Gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ và báo chí: Tâm huyết và trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 6-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và P.V báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và gần 300 đại biểu đại diện cho văn nghệ sĩ, trí thức, P.V báo chí của tỉnh.

Sau khi lắng nghe những sẻ chia, tâm sự chân thành của các đại biểu và ghi nhận sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và P.V báo chí đối với sự phát triển của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có những định hướng thông tin, chỉ đạo công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Ghi nhận những đóng góp cho tỉnh nhà

 
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.T

Hiện nay, đội ngũ trí thức của tỉnh có 19 tiến sĩ, gần 800 thạc sĩ. Về lực lượng văn nghệ sĩ, tỉnh ta có hơn 130 hội viên ở các lĩnh vực, trong đó có 1 Nghệ sĩ Nhân dân và 4 Nghệ sĩ Ưu tú. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh đã phát huy vai trò của mình với nhiều hoạt động có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp các luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của tỉnh trên mọi lĩnh vực; ngày càng trưởng thành hơn về sự nghiệp, lý luận chính trị và trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đóng góp to lớn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của tỉnh.

Trí thức trong ngành Giáo dục-Đào tạo, Khoa học và Công nghệ được đào tạo vững về lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đội ngũ các y-bác sĩ của tỉnh thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh trong các cơ sở khám-chữa bệnh. Các đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn được đội ngũ trí thức đảm nhận, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả nổi bật. Các tác phẩm văn học nghệ thuật và các công trình sưu tầm, nghiên cứu ngày càng nhiều, nhiều tác phẩm được vinh danh các cuộc thi chuyên ngành và đạt giải cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh trong năm 2016. Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nêu một số kết quả cụ thể mà tỉnh đã đạt được trong năm 2016.

Tại buổi gặp mặt với P.V báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng biểu dương và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Đồng chí khẳng định: “Trong năm qua, các cơ quan báo chí địa phương và thường trú đã làm tốt vai trò, trách nhiệm cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các ngành, địa phương, là diễn đàn của nhân dân, được địa phương, các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao”. Theo đó, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nghiệp vụ tinh thông và luôn bám sát thực tiễn đời sống, xây dựng các cơ quan báo chí vững mạnh, đoàn kết, có sức chiến đấu cao và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong xu thế hội nhập, phát triển. Các mảng đề tài nổi bật, các sự kiện quan trọng trong năm được các báo tập trung phản ánh với thời lượng và số lượng tin, bài phong phú, chất lượng.

Định hướng trong thời gian tới

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trò chuyện với phóng viên báo chí.                  Ảnh: Đ.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trò chuyện với phóng viên báo chí. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc khắc phục như: số lượng và chất lượng trí thức chưa đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển; cơ cấu đội ngũ trí thức còn những mặt bất cập, bất hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, giới tính, phân bố trên các địa bàn; bộ phận tinh hoa, hiền tài còn ít, chuyên gia đầu ngành yếu; các đề tài khoa học còn thiếu tính thực tiễn. Hoạt động báo chí và công tác định hướng, quản lý báo chí ở địa phương vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: việc cung cấp thông tin cho báo chí, chỉ đạo tuyên truyền, định hướng thông tin cho báo chí có lúc chưa kịp thời; việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực báo chí cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh thông tin, nguồn tin; một số phóng viên, cộng tác viên chưa cẩn trọng khi thu thập và đưa thông tin lên báo, còn nhiều bài báo viết chưa chính xác, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội…

Năm 2017, trong nước và trong tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ phát triển bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét về tái cơ cấu kinh tế mà trọng tâm là kinh tế nông nghiệp, tập trung các nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh, phấn đấu giảm nghèo, thực hiện các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 là năm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp chế biến và phát triển lĩnh vực du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và P.V báo chí tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

Riêng với các cơ quan báo chí và những người làm báo, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang bày tỏ mong muốn đội ngũ này tiếp tục phát huy tinh thần báo chí cách mạng, thực sự là lực lượng xung kích trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, khẳng định vai trò là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

…Lần đầu tiên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành riêng một ngày để lắng nghe những sẻ chia, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, P.V báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày đầu xuân mới, cùng với những định hướng, chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã gửi đến đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, P.V báo chí lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

* Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh:

Tôi mong muốn tỉnh cần có quy định chế độ thưởng cho tập thể lao động và các tác giả về sáng chế, phát minh, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới; có chế độ thưởng, phụ cấp và trợ cấp cho các công trình khoa học và công nghệ có giá trị. Đồng thời, có cơ chế để cán bộ khoa học và công nghệ bảo đảm thu nhập thông qua việc tham gia các hợp đồng nghiên cứu. Tỉnh cũng cần tạo ra động lực, xung lực cho trí thức như: bố trí việc làm phù hợp, tạo điều kiện trang bị những phương tiện hiện đại cho trí thức, các nhà nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học, khơi dậy nhiệt huyết của thế hệ trẻ.
* Thạc sĩ, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai:

Thời gian qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Gia Lai đã nhận được sự quan tâm của tỉnh tới các hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Tôi mong rằng trong thời gian tới, tỉnh sẽ có thêm chính sách, nhiều sự đãi ngộ đối với anh em văn nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ đạt giải cao tại các cuộc thi chuyên ngành trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chúng tôi mong tỉnh sớm thành lập trung tâm văn hóa chuyên biệt để anh em văn nghệ sĩ có thể tổ chức những sân chơi âm nhạc, các cuộc triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng các tác phẩm văn học nghệ thuật; cần xây dựng khung hỗ trợ, thanh toán kinh phí cho các đề tài nghiên cứu của văn nghệ sĩ.
* Nhà báo Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai:

Trong năm 2016, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai đã triển khai tuyên truyền nhiều vấn đề “nóng”, nổi bật của tỉnh như: tình hình hạn hán, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2016… Với các sự kiện nổi bật, chúng tôi xây dựng nhiều chuyên mục tuyên truyền dài hơi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để chất lượng chương trình ngày càng tốt hơn. Tôi mong rằng, thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, trong đó có Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai đầu tư trang-thiết bị, cơ sở vật chất để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của tỉnh.

Phương Linh-Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.