Ban Dân vận Trung ương kiểm tra công tác dân vận tại Công ty 72 và Công ty 74 (Binh đoàn 15)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sáng 11-3, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã đến làm việc tại Công ty 72 và Công ty 74 (Binh đoàn 15). Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Thành-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Nguyễn Hồng Giang- Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15; Nguyễn Hồng Lam-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ...
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.D
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.D

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo 2 công ty và huyện Đức Cơ báo cáo một số nội dung, giải pháp, kết quả thực hiện công tác dân vận trên địa bàn. Theo đó, với phương châm tuyên truyền “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”, “đến tận nhà, ra tận vườn, cầm tay chỉ việc”, phương pháp “óc nghĩ, mắt thấy, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “làm dân tin”, 2 công ty đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và các lực lượng để làm tốt công tác dân vận trên địa bàn. Trong thực hiện nhiệm vụ các đơn vị đã bám sát chủ trương “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; Công ty gắn với huyện xã; Đội sản xuất gắn với thôn làng”.

Phát huy hiệu quả mô hình “gắn kết hộ” để giúp nhau phát triển kinh tế, hiểu biết thêm về văn hóa, xã hội của từng dân tộc, địa phương. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, củng cố mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết, tụ tập gây rối, vượt biên trái phép của kẻ thù. Mở rộng diện tích vườn cây, tuyển dụng công nhân, người lao động, trong đó ưu tiên con em đồng báo các DTTS. Đến nay, 2 công ty đã tuyển dụng 6.079 công nhân, người lao động, trong đó có 2.425 lao động DTTS (Công ty 74 có 1.591 lao động DTTS). Tổ chức đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su, cà phê, lúa nước và chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho trên 5.350 lượt người lao động. Đào tạo bổ nhiệm được 27 cán bộ người địa phương, kết nạp được 19 công nhân, người lao động DTTS vào Đảng.

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, 2 công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng “điện, đường, trường, trạm”; khai phá đất, trồng và bàn giao cho người dân DTTS trên địa bàn đứng chân 60 ha lúa nước; khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 16.000 lượt người, hỗ trợ bà con mùa giáp hạt trên 70,5 tấn gạo, hàng ngàn khối nước sinh hoạt mùa khô…; góp phần giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu; xây dựng diện mạo mới cho nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

 

Ảnh: N.D
Ảnh: N.D

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thào Xuân Sùng đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng ủy Công ty 72 và Công ty 74 cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp bà con đồng bào các DTTS, nhất là đồng bào DTTS tại chỗ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, củng cố tình cảm và thắt chặt thêm mối quan hệ máu thịt quân- dân; góp phần xây dựng vùng biên giới Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh. Đồng chí mong muốn các công ty tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình để đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác dân vận thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí trưởng Đoàn đã tặng quà cho các công ty và già làng làng Nú, xã Ia Nan (Đức Cơ). Trước đó (ngày 10-3), Đoàn đã đến thăm và làm việc với các công ty: 78, 732 và 715.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.