Gia Lai: Tăng cường kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình hình tai nạn giao thông do xe khách gây ra đang gióng lên hồi chuông báo động, nhất là vào dịp Tết lưu lượng xe đi lại nhiều, xe chạy liên tục với cường độ cao. Nhằm đảm bảo công tác an toàn giao thông dịp Tết, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện giữa 2 kỳ kiểm định của xe khách liên tỉnh.

 
Nhiều phương tiện không thực hiện treo búa thoát hiểm đúng nơi quy định. Ảnh: D.Q
Nhiều phương tiện không thực hiện treo búa thoát hiểm đúng nơi quy định. Ảnh: D.Q

Tại Bến xe Đức Long Gia Lai, tiến hành kiểm tra đột xuất một số xe khách chuẩn bị xuất bến vào chiều ngày 23-1-2017, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm như không treo búa thoát hiểm, bình chữa cháy không đủ hoặc đã hết hạn sử dụng, dây đai an toàn không đảm bảo, mất chốt hoặc đã hư hỏng, đèn xi nhan bị cháy… Trong đó, tình trạng nhà xe không treo búa thoát hiểm đúng vị trí theo thiết kế diễn ra khá phổ biến, các lái xe đều biện hộ là do hành khách hay tháo trộm hoặc nghịch phá nên nhà xe cất đi. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Nam Đàn-đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới thuộc Trung tâm Đăng kiểm 81-02D thì việc không treo búa thoát hiểm đúng nơi quy định sẽ là thiếu sót rất lớn, nếu trường hợp xe khách không may bị tai nạn, hành khách bên trong khó có thể thoát hiểm nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Theo ông Đoàn Đức Mạnh-Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải - Trưởng đoàn kiểm tra, về cơ bản các phương tiện được kiểm tra đều duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Riêng đối với các phương tiện mắc lỗi, đoàn đã yêu cầu các nhà xe vi phạm khắc phục khi nào đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật mới cho xuất bến. Chẳng hạn ngay khi phát hiện xe khách biển số 81B-004.30 của nhà xe Thuận Ý Gia Lai sử dụng bình chữa cháy hết hạn sử dụng, đoàn đã yêu cầu nhà xe thay bình mới hay như trường hợp xe khách biển số 60B-030.15 của nhà xe Tân Niên khi kiểm tra đèn xi nhan bị cháy, nhà xe đã tiến hành thay bóng mới trước sự chứng kiến của đoàn, những nhà xe không treo búa thoát hiểm, đoàn yêu cầu phải treo đúng vị trí, đồng thời nhắc nhở nhà xe tuyên truyền cho hành khách về công tác bảo quản…

 

Kiểm tra phương tiện vận tải tại Bến xe Đức Long. Ảnh: D.Q
Kiểm tra phương tiện vận tải tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: D.Q

Là hành khách trực tiếp chứng kiến đoàn kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách tại Bến xe Đức Long Gia Lai, anh Trần Tuấn Hải (tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho biết: Tết này cả gia đình tôi cùng đón xe về quê ở Quảng Bình để ăn Tết, thấy xe được kiểm tra kỹ càng tôi rất yên tâm. Đi xa, quan trọng nhất vẫn là vấn đề an toàn, nếu lái xe chạy ẩu chúng tôi sẽ phản ứng ngay”. Cũng là hành khách đang đợi xe xuất bến đi Thanh Hóa, anh Phùng Thế Hùng (32 Ngô Mây, TP. Pleiku) cho biết: “Dù có đợi thêm chút xíu để nhà xe khắc phục, trang bị đầy đủ các thiết bị chúng tôi cũng không ngại. An toàn vẫn là ưu tiên số một”.

Bên cạnh một số nhà xe vi phạm lỗi kỹ thuật phương tiện, có nhà xe được kiểm tra còn không thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động vận tải như không niêm yết giá vé, hành trình xe chạy, số điện thoại đường dây nóng, không có bảng hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình, thậm chí là dán đề can quảng cáo cả những bến không có đăng ký… Cụ thể, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với xe khách biển số 47B-005.68 của nhà xe Hoàng Trung chạy tuyến Gia Lai-Vũng Tàu vì đã không thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động vận tải. Bên cạnh đó, về nguyên tắc trước khi xuất bến trên xe phải đủ 2 tài xế, thế nhưng tại thời điểm kiểm tra trước khi xe xuất bến, trên xe này cũng chỉ có một lái xe. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng đã làm việc với lãnh đạo Bến xe Đức Long Gia Lai yêu cầu khắc phục ngay tình trạng vệ sinh không sạch sẽ trong khu vực bến; quy định rõ ràng khu vực dành cho buôn bán và đậu đỗ phương tiện cá nhân đưa tiễn khách để tránh tình trạng mất trật tự an toàn trong bến, nhất là vào các giờ cao điểm.

 

 3 Kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến. Ảnh: D.Q
Kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến. Ảnh: D.Q

Trao đổi với chúng tôi, ông Chu Sỹ Hoạt-Phó Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: Khi được Đoàn kiểm tra nhắc nhở, Bến đã nhanh chóng khắc phục tình trạng trên. Đặc biệt là tổ chức lực lượng an ninh của bến thường xuyên kiểm tra 24/24, theo dõi tình hình bến qua hệ thống camera giám sát. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự, phối hợp kịp thời với lực lượng Công an phường để xử lý.

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.