Gỗ lậu lại chui lỗ kim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo tỉnh hiện nay, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng là rất lớn. Trên thì quyết tâm, quyết liệt nhưng dưới chưa toàn tâm, đồng tâm nên mới xảy ra sự vụ như vậy.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm số gỗ vừa bị bắt giữ tại xã Ia Chía (huyện Ia Grai). Ảnh: N.T
Lực lượng chức năng tổ chức kiểm đếm số gỗ vừa bị bắt giữ tại xã Ia Chía (huyện Ia Grai). Ảnh: N.T

Vào lúc 3 giờ sáng 6-10, cán bộ, chiến sĩ được huy động từ 3 Đồn Biên phòng: Ia Chía, Ia O và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đón lõng ở xã Ia Chía, Ia Grai bắt được đoàn xe kìn kìn chở gỗ lậu từ biên giới về, 5 xe loại “3-4 chân”. Đây là xe tải lớn, nếu chở đầy mỗi xe trên dưới 20 m3.

Để gỗ về được đến đây, lâm tặc phải thuê thợ cưa vào rừng cắt cây, đưa xe “bò vàng, bò nghé” thu gom gỗ, kéo ra tập kết ở bãi 1 ( bìa rừng) rồi vận chuyển từ bãi 1 ra bãi 2 (gần đường) cho xe tải vào chở. Bãi 2 cũng phải có xe cẩu bốc gỗ lên chứ lâm tặc không bê nổi lóng gỗ đường kính cả mét như vậy. Những xe tải kia chạy lên rừng, cẩu gỗ lên xe, chạy ra mà cơ quan chức năng không biết?

Từ biên giới về đến TP. Pleiku, gỗ lậu phải qua “nhiều cửa” kiểm soát, nhiều lực lượng chức năng có quyền kiểm tra lắm. Thợ cưa vào rừng, xe đi vào biên giới, Bộ đội Biên phòng (có thể của Kon Tum) ở đâu? Gỗ lậu vào nội địa, có trách nhiệm kiểm soát của Kiểm lâm, Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Môi trường cấp tỉnh. Gỗ không giấy tờ, đi trên đường thì Quản lý Thị trường được kiểm tra chứng từ hàng hóa. Nào là kiểm lâm địa bàn, chốt kiểm lâm trên đường, đội tuần tra của Kiểm lâm huyện, các đội Kiểm lâm Cơ động cấp tỉnh. Công an huyện Ia Grai cũng có quyền kiểm tra, truy bắt nếu phát hiện gỗ lậu.

Riêng hành trình của 5 xe gỗ trên tôi e rằng phải qua “cửa” huyết mạch là Trạm barie của lực lượng liên ngành Kon Tum ở độc đạo 14C đoạn bên bờ sông Sê San tiếp giáp giữa tỉnh Gia Lai với Kon Tum. Barie này lúc nào cũng đóng, kiểm soát những người bình thường qua lại 24/24 giờ,  lẽ nào gỗ lậu chui qua được!

Bộ đội Biên phòng Gia Lai bước đầu đã làm mấy việc tốt là: trinh sát phát hiện được đường dây phá rừng cộm cán; lường trước khó khăn thách thức nên huy động cùng lúc lực lượng tổng hợp từ 3 đơn vị khác nhau trên tuyến biên giới truy bắt thành công 5 xe chở gỗ lậu này.

Tuy nhiên, dư luận cũng đặt câu hỏi: Bộ đội Biên phòng ngay từ đầu sao không tạm giữ tài xế các xe chở gỗ này-đối tượng phạm tội quả tang, mà để họ trốn mất? Lại còn để chúng tháo biển số xe hòng xóa dấu vết, mà xe này là xe xịn chứ đâu phải xe hết đời, sơ suất quá?

Xin đừng để kịch bản xử lý một số vụ gỗ lậu kiểu này lặp lại: Lực lượng phát hiện ban đầu sẽ bàn giao xe và gỗ cho Kiểm lâm Ia Grai. Sau khi đo đếm gỗ, Kiểm lâm sẽ khởi tố vụ án chuyển Công an huyện Ia Grai. Công an huyện cử vài cán bộ đi điều tra, không phát hiện được thủ phạm (vì chứng cứ ban đầu không còn gì, chỉ có xe và gỗ) nên một thời gian điều tra, không tìm ra tội phạm, đình chỉ vụ án, xử lý như gỗ vắng chủ-tang vật vụ án bán đấu giá, trong số người đấu giá rất có thể những tay lâm tặc cộm cán kia sẽ trúng, mua được gỗ, được xe, vớt vát được kha khá.

 

Ngày 7-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và Công an huyện Ia Grai tổ chức kiểm đếm số gỗ vừa bị bắt giữ trên 5 xe ô tô tải vào rạng sáng 6-10 tại xã biên giới Ia Chía.


Có mặt tại Hạt Kiểm lâm Ia Grai khi các đơn vị đang tổ chức bốc dỡ gỗ từ trên 5 xe tải xuống và kiểm đếm để xác định khối lượng, chúng tôi nhận thấy có hàng trăm khúc gỗ xẻ hộp có đường kính 20-70 cm, dài 1-3 mét gồm: bằng lăng, sến mủ, sao xanh, kiền kiền… Trong đó, có nhiều khúc gỗ còn tươi, nhựa còn ứa ra từ vết cắt. Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai thì 5 xe ô tô tải chở gỗ vừa bị bắt giữ được vận chuyển từ tỉnh Kon Tum về Gia Lai bằng đường bộ.

Nguyễn Tú

Những năm gần đây, địa bàn huyện Ia Grai nóng bỏng nạn khai thác, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép, mà ngạc nhiên nhất là những vụ việc lớn đều không phải lực lượng được giao trọng trách quản lý bảo vệ rừng là Kiểm lâm Ia Grai phát hiện.

Vụ việc nghiêm trọng sáng 6-10 ở Ia Chía diễn ra ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, trong những nội dung buổi làm việc có nhắc đi nhắc lại cần tăng cường trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.

Quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo tỉnh hiện nay, đặc biệt là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng là rất lớn. Trên thì quyết tâm, quyết liệt nhưng dưới chưa toàn tâm, đồng tâm nên mới xảy ra sự vụ như vậy.

5 xe tải khổng lồ chở gỗ bị bắt giữ ở Ia Chía, theo thiển ý của tôi, nên để vụ án cho Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục khởi tố, điều tra, sau khi có kết luận hẳn chuyển cho cơ quan chức năng tiếp tục truy tố, xét xử. Nếu chuyển sớm thì phải làm rõ chủ gỗ là ai, lái xe là ai vì có lẽ Bộ đội Biên phòng đã trinh sát nắm được. Như vậy mới không “đầu voi đuôi chuột”, vụ án mới xử lý rốt ráo, triệt để. Còn để vụ việc đến đó rồi chuyển xe và gỗ cho cơ quan chức năng Ia Grai khởi tố, điều tra, tôi tin 99% vụ án sẽ không tìm được bị can, vì họ bị cắt khúc vụ án,  tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục phá rừng.

 Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.