Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc tại tỉnh ta về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2016; thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính.

Về phía tỉnh ta, tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thành cho biết  tỉnh ta đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7-1-2016 của Chính phủ, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh…

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được một số kết quả khả quan như: Toàn tỉnh hiện có 23 xã đạt 19 tiêu chí (trong đó 21 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), 22 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 68 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 70 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí… Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 19,3 triệu đồng/năm (tăng 9,8 triệu đồng so với khi bắt đầu thực hiện).

 

Phó Thủ tướng kiểm tra mô hình tưới nước nhỏ giọt tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Ảnh: Quang Tấn
Phó Thủ tướng kiểm tra mô hình tưới nước nhỏ giọt tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Ảnh: Quang Tấn

Thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 5 ước đạt 1.487 tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán Trung ương giao, 43,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, thông tin truyền thông được tập trung triển khai và đạt được một số kết quả tốt. Không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015) đến cuối năm 2015 còn 11,67%, giảm 2,29 so đầu năm.

Vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp với 99,99% tỷ lệ cử tri đi bầu.

Về mục tiêu đến cuối năm 2016, tỉnh ta phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,5%; có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kim ngạch xuất khẩu 400 triệu USD, tăng 24%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.415 tỷ đồng, tăng 11,97%, GGDP bình quân đầu người là 38,2 triệu đồng; số lao động được đào tạo việc làm mới là 24.500 người…

Tăng cường biện pháp để đảm bảo chỉ tiêu phát triển kinh tế

 

Phó Thủ tướng thăm Nhà máy Chế biến hồ tiêu Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn
Phó Thủ tướng thăm Nhà máy Chế biến hồ tiêu Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn

Việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 tăng 1 bậc so với năm 2014 và xếp thứ 47 trên cả nước. Xác định những khó khăn của tỉnh trong quá trình phát triển, thu hút đầu tư, tỉnh Gia Lai đã lấy năm 2016 là năm trọng tâm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt.
 

Từ mùa khô năm 2015 đến tháng 5-2016, tình hình khô hạn và thiếu nước diễn ra gay gắt. Tổng diện tích cây trồng bị hạn trên địa bàn là 30.196 ha, thiệt hại khoảng 837 tỷ đồng. Có 9.146 hộ dân tại một số địa phương thiếu nước sinh hoạt, 13.778 hộ với 61.186 khẩu bị thiếu đói giáp hạt. Từ tháng 4 đến nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra lốc xoáy, mưa đá, làm chết 3 người, bị thương 16 người, sập hoàn toàn 61 nhà, hư hỏng và tốc mái 982 nhà, 16 phòng học, nhà công vụ giáo viên, 4 trạm y tế, 4 công trình văn hóa. Tổng thiệt hại về tài sản ước khoảng 14 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang mong muốn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo các Bộ quan tâm việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai đã được đầu tư xây dựng các đoạn qua huyện Mang Yang, Đak Pơ theo hình thức BOT; đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng các ngành liên quan nghiên cứu, xác định lưu lượng xả nước về hạ du sông Ba sau đập An Khê để đảm bảo dòng chảy vì từ khi Thủy điện An Khê-Ka Nak đi vào hoạt động đã gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Ba, bao gồm 7 huyện với 450.000 người dân sinh sống sản xuất. Cụ thể vụ Đông Xuân năm 2016 việc thiếu hụt nguồn nước đã làm cho 6.530 hộ thiếu nước sinh hoạt, 6.984 ha cây trồng bị hạn; đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư công trình dẫn nước từ kênh hồ thủy lợi Ayun Hạ về phục vụ cấp nước sinh hoạt cho gần 15.000 người dân và tưới cho 500 ha cây trồng các loại vì thiếu nước nên dù thành lập được 13 năm nhưng hiện thị trấn Ia Pa hầu như không có dân sinh sống ổn định; quan tâm về các chế độ chính sách, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn vùng sâu, vùng xa để xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo bền vững; làm sao kêu gọi các nhà đầu tư vào Gia Lai về công nghệ chế biến cho các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cao su, mì...
 

Đồng chí Dương Văn Trang kiến nghị với đoàn công tác của Phó Thủ tướng. Ảnh: Quang Tấn
Đồng chí Dương Văn Trang (đứng)  kiến nghị với đoàn công tác của Phó Thủ tướng. Ảnh: Quang Tấn

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là việc triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác chăm lo người có công, người nghèo… Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá rất cao việc tỉnh ta đã tổ chức thành công công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp với tỷ lệ 99,99% cử tri bỏ phiếu.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh bám sát nghị quyết Trung ương để có biện pháp  triển khai quyết liệt. Cần ngiên cứu kỹ các đề xuất của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương để có hướng giải quyết cụ thể; trong thời gian tới cần tích cực thực hiện các biện pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 7,5%, kiểm soát được chỉ số lạm phát dưới mức 4 đến 5%..; cố gắng và kiên trì các biện pháp trong thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững... Đồng thời, Phó Thủ tướng tán thành các ý kiến lãnh đạo của Bộ ngành là giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp các Bộ cùng xây dựng đề án tiếp tục triển khai hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho tái canh cà phê, tín dụng ưu tiên cho chương trình tưới nước tiết kiệm...

 

Sáng cùng ngày đoàn công tác đã đến quan sát mô hình tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel cho cây hồ tiêu tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Tại đây, Phó Thủ tướng đã chứng kiến tính hiệu quả trong tiết kiệm nước từ mô hình cũng như hiệu quả kinh tế mang lại cho cây hồ tiêu. Bên cạnh đó, đoàn công tác của Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy Chế biến hồ tiêu Chư Sê (Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận).

Quang Tấn-Đỗ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.