Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC67) Công an tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 221 vụ tai nạn giao thông, làm chết 246 người, bị thương 163 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao với 103 vụ (tăng 9,7% so với năm 2015), làm chết 100 người. Tình trạng người dân tộc thiểu số sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như: xe không có đèn, phanh, gương chiếu hậu vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, nhận thức pháp luật của người dân tộc thiểu số hiện vẫn còn rất hạn chế. Thói quen đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu say, không có giấy phép lái xe, không mang đăng ký xe và bảo hiểm xe, đi không đúng làn đường quy định, lạng lách đánh võng… còn thường xuyên diễn ra.

 

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển xe máy. Ảnh: L.A
Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển xe máy. Ảnh: L.A

Mới đây, vào lúc 16 giờ ngày 29-1, tại Km 1641+700 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn huyện Chư Pưh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số làm 1 người chết và 2 người bị thương mà nguyên nhân là do sự thiếu ý thức trong chấp hành Luật Giao thông Đường bộ. Vào thời điểm trên, Siu Boái (SN 1987, trú tại làng Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) điều khiển xe mô tô BKS 81S1-020.59 chở theo sau Ksor H’Mat (SN 2008) và Ksor Nhung (SN 2001) lưu thông theo hướng Gia Lai-Đak Lak do không làm chủ tốc độ đã va quệt vào phía sau xe bán tải BKS 81C-987.79 đi cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô BKS 47A-088.97 lưu thông ngược chiều. Hậu quả, Ksor Nhung chết tại chỗ, Siu Boái và Ksor H’Mat bị thương. Ngoài vụ việc trên, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 20 vụ tai nạn, va chạm giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số.
 

Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh: “Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng khẩu hiệu, bằng việc xây dựng các pa nô, áp phích, tranh ảnh… Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, chuyên đề để nghiên cứu, trao đổi tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và các tuyến đường trọng điểm...”.

Trước thực trạng trên, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền được đơn giản hóa, gần gũi, dễ hiểu hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số bằng cả hai thứ tiếng Việt-Jrai, Việt-Bahnar. Hình thức ngày một đa dạng hơn, từ các phương tiện truyền thông đến pa nô hình ảnh, xe loa tuyên truyền… Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh duy trì tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào nhóm đối tượng và nội dung cụ thể.

Ngoài ra, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn, Công an tỉnh đã lên kế hoạch đề xuất các cấp lãnh đạo và chính quyền các địa phương xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp xã có năng lực chuyên môn, kiến thức pháp lý, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, đảm bảo nắm rõ các nội dung cơ bản của pháp luật và có khả năng truyền đạt; tiếp tục đổi mới, lựa chọn hình thức, nội dung và biện pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng tham gia giao thông là đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò tích cực của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín trong cộng đồng.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.