế hệ trẻ về đây để ôn lại truyền thống của cha anh để phát huy truyền thống cách mạng”.

Trần Đức

Theo kế hoạch, trong năm 2017, tỉnh sẽ tập trung đầu tư di tích cơ quan Tỉnh ủy, gồm 2 hạng mục chính: Nhà bia ghi sự kiện có diện tích 20 m2 và đền thờ liệt sĩ có diện tích 68 m2, đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Ngoài ra, có một số hạng mục phụ trợ kèm theo, như: cổng, tường rào… và phục dựng lại nhà làm việc, nhà ở, hầm trú ẩn… Năm 2018 sẽ tiếp tục đầu tư điểm di tích thị trấn Dân Chủ. Tổng mức đầu tư cho 2 di  tích này khoảng 16 tỷ đồng. Trong những năm tiếp theo sẽ đầu tư các điểm di tích còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.