Thành phố Pleiku khẩn trương chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, công tác chỉnh trang đô thị đang được Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai gấp rút hoàn thành. Điện trang trí, chiếu sáng, vườn hoa cây cảnh được tôn tạo, sửa chữa; TP. Pleiku khoác lên mình bộ áo mới, sạch sẽ và khang trang hơn để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-10-2015.

Khẩu hiệu, pa nô đã được lắp đặt trên các tuyến phố. Ảnh: Lệ Hằng
Khẩu hiệu, pa nô đã được lắp đặt trên các tuyến phố. Ảnh: Lệ Hằng

Để chào mừng sự kiện trọng đại này, nhiều tháng qua Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai đã chỉ đạo công nhân tăng cường độ làm việc, tích cực lao động, phấn đấu hoàn thành công việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường  đảm bảo thành phố xanh, sạch, đẹp nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đối với cán bộ, đảng viên và người dân trước thềm Đại hội.

Đặc biệt hơn, để TP. Pleiku có diện mạo mới, rực rỡ và sạch đẹp hơn trong những ngày trước và trong thời gian diễn ra Đại hội, Công ty đã huy động toàn bộ nhân lực cùng các phương tiện máy móc thiết bị tập trung thu dọn vệ sinh trên các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố và các tuyến đường trung tâm thành phố. Khẩn trương tiến hành thu dọn rác tại các điểm công cộng, vỉa hè và một số tuyến đường vành đai. Hệ thống cây xanh đô thị, vườn hoa, cây cảnh cũng được chăm sóc, cắt tỉa ở khắp các tuyến phố nhằm tạo cảnh quan cho đô thị, thông thoáng, xanh sạch.

 

Đường phố được chỉnh trang, sạch đẹp: Ảnh: Lệ Hằng
Đường phố được chỉnh trang, sạch đẹp. Ảnh: Lệ Hằng

Đặc biệt, Công ty đã trồng hoa trang trí và lắp đặt 210 chậu hoa tại trụ sở các cơ quan, đảo giao thông và các tuyến đường phố gần nơi diễn ra Đại hội. Tại các đường Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng; đảo giao thông Quang Trung-Hai Bà Trưng, Hùng Vương-Trần Hưng Đạo, ngã ba Diệp Kính; khuôn viên Hội trường 2-9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh... được lắp đặt 210 chậu hoa và trồng mới 168 m2 hoa các loại. Ngoài ra, các công nhân công trình đô thị còn tiến hành quét vôi hơn 1.799 cây xanh trên 16 tuyến đường của thành phố.

Bên cạnh đó, việc triển khai sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, điện trang trí ở các dải treo ngang đường, khung hoa văn treo trên cột, các bảng điện tử cũng được Công ty đầu tư, sửa chữa... Cụ thể, các công nhân đang tiến hành lắp hệ thống điện các khung ngang trên đường Trần Phú, Lê Lai, Trần Hưng Đạo và 12 khung hoa văn tại đường Hoàng Hoa Thám, Hai Bà Trưng, Hùng Vương. Đồng thời, lắp đặt các hệ thống pa nô, cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Gia Lai lần thứ XV.

 

Công nhân đang gấp rút sơn cầu vượt tại đường Hùng Vương. Ảnh Lệ Hằng
Công nhân đang gấp rút sơn cầu vượt tại đường Hùng Vương. Ảnh: Lệ Hằng

Trao đổi với P.V, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị cho biết: “Công ty đã tăng cường dọn dẹp và xử lý các bãi rác thải công cộng, tân trang lại những tuyến đường bị hư hỏng. Hiện tại, Công ty đã tập trung toàn bộ các bộ phận, công nhân thực hiện khẩn trương các công trình, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10-10 để chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh”.

Hiện tại, hàng trăm công nhân của Công ty đang tiến hành thu dọn, hốt đất đá, xà bần mặt đường và các điểm công cộng. Tại các cầu vượt trên đường Hùng Vương, Phạm Văn Đồng được các công nhân sơn, sửa một cách gấp rút. Ông Lê Văn Tuấn-Đội Dịch vụ Cơ giới Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị cho biết: “Trong thời gian này, các công nhân tích cực làm việc từ 7 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày để hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả tốt nhất”.

Với việc tích cực làm tốt công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường, sẽ tạo cho TP. Pleiku một diện mạo mới, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV diễn ra đúng kế hoạch.

Lệ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.